“Cháy” thẻ cào ngày cuối cùng khuyến mại 50% cho di động

H.M |

Kể từ ngày 1.3, các nhà mạng viễn thông chỉ được áp dụng mức khuyến mại tối đa 20% cho thuê bao trả trước. Vào ngày cuối cùng của tháng 2, khách hàng đổ xô đi mua thẻ cào và nạp tiền vào di động để được hưởng khuyến mại 50% cuối cùng. Trên khắp các trang mạng xã hội như Facebook, Instgram hay diễn đàn, đề tài nạp thẻ đang thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ.

Dọc phố Kim Mã (Hà Nội), con phố có nhiều cửa hàng bán sim, thẻ điện thoại đông hơn hẳn ngày thường khi nhiều người mua thẻ nạp tiền di động. Loại thẻ mệnh giá 500.000 đồng gần như “cháy hàng”. Vào đúng ngày khuyến mại, nhu cầu mua thẻ tăng cao nên giá tiền cũng tăng theo. Một số cửa hàng bán lẻ còn rơi vào tình trạng “cháy hàng” do lượng người mua tăng đột biến.

Không chỉ mua thẻ cào tại cửa hàng, số lượng khách hàng nạp thẻ vào di động thông qua các ví điện tử cũng tăng đột biến. Ví MoMo, ZaloPay, Ví Việt… được giới trẻ ưa chuộng vì tính năng nhanh, dễ, được giảm giá. Tuy nhiên, do số lượng người giao dịch tăng đột biến, tình trạng nghẽn mạng tại một số ví điện tử diễn ra tại một số thời điểm.

Trước đó 2 ngày, các chủ thuê bao trả trước của Viettel, MobiFone và VinaPhone đều nhận được tin nhắn thông báo về hạn chót được hưởng khuyến mại 50% khi nạp thẻ. Trên trang chủ website của 3 nhà mạng lớn cũng có những bài viết hướng dẫn chi tiết về chương trình khuyến mại 50% cuối cùng cho các thuê bao trả trước. Theo đó, chương trình khuyến mại 50% sẽ được áp dụng với tất cả các hình thức nạp thẻ, nạp tiền điện thoại hiện hành như thẻ cào hoặc online.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, chị Hà My (Cầu Giấy) cho biết nếu chuyển sang thuê bao trả sau mà được khuyến mại nhiều hơn thì chị sẵn
sàng đổi.

Tuy nhiên, trái với quan điểm trên, không ít bạn trẻ lại cho rằng việc đổi từ thuê bao trả trước sang trả sau hiện tại chưa cần thiết bởi hầu như giới trẻ hiện nay nhắn tin và gọi điện miễn phí thông qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh như Zalo, Viber, Facebook, Imessage… Một số người không muốn mất thời gian cho các thủ tục chuyển đổi thuê bao di động.

Chị Kiều Mai (Hà Nội) cho biết “Tôi chưa có ý định chuyển sang dịch vụ trả sau. Với dịch vụ thuê bao trả trước như hiện tại, tôi chủ động trong việc quản lý số tiền điện thoại mình gọi”.

Theo Thông tư số 47 ngày 29.12.2017 của Bộ TTTT về quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất, từ 1.3, các thuê bao di động trả trước sẽ chỉ nhận mức khuyến mại tối đa 20%. Thuê bao trả sau được áp dụng mức tối đa 50%. Thông tư 47 được ban hành trên tinh thần bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường dịch vụ di động, đảm bảo an toàn, an ninh xã hội cũng như để đảm bảo quyền lợi và thúc đẩy phát triển thuê bao trả sau, hạn chế cuộc gọi rác, tin nhắn rác.

Nhiều năm trở lại đây, loại hình thuê bao trả trước đã nhận được nhiều ưu đãi từ nhà mạng, dẫn tới phát sinh tình trạng SIM rác, tin nhắn rác và cuộc gọi rác, trong khi các thuê bao trả sau chịu nhiều thua thiệt dù điều kiện ràng buộc phức tạp hơn và sử dụng trong thời
gian dài.

Đây không phải là lần đầu mức khuyến mại tối đa cho thuê bao trả trước bị siết theo quy định. Thời điểm bùng nổ của viễn thông di động, mức khuyến mại cho thuê bao trả trước được thả nổi và từng lên tới 200% tại nhiều nhà mạng, sau đó bị siết về 50% để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và mới đây là 20% thông qua Thông tư 47.

H.M
TIN LIÊN QUAN

Khuyến mại 50% lần cuối, hàng loạt đại lý cháy hàng

Anh Phú |

Trong ngày 28.2, cả ba nhà mạng lớn là Viettel, MobiFone và Vinaphone đồng loạt tung ra chương trình khuyến mại 50% cuối cùng cho các thuê bao trả trước. Trước thông tin này, tranh thủ ngày cuối cùng được khuyến mãi “khủng”, người dân đã đổ đến các đại lý sim, thẻ để mua nạp.

Ngày cuối khuyến mại 50%: Khách hàng chi 130 triệu đồng mua thẻ

Cường Ngô |

Từ 1.3 bị cấm khuyến mại 50% nên trong ngày cuối cùng 28.2, các nhà mạng tặng tiền cho cả thuê bao trả trước đã khóa hai chiều và không giới hạn cả số thẻ nạp. Nhiều người tranh thủ đi mua số lượng lớn thẻ về dùng hoặc buôn lại.

Ngày cuối khuyến mại 50%: Người dân xếp hàng dài, chen lấn mua thẻ điện thoại

Cường Ngô |

Tối 28.2, tại các cửa hàng bán thẻ điện thoại trên phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Hàng Bông (Hà Nội)…, rất đông người dân đến xếp hàng mua thẻ trong đợt khuyến mãi 50% cuối cùng của các nhà mạng.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Chi hàng triệu đồng đốt vàng mã dịp Tết: Quá lạm dụng và lãng phí

MINH HÀ |

Vào dịp Tết người dân thường có phong tục đốt vàng mã để bày tỏ sự biết ơn đối với ông bà, tổ tiên. Một số người thậm chí còn bỏ ra hàng triệu đồng để mua vàng mã với quan niệm "trần sao âm vậy". Theo các chuyên gia văn hóa, đốt vàng mã là một nét văn hóa của người Việt, tuy nhiên nếu quá lạm dụng sẽ gây lãng phí và nhiều hệ lụy.

Khuyến mại 50% lần cuối, hàng loạt đại lý cháy hàng

Anh Phú |

Trong ngày 28.2, cả ba nhà mạng lớn là Viettel, MobiFone và Vinaphone đồng loạt tung ra chương trình khuyến mại 50% cuối cùng cho các thuê bao trả trước. Trước thông tin này, tranh thủ ngày cuối cùng được khuyến mãi “khủng”, người dân đã đổ đến các đại lý sim, thẻ để mua nạp.

Ngày cuối khuyến mại 50%: Khách hàng chi 130 triệu đồng mua thẻ

Cường Ngô |

Từ 1.3 bị cấm khuyến mại 50% nên trong ngày cuối cùng 28.2, các nhà mạng tặng tiền cho cả thuê bao trả trước đã khóa hai chiều và không giới hạn cả số thẻ nạp. Nhiều người tranh thủ đi mua số lượng lớn thẻ về dùng hoặc buôn lại.

Ngày cuối khuyến mại 50%: Người dân xếp hàng dài, chen lấn mua thẻ điện thoại

Cường Ngô |

Tối 28.2, tại các cửa hàng bán thẻ điện thoại trên phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Hàng Bông (Hà Nội)…, rất đông người dân đến xếp hàng mua thẻ trong đợt khuyến mãi 50% cuối cùng của các nhà mạng.