Cận cảnh 4 tấn mỹ phẩm lậu bị công an bắt tại trận

Cường Ngô |

4 tấn mỹ phẩm và 58 xe đạp điện không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã bị các trinh sát Đội chống buôn lậu - phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ để điều tra, làm rõ.

khoảng 21h ngày 4/5/2019, tại quốc lộ 39, đoạn thuộc huyện Khoái Châu, các trinh sát Đội chống buôn lậu - phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối với Đội 5- Chi cục quản lý thị trường tỉnh và Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2- phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 89C-03418 do Nguyễn Văn Mài, sinh năm 1986, ở Đại Hưng- Khoái Châu điều khiển có nhiều nghi vấn về việc vận chuyển hàng trốn lậu thuế.
Ngày 8.5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 21h tối 4.5, tại quốc lộ 39, đoạn thuộc huyện Khoái Châu, các trinh sát Đội chống buôn lậu - phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối với Đội 5 - Chi cục quản lý thị trường tỉnh và Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2 - phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiến hành kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 89C-03418 do Nguyễn Văn Mài, sinh năm 1986, ở Đại Hưng- Khoái Châu điều khiển có nhiều nghi vấn về việc vận chuyển hàng trốn lậu thuế.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 124 thùng mỹ phẩm (gồm các loại mỹ phẩm làm trắng da và tẩy da chết) và các bình ắc quy với tổng trọng lượng khoảng hơn 4 tấn cùng 58 chiếc xe đạp điện.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 124 thùng mỹ phẩm (gồm các loại mỹ phẩm làm trắng da và tẩy da chết) và các bình ắc quy với tổng trọng lượng khoảng hơn 4 tấn cùng 58 chiếc xe đạp điện.
 Thời điểm kiểm tra lái xe đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng mỹ phẩm.
Thời điểm kiểm tra lái xe đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng mỹ phẩm.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tiến hành bàn giao cho Chi cục quản lý thị trường tỉnh ra quyết định tạm giữ để làm thủ tục tiêu hủy theo quy định; đồng thời tiếp tục phối hợp với Chi cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành xác minh làm rõ vi phạm của Công ty cổ phần QD liên doanh 368, ở Liêu Trung- Liêu Xá- Yên Mỹ trong việc lắp ráp xe đạp điện để xử lý theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tiến hành bàn giao cho Chi cục quản lý thị trường tỉnh ra quyết định tạm giữ để làm thủ tục tiêu hủy theo quy định.
đồng thời tiếp tục phối hợp với Chi cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành xác minh làm rõ vi phạm của Công ty cổ phần QD liên doanh 368, ở Liêu Trung- Liêu Xá- Yên Mỹ trong việc lắp ráp xe đạp điện để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đồng thời tiếp tục phối hợp với Chi cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành xác minh làm rõ vi phạm của Công ty cổ phần QD liên doanh 368, ở Liêu Trung- Liêu Xá- Yên Mỹ trong việc lắp ráp xe đạp điện để xử lý theo quy định của pháp luật.
58 chiếc xe đạp điện không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
58 chiếc xe đạp điện không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
58 chiếc xe đạp điện không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Xe ô tô vận chuyển hàng lậu
Xe ô tô vận chuyển hàng lậu.
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bắt xe tải gắn biển số giả chở hàng lậu quy mô lớn ở Tiền Giang

P.B |

Ngày 27.4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa phát hiện một xe tải vận chuyển hàng lậu quy mô lớn.

TPHCM: Kiên quyết loại trừ hàng giả, hàng lậu từ biên giới tới chợ

M.Q |

Ngày 20.4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn TPHCM.

"Cõng" hàng lậu qua biên giới Lạng Sơn: Xử lý nhiều tổ chức, cá nhân

Thùy Dung |

Sau phản ánh của báo Lao Động về tình trạng vận chuyển hàng trái phép qua biên giới tại Lạng Sơn, văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 đã có văn bản báo cáo kết quả xử lý các cá nhân tổ chức có liên quan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bắt xe tải gắn biển số giả chở hàng lậu quy mô lớn ở Tiền Giang

P.B |

Ngày 27.4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa phát hiện một xe tải vận chuyển hàng lậu quy mô lớn.

TPHCM: Kiên quyết loại trừ hàng giả, hàng lậu từ biên giới tới chợ

M.Q |

Ngày 20.4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn TPHCM.

"Cõng" hàng lậu qua biên giới Lạng Sơn: Xử lý nhiều tổ chức, cá nhân

Thùy Dung |

Sau phản ánh của báo Lao Động về tình trạng vận chuyển hàng trái phép qua biên giới tại Lạng Sơn, văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 đã có văn bản báo cáo kết quả xử lý các cá nhân tổ chức có liên quan.