Chợ, siêu thị đồng loạt bán hàng trở lại, giá cả "nhảy múa" thế nào?

Anh Tuấn |

Từ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, các chợ dân sinh bắt đầu bán hàng trở lại. Giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống dự báo sẽ tăng nhẹ, trong khi tại một số siêu thị, giá cả khá ổn định.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động, sáng 28.1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), ở Hà Nội, nhiều hệ thống siêu thị mở cửa, bán hàng trở lại như Hapromart, Co.op Mart, Big C.

Trong khi đó, một số chuỗi hệ thống như siêu thị Aeon, cửa hàng tiện ích như Circle K, Family Mart, B’s mart, Shop & Go... mở cửa xuyên Tết phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Các chợ truyền thống như chợ Nghĩa Tân, chợ thực phẩm Dịch Vọng Hậu, chợ Yên Hòa... các tiểu thương bắt đầu bán hàng. Người tiêu dùng chủ yếu mua thêm một ít rau củ, cá tươi bổ sung vào thực đơn ngày Tết. Giá các mặt hàng tại các chợ, siêu thị nhìn chung ổn định so với trước Tết.

Các siêu thị đồng loạt bán hàng trở lại.
Các siêu thị đồng loạt bán hàng trở lại.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tiến Vượng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thương mại Hà Nội (Hapro) - cho biết, sáng 4 Tết, hệ thống bán lẻ và dịch vụ của Hapro đồng loạt bán hàng trở lại, phục vụ người tiêu dùng.

"Trong dịp trước, trong và sau Tết, chúng tôi tham gia chương trình bình ổn giá cả thị trường với 16 điểm bán hàng bình ổn giá. Chúng tôi cũng chủ động xây dựng nguồn hàng dự trữ đối với 11 nhóm mặt hàng tham gia chương trình bình ổn giá, đảm bảo dự trữ đầy đủ lượng hàng hóa thiết yếu như mặt hàng tiêu dùng, rau củ quả, thực phẩm tươi sống..., cung ứng ra thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân với giá cả ổn định" - ông Vượng nói và cho biết, năm nay, sức tiêu thụ của người dân tăng hơn so với năm ngoái.

Rau củ, cá... là những mặt hàng được người tiêu dùng mua nhiều sau Tết.
Rau củ, cá... là những mặt hàng được người tiêu dùng mua nhiều sau Tết.

Theo ông Vượng, đối với các mặt hàng rau củ quả, mặc dù ngày 30 Tết có mưa lớn, song, thời tiết trước Tết thuận lợi nên chất lượng rau xanh khá tốt, trên hệ thống cung ứng hàng hóa, mặt hàng này không biến động so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, theo dữ liệu từ Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), các mặt hàng thực phẩm tươi sống tại các siêu thị, giá thực phẩm ổn định, nhưng tại một số chợ lẻ ở một số địa phương, giá cao hơn so với ngày 30 Tết.

Theo đó, thịt mông sấn dao động từ 170.000-200.000 đồng/kg (miền Bắc), 130.000-140.000 đồng/kg (miền Nam), giá thịt lợn thăn 150.000-170.000 đồng/kg (miền Nam) 200.000-250.000 đồng/kg (miền Bắc); thịt bò thăn loại I từ 280.000-350.000 đồng/kg; giá gà ta lông 120.000-150.000 đồng/kg...

Các loại rau xanh, củ, quả, tại các tỉnh phía Bắc do thời tiết rét và mưa lớn trong các ngày 24, 25.1.2020 (tức ngày 30 và mùng 1 Tết Nguyên đán), nên các loại rau củ như su hào, cà rốt, cà chua, rau gia vị, bắp cải, súp lơ… tại các chợ tăng khoảng gấp đôi so với những ngày thường; các tỉnh phía Nam giá tương đối ổn định.

Cụ thể: Bắp cải có giá từ 10.000 - 15.000 đồng/kg, su hào: 8.000-10.000 đồng/củ, xà lách: 15.000 - 20.000 đồng/kg (tại một số địa phương tại miền Bắc lên đến 40.000 đồng/kg), cà chua: 15.000 - 20.000 đồng/kg (tùy địa phương), khoai tây: 12.000 - 20.000 đồng/kg, súp lơ: 12.000 - 20.000 đồng/cây...

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Mùng 3 Tết: Thịt lợn tăng cao, có nơi 250.000 đồng/kg

Anh Tuấn |

Theo Vụ Thị trường trong nước, giá thịt lợn thăn được bán ở các chợ dân sinh cao hơn so với những ngày giáp Tết, có nơi bán với giá 250.000 đồng/kg.

Về làng xem trầu cau bán chạy như thịt lợn những ngày cận Tết Nguyên đán

Phạm Đông - Lan Nhi |

Chẳng cần sơn hào hải vị, người dân ở thôn Phú Lễ (xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) từ già đến trẻ ai nấy đều có sở thích ăn trầu cau. Chính vì lẽ đó, trầu cau ở Phú Lễ bán chạy không kém gì thịt lợn, bánh kẹo, thực phẩm... mỗi dịp Tết đến xuân về.

Kinh doanh bánh chưng ngày Tết ế ẩm do giá thịt lợn tăng

Vân Trường |

Giá thịt lợn tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái đẩy giá bánh chưng lên cao khiến sản lượng tại nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh chưng tại thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) giảm chỉ còn 1/3 so với mọi năm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mùng 3 Tết: Thịt lợn tăng cao, có nơi 250.000 đồng/kg

Anh Tuấn |

Theo Vụ Thị trường trong nước, giá thịt lợn thăn được bán ở các chợ dân sinh cao hơn so với những ngày giáp Tết, có nơi bán với giá 250.000 đồng/kg.

Về làng xem trầu cau bán chạy như thịt lợn những ngày cận Tết Nguyên đán

Phạm Đông - Lan Nhi |

Chẳng cần sơn hào hải vị, người dân ở thôn Phú Lễ (xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) từ già đến trẻ ai nấy đều có sở thích ăn trầu cau. Chính vì lẽ đó, trầu cau ở Phú Lễ bán chạy không kém gì thịt lợn, bánh kẹo, thực phẩm... mỗi dịp Tết đến xuân về.

Kinh doanh bánh chưng ngày Tết ế ẩm do giá thịt lợn tăng

Vân Trường |

Giá thịt lợn tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái đẩy giá bánh chưng lên cao khiến sản lượng tại nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh chưng tại thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) giảm chỉ còn 1/3 so với mọi năm.