Cạnh tranh chưa sòng phẳng, khó vươn ra thị trường quốc tế

Đặng Tiến |

Là một trong những ngành góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế và hỗ trợ các ngành sản xuất khác. Tuy nhiên sản xuất giấy vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhất là sản xuất giấy tái chế. Để phát triển bền vững ngành giấy cần có sự nghiên cứu, đánh giá đầy đủ của các cơ quan chức năng nhà quản lý, nhà sản xuất và các chuyên gia để đưa ra kiến nghị với Chính phủ nhằm tạo hành lang pháp lý tốt nhất.

Cơ hội tốt cho các nhà sản xuất trong nước

Theo dự kiến, trong thời gian tới nhu cầu về giấy của VN sẽ tăng trưởng từ 8-10%/năm, dự kiến đóng góp khoảng 1,5% giá trị GDP với kim ngạch xuất khẩu khoảng trên 1 tỉ USD. Nhưng trên thực tế do nhu cầu, mỗi năm VN vẫn phải nhập khẩu gần 2 triệu tấn giấy. Tính riêng với sản xuất bao bì, nhu cầu sử dụng cho sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu có mức tăng trưởng lớn, do đó việc tăng năng lực sản xuất đối với giấy bao bì là một tiềm năng lớn. Việc sử dụng giấy tái chế vào SX bao bì đã mang lại nhiều lợi ích vì ngoài việc bảo vệ môi trường còn tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, mang lại nhiều lợi ích cho DN và xã hội.

Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy VN - ông Nguyễn Việt Đức - cho rằng thách thức lớn nhất của các DN SXKD giấy của VN là DN nhỏ và siêu nhỏ, cạnh tranh trong nước chưa sòng phẳng, do đó rất khó khăn khi cạnh tranh quốc tế. Cùng với đó, sự nhìn nhận về chính sách phát triển của ngành giấy cũng hạn chế, bởi vậy cần phải làm thế nào để thay đổi cách nhìn về ngành này. Ông Phan Chí Dũng - nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ (Bộ Công Thương) - cho rằng hiện 70% sản lượng giấy của VN sản xuất từ nguyên liệu là giấy phế liệu. Trong đó chỉ gần 40% được thu gom trong nước còn lại là nhập khẩu. Đối với các DN tái chế chuyên nghiệp, có năng lực đang rất cần nguồn nguyên liệu và việc nhập khẩu là giải pháp bắt buộc. Nhưng hiện nay, việc sử dụng giấy tái chế đang gặp nhiều khó khăn, nhu cầu sử dụng tăng nhanh trong những năm gần đây. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường lớn của thế giới với lượng nhập khẩu trên 60% giấy phế liệu trên toàn cầu, nhưng từ năm 2017 nước này đã siết chặt việc nhập nguyên liệu giấy phế liệu.

Sự thay đổi này đã tác động mạnh đến ngành giấy VN, đây là cơ hội tốt cho các nhà sản xuất trong nước với nguồn đầu vào dồi dào, giá rẻ thúc đẩy phát triển SXKD. Tuy nhiên, nếu các biện pháp quản lý chưa đồng bộ sẽ gia tăng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, một thách thức cần phải có những giải pháp, chính sách thúc đẩy tạo điều kiện cho sản xuất trong nước phát triển và bảo vệ môi trường, khuyến khích SXKD phát triển bền vững.

Không thể đánh đổi môi trường

Theo ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) - Chính sách tốt phải có sự nghiên cứu nghiêm túc và đầy đủ của cơ quan quản lý Nhà nước và DN. Trong khi đó, ngành giấy hiện đang có đóng góp hết sức quan trọng vào nền kinh tế của đất nước, tạo việc làm trực tiếp cho hàng chục nghìn lao động và gián tiếp mang lại nguồn sống cho hàng chục vạn lao động. Tuy chỉ là ngành công nghiệp phụ trợ nhưng nó có đóng góp quan trọng vào tất cả các ngành kinh tế khác. “Bất kể một chính sách nào liên quan đến ngành giấy cũng cần phải cân nhắc kỹ vì nó không chỉ ảnh hưởng đến môi trường cuộc sống và khoảng 300 DN đang SXKD giấy mà nó còn ảnh hưởng đến hàng chục nghìn việc làm và thu nhập của một ngành tiềm năng. Đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến độ tin cậy và môi trường kinh doanh của VN” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Việc siết chặt quản lý nhập khẩu giấy phế liệu là cần thiết, tránh việc một số DN lợi dụng kẽ hở để nhập khẩu “rác” vào VN. Cũng theo ông Đậu Anh Tuấn, bất kỳ DN nào khi sử dụng giấy phế liệu nếu không có biện pháp quản lý tốt sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Do đó, cần phải tham khảo chính sách nhập khẩu giấy phế liệu của các nước trong khu vực và đối chiếu với tình hình phát triển KTXH tại VN để đưa ra những chính sách phù hợp với thông lệ quốc tế, không thể đánh đổi môi trường lấy kinh tế được.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.