Chợ truyền thống mở cửa "nhỏ giọt", chợ tự phát nhộn nhịp ở TPHCM

NGỌC LÊ |

Hiện TPHCM đã cho phép các chợ hoạt động trở lại phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, sau hơn 10 ngày nới lỏng giãn cách, số lượng chợ mở cửa trở lại khá chậm, trong khi nhiều chợ tự phát lại hoạt động khá sôi động gây mất an toàn phòng chống dịch.

Mở chậm do nhiều quy định nghiêm ngặt

Trao đổi với Lao Động, ông Đỗ Quốc Tiến - Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Bình Thới (Quận 11) cho biết, để mở lại chợ truyền thống ban quản lý chợ phải có kế hoạch, lộ trình thực hiện theo Bộ tiêu chí của Sở Công thương TPHCM.

Tại chợ Bình Thới, số lượng tiểu thương tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 đạt trên 90%, còn lại đang chờ tiêm mũi 2 khi đủ thời gian. Kế hoạch hoạt động của chợ theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 1.10 đến 22.10 với 50% tiểu thương hoạt động và giai đoạn 2 từ 22.10 đến 22.11 dự kiến 100% tiểu thương hoạt động nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

 
Các chợ truyền thống phải có kế hoạch và đáp ứng các yêu cầu an toàn phòng chống dịch khi hoạt động trở lại. Ảnh: Ngọc Lê

Tương tự, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Phó Trưởng Ban Quản lý Trung Tâm Thương Mại Dịch Vụ An Đông cho biết, để mở lại chợ trước đó đã phải có buổi họp tất cả mọi người trong ban quản lý chợ để phụ trách phân luồng cho khách vào chợ, đảm bảo giãn cách, việc đeo khẩu trang, sát khuẩn.

Khách tới chợ trước khi vào sẽ được kiểm tra chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 ít nhất được tiêm một mũi sau 14 ngày. Các tiểu thương, phụ việc, chở hàng đều được test COVID-19 có kết quả âm tính.

Hiện chợ Bến Thành (Quận 1), cũng đã mở lại các khu vực bán hàng thực phẩm tươi sống, đồ ăn mang đi và hàng thiết yếu tại chợ.

Ông Hoàng Văn Đạt, đại diện chợ Bến Thành cho biết, trước khi mở lại chợ, ban quản lý đã khảo sát các thương nhân về tình hình, mong muốn và việc tiêm vaccine.

“Qua khảo sát có 80% thương nhân tại chợ đã được tiêm vaccine đủ 2 mũi, 7% đã là F0. Bên cạnh đó, bảo vệ ở đây đều phải đáp ứng tiêm 2 mũi vaccine, với những người tiêm 1 mũi vẫn chưa thể đi làm. Đối với những mặt hàng khác chưa thể buôn bán trở lại là do khó thiết kế tấm chắn, vách ngăn” - ông Đạt cho hay.

Chợ tự phát nhộn nhịp

Tính đến ngày 8.10, TPHCM có 34 trong tổng số 234 chợ truyền thống hoạt động. Hiện số lượng chợ hoạt động trở lại vẫn còn khá chậm, các chợ cũng mới chỉ hoạt động 50% công suất và khách mua tại chợ còn hạn chế, tiểu thương cũng dè dặt nhập hàng. Do đó, dẫn đến tình trạng các chợ tự phát bên ngoài nhộn nhịp người mua bán.

Theo Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Bình Thới (Quận 11), các điểm kinh doanh tự phát chủ yếu do người dân tự mở, không mất thuế, phí. Người dân khi mua hàng cũng không cần phải kiểm tra đã tiêm vaccine, không mất thời gian gửi xe, giao dịch nhanh. Do đó, xung quanh các chợ truyền thống có nhiều "chợ tự phát" đã mọc lên và hoạt động vô cùng sôi nổi bất chấp lệnh cấm.

 
Chợ tự phát diễn ra nhộn nhịp. Ảnh: Thanh Vũ

Xung quanh chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), khu vực đường Vũ Tùng, Bùi Hữu Nghĩa, Diên Hồng hiện cũng phát sinh chợ tự phát.

Ông Huỳnh Thanh Trường - Trưởng Ban quản lý chợ Bà Chiểu cho biết, hiện chợ vẫn chưa mở bán lại tại khu 5 do theo quy định khách chỉ đi vào 1 lối và đi ra 1 lối. Trong khi đó, khu vực này xung quanh có 4 con đường rất khó để quản lý.

Trước đó, ông Lê Huỳnh Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, đến nay TPHCM chủ trương không cho chợ tự phát hoạt động trở lại, chỉ cho phép chợ truyền thống, đầu mối đáp ứng đủ yêu cầu về phòng chống dịch theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại theo công văn 3328/QĐ-BCĐ của thành phố.

“Hoạt động của chợ truyền thống và chợ đầu mối hết sức đặc thù, người dân ra vào rất nhiều, thành ra việc này cần được tổ chức chặt chẽ để tránh việc lây nhiễm trong quá trình kinh doanh buôn bán, đi chợ của người dân, đảm bảo an toàn”, ông Tú cho hay.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương chợ Bến Thành mở sạp bắt đầu hoạt động trở lại

Anh Tú |

Sau nhiều tháng ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hôm nay nhiều tiểu thương của chợ Bến Thành (TPHCM) đã bắt đầu trở lại các hoạt động kinh doanh trong thời điểm “bình thường mới”.

Người dân TPHCM dành gần 2 tiếng để chọn thực phẩm khi được đi chợ trở lại

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Hiện một số chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM đã hoạt động trở lại với một số gian hàng thiết yếu. Người dân có thể tới chợ để mua sắm trực tiếp nên nhiều người tỏ ra khá vui mừng.

Chợ truyền thống ở TPHCM thận trọng mở cửa

NGỌC LÊ |

Theo chỉ thị mới của thành phố, sau ngày 30.9, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa; chợ đầu mối, chợ truyền thống được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đến nay số lượng các chợ truyền thống hoạt động trở lại vẫn chưa nhiều do còn thận trọng.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Tiểu thương chợ Bến Thành mở sạp bắt đầu hoạt động trở lại

Anh Tú |

Sau nhiều tháng ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hôm nay nhiều tiểu thương của chợ Bến Thành (TPHCM) đã bắt đầu trở lại các hoạt động kinh doanh trong thời điểm “bình thường mới”.

Người dân TPHCM dành gần 2 tiếng để chọn thực phẩm khi được đi chợ trở lại

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Hiện một số chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM đã hoạt động trở lại với một số gian hàng thiết yếu. Người dân có thể tới chợ để mua sắm trực tiếp nên nhiều người tỏ ra khá vui mừng.

Chợ truyền thống ở TPHCM thận trọng mở cửa

NGỌC LÊ |

Theo chỉ thị mới của thành phố, sau ngày 30.9, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa; chợ đầu mối, chợ truyền thống được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, đến nay số lượng các chợ truyền thống hoạt động trở lại vẫn chưa nhiều do còn thận trọng.