Cận cảnh 72 tấn lòng non thối, sử dụng chất tẩy rửa để làm trắng

Cường Ngô |

72.023 kg nội tạng động vật là lòng non lợn và mũi lợn khô đã qua sơ chế và chưa qua sơ chế được bảo quản trong trong kho chứa hàng khô, kho cấp đông và kho cấp đông riêng biệt. Bên cạnh đó còn có chất phụ gia thực phẩm, dung dịch, chất tẩy rửa, làm trắng.

Sáng 7.4, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, trong tuần qua, Đội Quản lý thị trường số 2 thành phố Chí Linh chủ trì phối hợp với Công an thành phố và chính quyền địa phương phát hiện, tiến hành khám kho hàng tại Khu dân cư Giang Hạ, phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương nằm trên đất trang trại của ông Trần Lợi.
Ngày 7.4, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, trong tuần qua, Đội Quản lý thị trường số 2 thành phố Chí Linh chủ trì phối hợp với Công an thành phố và chính quyền địa phương phát hiện, tiến hành khám kho hàng tại Khu dân cư Giang Hạ, phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương nằm trên đất trang trại của ông Trần Lợi.
Tổng cục Quản lý thị trường nêu rõ: Qua 3 ngày khám, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện trong kho lạnh chứa 72.023 kg sản phẩm nội tạng động vật, bao gồm lòng non lợn đã qua sơ chế, chưa qua sơ chế, mũi lợn khô đã bốc mùi và một số phụ gia thực phẩm, hóa chất, chất tẩy rửa (muối NaCl, Na2Co3, bột làm mềm thịt, dung dịch oxy già) và một số hàng hóa khác (hạt nêm, túi nilon, băng dính cuộn, dây gai).
Tổng cục Quản lý thị trường nêu rõ: Qua 3 ngày khám, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện trong kho lạnh chứa 72.023 kg sản phẩm nội tạng động vật, bao gồm lòng non lợn đã qua sơ chế, chưa qua sơ chế, mũi lợn khô đã bốc mùi.
Ông Trần Lợi khai kho hàng và toàn bộ số hàng trong kho là của ông Nguyễn Duy Huy, địa chỉ tại Bình Giang, Hải Dương.
Đồng thời phát hiện một số phụ gia thực phẩm, hóa chất, chất tẩy rửa (muối NaCl, Na2Co3, bột làm mềm thịt, dung dịch oxy già) và một số hàng hóa khác (hạt nêm, túi nilon, băng dính cuộn, dây gai).
Ông Trần Lợi khai kho hàng và toàn bộ số hàng trong kho là của ông Nguyễn Duy Huy, địa chỉ tại Bình Giang, Hải Dương.
Ông Trần Lợi khai kho hàng và toàn bộ số hàng trong kho là của ông Nguyễn Duy Huy, địa chỉ tại Bình Giang, Hải Dương.
Bằng biện pháp nghiệp vụ thẩm tra xác minh, đấu tranh quyết liệt của Đội Quản lý thị trường số 2 thành phố Chí Linh, ông Nguyễn Duy Huy đã khai nhận thu mua toàn bộ số hàng hóa trên trôi nổi ngoài thị trường bằng nhiều nguồn và thu gom trong nhiều ngày, không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc về bán kiếm lời.
Bằng biện pháp nghiệp vụ thẩm tra xác minh, đấu tranh quyết liệt của Đội Quản lý thị trường số 2 thành phố Chí Linh, ông Nguyễn Duy Huy đã khai nhận thu mua toàn bộ số hàng hóa trên trôi nổi ngoài thị trường bằng nhiều nguồn và thu gom trong nhiều ngày, không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc về bán kiếm lời.
Lòng non lợn sau khi được đóng hộp để bảo quản đông lạnh
Lòng non lợn sau khi được đóng hộp để bảo quản đông lạnh.
Đội Quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên và phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tổng giá trị hàng hóa hơn 1,1 tỉ đồng.
Đội Quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên và phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tổng giá trị hàng hóa hơn 1,1 tỉ đồng.
Nilon dùng bảo quản lòng non lợn trong kho cấp đông tránh không bị dính vào nhau
Túi nilon dùng bảo quản lòng non lợn trong kho cấp đông.
Đây là vụ vi phạm nghiêm trọng về việc kinh doanh nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng cực lớn từ trước đến nay.
Đây là vụ vi phạm nghiêm trọng về việc kinh doanh nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng lớn.
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Vụ 72 tấn lòng thối: Hàng mua từ trước Tết, sử dụng thuốc tẩy để sơ chế

Cường Ngô |

Đội Quản lý thị trường số 2 thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương chủ trì phối hợp với Công an thành phố vừa phát hiện một cơ sở chứa hơn 72 tấn lòng đã bốc mùi, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hải Dương: Phát hiện hơn 72 tấn lòng lợn bốc mùi không rõ nguồn gốc

Trần Kiều |

Trong tuần qua, Đội Quản lý thị trường số 2 thành phố Chí Linh  (Hải Dương) chủ trì phối hợp với Công an thành phố và chính quyền địa phương phát hiện hơn 72 tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc trong kho lạnh, đang chờ tiêu thụ.

Hai "cá mập" ngành xăng dầu lỗ nặng, PVN dự báo giảm 141.000 tỉ doanh thu

Cường Ngô |

Trong báo cáo vừa được gửi Thủ tướng, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã cập nhật cụ thể về tác động của đại dịch COVID-19 đối với 19 tập đoàn, tổng công ty do Uỷ ban này quản lý. Theo số liệu, hiện nay nhiều doanh nghiệp do chịu tác động kép, đã không cân đối được thu chi, phải báo lỗ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ 72 tấn lòng thối: Hàng mua từ trước Tết, sử dụng thuốc tẩy để sơ chế

Cường Ngô |

Đội Quản lý thị trường số 2 thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương chủ trì phối hợp với Công an thành phố vừa phát hiện một cơ sở chứa hơn 72 tấn lòng đã bốc mùi, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hải Dương: Phát hiện hơn 72 tấn lòng lợn bốc mùi không rõ nguồn gốc

Trần Kiều |

Trong tuần qua, Đội Quản lý thị trường số 2 thành phố Chí Linh  (Hải Dương) chủ trì phối hợp với Công an thành phố và chính quyền địa phương phát hiện hơn 72 tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc trong kho lạnh, đang chờ tiêu thụ.

Hai "cá mập" ngành xăng dầu lỗ nặng, PVN dự báo giảm 141.000 tỉ doanh thu

Cường Ngô |

Trong báo cáo vừa được gửi Thủ tướng, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã cập nhật cụ thể về tác động của đại dịch COVID-19 đối với 19 tập đoàn, tổng công ty do Uỷ ban này quản lý. Theo số liệu, hiện nay nhiều doanh nghiệp do chịu tác động kép, đã không cân đối được thu chi, phải báo lỗ.