Chợ truyền thống ở TPHCM nỗ lực mở cửa trở lại

NGỌC LÊ |

Hiện nay, trên địa bàn TPHCM vẫn còn nhiều chợ truyền thống phải tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, ban quản lý của một số chợ đang nỗ lực mở lại chợ theo nhiều phương thức bán hàng khác nhau.

Chuyển đổi hình thức kinh doanh

Sau 2 lần tạm đóng cửa do liên quan đến ca mắc COVID-19, chợ Bình Thới (Quận 11) đã tiếp tục đi vào hoạt động từ ngày 1.8. Thay vì hoạt động trong nhà lồng thì giờ đây, các sạp hàng đã được chuyển hẳn ra ngoài sân.

Ông Nguyễn Bá Tùng - trưởng ban quản lý chợ - cho biết chợ hoạt động từ 7-9h sáng hàng ngày, mỗi ngày, ban quản lý chợ bố trí cho 15-20 tiểu thương kinh doanh thực phẩm thiết yếu như cá, thịt, rau, củ, trái cây.

Các sạp hàng tại chợ Bình Thới được chuyển hẳn ra ngoài sân.

Mỗi lượt, ban quản lý yêu cầu tối đa 30 người được vào chợ đi theo một chiều. Các sạp hàng đều được trang bị vách ngăn chắn giọt bắn ở trước quầy hàng.

"Chúng tôi yêu cầu thương nhân phải đóng gói toàn bộ hàng hóa theo combo sẵn để hạn chế thời gian lưu lại khu vực mua sắm. Ngoài ra, sau mỗi ngày hoạt động, chợ sẽ được sát khuẩn, đồng thời cứ 5 ngày, các tiểu thương và thành viên ban quản lý chợ được thực hiện xét nghiệm COVID-19 một lần" - ông Tùng cho hay.

Từ ngày 9.8, chợ Nguyễn Đình Chiểu (quận Phú Nhuận) cũng đã mở cửa trở lại. Để chợ đi vào hoạt động nhưng vẫn đảm bảo an toàn, ban quản lý chợ chọn ra 15 tiểu thương đã tiêm vaccine chia đều các ngành rau củ, thịt và hải sản đảm bảo giãn cách, gian hàng có màn ngăn… Chợ cũng triển khai bán theo combo đóng gói sẵn, khách phải tuân thủ nghiêm các quy định 5K.

Chợ đầu mối vẫn phải chờ

Đại diện Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền cho biết, hiện cũng đã có phương án khôi phục hoạt động chợ đầu mối. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 tại địa bàn quanh chợ vẫn còn diễn biến phức tạp, liên tục phát sinh ca nhiễm mới... nên quận chưa cho phép hoạt động trở lại.

Sở Công thương TPHCM cũng đề nghị Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền ưu tiên xây dựng phương án theo hướng tổ chức điểm tập kết và trung chuyển hàng hóa tạm thời trong thời gian sớm nhất với mục đích tạo vị trí thuận lợi cho việc tập kết và trung chuyển hàng hóa đến các kênh phân phối khác trên địa bàn.

Còn tại chợ đầu mối Hóc Môn, dù chợ đã có phương án tổ chức nhưng vẫn chưa được UBND huyện Hóc Môn cho phép triển khai mô hình điểm tập kết, trung chuyển.

Theo Sở Công thương TPHCM, hiện thành phố có 40 chợ đang hoạt động và 197 chợ tạm ngưng (tính cả 3 chợ đầu mối) trong tổng số 237 chợ. Như vậy, TP có thêm 8 chợ được hoạt động lại so với thời điểm cuối tháng 7.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Mua hàng kiểu mới tại "chợ nhà giàu" Hà Nội

Tô Thế |

Tiểu thương trong chợ Hàng Bè (hay còn được biết đến là "chợ nhà giàu") đã treo nhiều loại "biển quảng cáo" tại hàng rào bảo vệ để người dân có thể mua hàng mà không phải vào chợ.

Bộ test nhanh COVID-19 tại nhà: Cần thận trọng khi mua và sử dụng đúng cách

NGỌC LÊ |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân tại TP.Hồ Chí Minh đang lo lắng và tìm mua các bộ test nhanh về tự thực hiện tại nhà. Tuy nhiên, người dân cần hết sức thận trọng, chỉ nên mua test nhanh nằm trong danh mục Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được phép bán tại cửa hàng bán trang thiết bị y tế, nhà thuốc.

Công bố danh sách 30 điểm bán hàng lưu động ở TPHCM hôm nay

NGỌC LÊ |

Ngày 12.8, Sở Công thương TPHCM vừa mới công bố danh sách 31 điểm bán hàng lưu động ở nhiều quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Mua hàng kiểu mới tại "chợ nhà giàu" Hà Nội

Tô Thế |

Tiểu thương trong chợ Hàng Bè (hay còn được biết đến là "chợ nhà giàu") đã treo nhiều loại "biển quảng cáo" tại hàng rào bảo vệ để người dân có thể mua hàng mà không phải vào chợ.

Bộ test nhanh COVID-19 tại nhà: Cần thận trọng khi mua và sử dụng đúng cách

NGỌC LÊ |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân tại TP.Hồ Chí Minh đang lo lắng và tìm mua các bộ test nhanh về tự thực hiện tại nhà. Tuy nhiên, người dân cần hết sức thận trọng, chỉ nên mua test nhanh nằm trong danh mục Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được phép bán tại cửa hàng bán trang thiết bị y tế, nhà thuốc.

Công bố danh sách 30 điểm bán hàng lưu động ở TPHCM hôm nay

NGỌC LÊ |

Ngày 12.8, Sở Công thương TPHCM vừa mới công bố danh sách 31 điểm bán hàng lưu động ở nhiều quận, huyện và TP.Thủ Đức.