Chi tiền triệu cài phần mềm "ngăn ngoại tình", cẩn thận rước họa

Thiên Bình |

Dù việc nghe lén điện thoại hay theo dõi phương tiện cá nhân được xem là hành vi vi phạm pháp luật thế nhưng những dịch vụ “giám sát lén lút” này vẫn đang công khai hoạt động.

Chi tiền triệu “quản lý” chồng

Nắm bắt tâm lý của nhóm khách hàng chủ yếu là các cặp vợ chồng hay tình nhân muốn theo dõi “nhất cử nhất động” của đối phương, các trang web/fanpage cung cấp dịch vụ này mọc lên như nấm. Thậm chí, những dịch vụ này không hoạt động bí mật mà hoàn toàn công khai với những cái tên như: “Theo dõi ngoại tình số 1 Việt Nam”, “Dịch vụ Thám tử 24/7”...

Trong vai người có nhu cầu đặt mua thiết bị giám sát bạn trai, phóng viên liên hệ với page “Theo dõi ngoại tình” để được tư vấn. Nhân viên của page này cho biết, hiện tại cửa hàng đang có bộ sim ghép định vị GPS (dùng cho mọi loại điện thoại) có khả năng giúp khách hàng đọc tin nhắn, nghe cuộc gọi và xem được tất cả các ảnh đã lưu trong file điện thoại của đối tượng. Ngoài ra, phần mềm còn giúp khách hàng theo dõi thiết bị đó đang ở chính xác vị trí nào tại mọi thời điểm.

Thiết bị này có thể định vị cả vị trí của người bị theo dõi.
Thiết bị này có thể định vị cả vị trí của người bị theo dõi.

Tại đây, nhân viên cũng hướng dẫn tỉ mỉ cách cài phần mềm cho khách hàng. Theo đó cách cài đặt vô cùng đơn giản.

“Chị chỉ cần cung cấp số điện thoại và loại máy mà đối tượng đang sử dụng cho bên em để bên em thêm vào chip. Sau đó, chị lắp chip dưới sim điện thoại của chị. Vì sim này rất bé nên sẽ không có ảnh hưởng gì?”

Người bán đưa hướng dẫn chi tiết cách cài cho khách hàng.
Người bán đưa hướng dẫn chi tiết cách cài cho khách hàng.

Theo người bán, trọn bộ bao gồm 1 sim ghép gắn vào điện thoại và một giấy hướng dẫn sử dụng có giá gốc 1,5 triệu đồng/1 tháng. Nếu khách hàng đăng ký 6 tháng thì giá sẽ là 2,2 triệu đồng, còn 1 năm sẽ được ưu đãi là 2,7 triệu đồng. Thậm chí, chủ hàng còn có chương trình khuyến mại giảm 50% và bảo hành 3 năm cho khách hàng.

Theo quan sát của phóng viên, tại những trang bán thiết bị theo dõi ngoại tình như thế này có hàng trăm lượt tương tác. Tuy nhiên, những tương tác đều được để ở dạng ẩn, các thông tin về dịch vụ cũng chỉ được để ở mức hạn chế. Khách hàng có nhu cầu sẽ phải liên hệ trực tiếp với chủ hàng để được tư vấn.

Cẩn thận rước họa vào thân

Khi được hỏi về việc, phần mềm này liệu có ảnh hưởng đến thiết bị của người theo dõi và người bị theo dõi hay không, người bán khẳng định là phần mềm này hoàn toàn an toàn và không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến thiết bị của khách hàng.

Chip này rất nhỏ chỉ 0,22mm
Chip này rất nhỏ chỉ 0,2mm

Để tăng thêm niềm tin cho khách, chủ hàng cho biết, thiết bị này dùng rất kín đáo, người bị theo dõi sẽ không thể phát hiện ra bất cứ điều gì. Hiện tại, rất nhiều người đã đăng ký sử dụng thiết bị này và khuyên phóng viên nên nhanh tay đăng ký, tránh việc hết hàng.

“Chị nên đăng ký luôn vì bên em chỉ còn 5 cái thôi. Nếu hết đợt hàng này thì phải đợi đến đầu tháng 11.2019 mới có hàng. Đây là hàng nhập từ Mỹ mà chị”, người bán khẳng định.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hành vi thực hiện và buôn bán phần mềm gián điệp để nghe, theo dõi thông tin của người khác là vi phạm pháp luật, theo điều 159 BLHS 2015 về tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác.

Trước đó, ngày 13.4.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã phối hợp bắt Lê Đình Sáng (37 tuổi) và anh họ là Nguyễn Anh Dũng (25 tuổi, cùng ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra về việc bán phần mềm theo dõi điện thoại.

Theo đại diện cơ quan chức năng, phần mềm “gián điệp” chạy ngầm trong máy điện thoại nên người bị cài đặt không thể phát hiện được. Cách duy nhất để “cảm nhận” có phần mềm cài đặt trái phép trên điện thoại của mình đó là việc điện thoại hao pin nhanh dù không sử dụng nhiều.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Facebook bị tấn công, 90 triệu tài khoản bị đe dọa

TR.N |

Một vụ tấn công vào hệ thống của Facebook hồi đầu tuần đã khiến 50 triệu tài khoản bị rò rỉ và 90 triệu tài khoản thuộc diện có nguy cơ bị lấy cắp thông tin...

Facebook, Twitter đồng loạt xóa hàng trăm trang, nhóm và tài khoản liên kết với Iran, Nga

Thanh Hà |

Facebook loại bỏ 652 trang, tài khoản và các nhóm liên kết với một chiến dịch can thiệp mới được phát hiện. Twitter cũng thông báo xóa hơn 200 tài khoản khỏi mạng xã hội này trong động thái phối hợp.

Học sinh Úc "bẻ khóa" máy chủ Apple, đánh cắp hàng chục GB dữ liệu bảo mật

Phong Lâm |

Một học sinh 16 tuổi ở Melbourne đã tấn công các máy chủ của Apple và truy cập vào tài khoản người dùng, tờ The Age của Úc ngày 17.8 dẫn tài liệu về phiên điều trần hôm thứ Năm.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Facebook bị tấn công, 90 triệu tài khoản bị đe dọa

TR.N |

Một vụ tấn công vào hệ thống của Facebook hồi đầu tuần đã khiến 50 triệu tài khoản bị rò rỉ và 90 triệu tài khoản thuộc diện có nguy cơ bị lấy cắp thông tin...

Facebook, Twitter đồng loạt xóa hàng trăm trang, nhóm và tài khoản liên kết với Iran, Nga

Thanh Hà |

Facebook loại bỏ 652 trang, tài khoản và các nhóm liên kết với một chiến dịch can thiệp mới được phát hiện. Twitter cũng thông báo xóa hơn 200 tài khoản khỏi mạng xã hội này trong động thái phối hợp.

Học sinh Úc "bẻ khóa" máy chủ Apple, đánh cắp hàng chục GB dữ liệu bảo mật

Phong Lâm |

Một học sinh 16 tuổi ở Melbourne đã tấn công các máy chủ của Apple và truy cập vào tài khoản người dùng, tờ The Age của Úc ngày 17.8 dẫn tài liệu về phiên điều trần hôm thứ Năm.