Cách tân ngành nông nghiệp dưới góc nhìn của một doanh nhân Thái Lan

Hà Liên thực hiện |

Là một trong những doanh nhân Thái Lan đầu tiên tới “khai phá” môi trường kinh doanh Việt Nam khi bắt đầu mở cửa, gần 30 năm trực tiếp trải nghiệm, gắn bó với ngành nông nghiệp, nông dân Việt Nam – ông Montri Suwanposri – Tổng giám đốc Công ty C.P. Việt Nam - nhận định, môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng, thị trường sẽ rộng mở, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư hơn.

Cơ hội tốt cho doanh nghiệp dù cạnh tranh khốc liệt

Thưa ông, Việt Nam đã và đang nỗ lực để cải thiện môi trường kinh doanh. C.P. Việt Nam thuộc nhóm doanh nghiệp FDI đầu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp đầu tư vào Việt Nam sau Đổi mới, trực tiếp trải nghiệm những nỗ lực đó, ông thấy môi trường đầu tư kinh doanh vào thời điểm đó và hiện nay đã thay đổi thế nào?

- Hệ thống pháp luật Việt Nam về chăn nuôi cũng được hoàn thiện dần. Khi chúng tôi vào đầu tư năm 1993, Việt Nam chưa có Pháp lệnh Chăn nuôi. Năm 2004 Pháp lệnh Chăn nuôi ra đời giúp chúng tôi định hướng tốt hơn trong phát triển chăn nuôi, sản xuất con giống để cung cấp cho người chăn nuôi.

Năm 2018, Luật Chăn nuôi được Quốc hội phê duyệt và có hiệu lực từ 1.1.2020.  Tôi tin rằng đây là bước tiến mới về lĩnh vực chăn nuôi Việt Nam. Thêm vào đó, trong những năm gần đây, tại Việt Nam, hàng loạt các đạo luật khác được xây dựng trên tinh thần phát triển và hội nhập quốc tế.

- Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực đầu năm 2019, Hiệp định thương mại tự do (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu EU vừa được ký kết đã và đang tạo ra sức hút mới cho FDI vào Việt Nam. Theo các chuyên gia, nông nghiệp sẽ là lĩnh vực chịu tác động mạnh từ những hiệp định này, doanh nghiệp của ông chuẩn bị đương đầu với những diễn biến này ra sao?

- Ngành chăn nuôi Việt Nam đang đứng trước thay đổi lớn khi hàng loạt các cam kết thương mại đã đạt được thỏa thuận. Môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang ở trong giai đoạn thay đổi nhanh chóng, thị trường sẽ rộng mở, có nhiều nhà sản xuất hơn. Do đó, hoạt động kinh doanh phải thích ứng kịp thời với sự đang thay đổi nhanh chóng này. Theo đó, chăn nuôi và trồng trọt phải tính đến vấn đề an toàn và chất lượng sản phẩm nhiều hơn để tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang quyết liệt xây dựng một “Chính phủ liêm chính - kiến tạo - phục vụ người dân”, theo tôi đây là một tín hiệu rất tốt. Một khi Chính phủ thay đổi phương cách hành động thì các chính sách sẽ ngày càng được sửa đổi tốt hơn, minh bạch hơn, đem đến cơ hội tốt cho doanh nghiệp ngay cả khi có sự cạnh tranh khốc liệt.

Việt Nam đang sở hữu tài nguyên và nguồn lực vô giá với ngành nông nghiệp có lợi thế về điều kiện tự nhiên và tinh thần lao động cần cù của người dân. Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam hiện đang hối thúc các ngành, cơ quan, cộng động doanh nghiệp và người dân tập trung dồn lực để cải tổ hoạt động chăn nuôi, trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao với quy mô công nghiệp bằng công nghệ cao.

Bằng quyết tâm và sự đồng thuận cao từ cấp Chính phủ đến người dân, tôi nghĩ rằng cuộc cách tân ngành nông nghiệp của Việt Nam sắp tới sẽ thành công.

Tuy nhiên, khi các hiệp định này được ký kết thì ngành nông nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn do thịt giá rẻ được nhập khẩu ồ ạt từ nước ngoài cạnh tranh với người chăn nuôi trong nước. Ngoài nỗ lực của công ty trong việc giảm giá thành, nhà nước cần có chính sách quy định tiêu chuẩn nhập khẩu cao hơn để nâng cao chất lượng các sản phẩm thịt nhập khẩu và bảo vệ người chăn nuôi trong nước.

Ông Montri Suwanposri –Tổng giám đốc Công ty C.P. Việt Nam.   Ảnh: NVCC
Ông Montri Suwanposri –Tổng giám đốc Công ty C.P. Việt Nam. Ảnh: NVCC

Sát cánh cùng nông dân Việt Nam trước những thách thức mới

“Văn hóa biết ơn, đền ơn”, thông điệp “Đền ơn Tổ quốc Việt Nam”… là những thông tin về sứ mệnh của C.P. Việt Nam. Nông dân Việt Nam ở đâu trong sứ mệnh này, nhất là trước những thách thức mà họ đang phải đối mặt hiện nay?

- Trước những thách thức rất lớn của thị trường tự do và thuế suất nhập khẩu về 0% chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến ngành chăn nuôi Việt Nam, trong khi đó Việt Nam không thể phụ thuộc vào sản phẩm thịt nhập khẩu, người nông dân không thể từ bỏ chăn nuôi.

Vấn đề là người chăn nuôi cần nâng cao hiệu quả cả về năng suất lẫn tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, để giải quyết vấn đề này đỏi hỏi phải có giải pháp công nghệ phù hợp như giống vật nuôi, kỹ thuật chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc sức khỏe vật nuôi...

Tất cả những vấn đề này, chúng tôi luôn nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật và sẵn sàng chia sẽ hỗ trợ cùng người chăn nuôi. Chúng tôi sẽ phát triễn mạnh mẽ hơn chuỗi giá trị thực phẩm trên cơ sở đó giúp nông dân tiêu thụ hàng hóa được nhiều hơn và ổn định hơn.

Ông có hài lòng với những gì đã làm, đã cống hiến và đã tạo ảnh hưởng? Ông có từng thử nghĩ tới công ty trong 25 năm tiếp theo sẽ thế nào không, thưa ông?

- Tôi rất hài lòng với những gì mà công ty đã đạt được trong 30 qua. Công ty có đội ngũ hơn 20,000 nhân sự với hơn 98% là người Việt Nam, trong đó nhiều người Việt Nam giữ chức vụ quản lý cấp cao, làm việc trong nhà máy, trang trại khắp Việt Nam.

Rất khó để hình dung một C.P. Việt Nam vào năm kỷ niệm lần thứ 50, nhưng có thể nói rằng chúng tôi vẫn duy trì một tốc độ phát triển tốt và ổn định trong nhiều năm tiếp theo. Hình ảnh C.P Việt Nam sẽ thân quen hơn với mỗi người dân Việt Nam như là một chỗ dựa vững chắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân đồng thời là một nguồn thực phẩm tin cậy về an toàn cho sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày của người dân.

Xin cảm ơn ông!

Hà Liên thực hiện
TIN LIÊN QUAN

“Hô biến” đất nông nghiệp của đại gia vận tải thành đất đô thị

TRẦN LƯU – HƯNG THƠ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sai phạm đất đai nghiêm trọng tại quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ). Trong đó, có việc đại gia vận tải Thành Bưởi được chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định…

Cần có chính sách đặc thù phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp

B.T.S |

Ngày 30.9 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá IX trong lĩnh vực phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp.

Tập huấn kỹ năng hoạt động công tác nữ công

H. YẾN |

Công đoàn (CĐ) ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động nữ công CĐCS cho 60 cán bộ nữ đến từ các CĐCS trực thuộc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

“Hô biến” đất nông nghiệp của đại gia vận tải thành đất đô thị

TRẦN LƯU – HƯNG THƠ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sai phạm đất đai nghiêm trọng tại quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ). Trong đó, có việc đại gia vận tải Thành Bưởi được chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định…

Cần có chính sách đặc thù phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp

B.T.S |

Ngày 30.9 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá IX trong lĩnh vực phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp.

Tập huấn kỹ năng hoạt động công tác nữ công

H. YẾN |

Công đoàn (CĐ) ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động nữ công CĐCS cho 60 cán bộ nữ đến từ các CĐCS trực thuộc.