Burger King nhận phản ứng dữ dội khi chế giễu cách ăn bánh bằng đũa

An Nguyên |

Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ một quảng cáo, trong đó những người nước ngoài đang cố gắng ăn món hamburger mới bằng đũa.

Burger King đã buộc phải xóa một quảng cáo nhạy cảm về văn hóa, trong đó mô tả người phương Tây đang vật lộn để ăn một chiếc burger bằng đũa. Đây là thương hiệu mới nhất bị buộc tội chế giễu phong tục thực phẩm của Châu Á.

Chuỗi cửa hàng phải đối mặt với sự phản đối trực tuyến mạnh mẽ sau khi đăng tải quảng cáo lên Instagram của Burger King New Zealand, mô tả người phương Tây đang cố gắng ăn món “Vietnamese Sweet Chilli Tendercrisp Burger “mới (bánh mì kẹp ớt ngọt kiểu Việt Nam) với đôi đũa màu đỏ khổng lồ. Đi kèm là dòng chú thích: “Hãy tận hưởng hương vị TPHCM với món bánh có sốt ớt ngọt kiểu Việt Nam của chúng tôi”.

Tuy nhiên, bài đăng sau đó đã bị xóa sau khi một có bài viết chỉ trích quảng cáo xúc phạm và thiếu nhạy cảm về mặt văn hóa. Đại diện Burger King đã xin lỗi, thừa nhận quảng cáo thiếu nhạy cảm và không phản ánh giá trị thương hiệu của họ vốn chú trọng vào sự đa dạng.

Năm ngoái, quảng cáo của hãng thời trang Ý Dolce và Gabbana cũng đã bị buộc tội phân biệt chủng tộc khi sử dụng loạt video với hình ảnh người mẫu Châu Á vật lộn để dùng đũa để ăn pizza, cannoli và mì spaghetti. Phản ứng dữ dội ở Trung Quốc đã khiến một số trang web và cửa hàng tại đây ngừng bán sản phẩm của Dolce và Gabbana.

Quảng cáo này có thể gây nhiều thiệt hại cho chuỗi cửa hàng của Burger King tại Châu Á. Chuỗi thức ăn nhanh không đạt được sức hút ở Việt Nam, nhưng rất phổ biến ở trong khu vực như chuỗi thức ăn lớn nhất của Mỹ ở Malaysia; lớn thứ hai ở Thái Lan và Indonesia. Công ty cũng đang có kế hoạch mở rộng tới 1.000 địa điểm mới tại Trung Quốc.

An Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Burger đặc biệt tên ông Kim Jong-un và Donald Trump xuất hiện ở Hà Nội

Thanh Hà |

Một đầu bếp người Ireland ở Hà Nội đã tạo ra thực đơn táo bạo được thiết kế đặc biệt để đánh dấu hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chính phủ đóng cửa, ông Trump bỏ tiền túi gọi 300 hamburger đãi khách

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đã tổ chức một bữa tiệc toàn đồ ăn nhanh hamburger, khoai tây chiên, pizza ở Nhà Trắng vì chính phủ đóng cửa nên thiếu đầu bếp phục vụ.

Từ Coca-Cola và Pepsi đến Burger King và McDonald’s: Các cặp đối thủ truyền kiếp "ăn miếng trả miếng" như thế nào?

D.P |

Không ít lần, cuộc chiến "dìm hàng, ăn miếng trả miếng" nhau giữa các thương hiệu lớn trên thế giới khiến khách hàng phải bật cười.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Burger đặc biệt tên ông Kim Jong-un và Donald Trump xuất hiện ở Hà Nội

Thanh Hà |

Một đầu bếp người Ireland ở Hà Nội đã tạo ra thực đơn táo bạo được thiết kế đặc biệt để đánh dấu hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chính phủ đóng cửa, ông Trump bỏ tiền túi gọi 300 hamburger đãi khách

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đã tổ chức một bữa tiệc toàn đồ ăn nhanh hamburger, khoai tây chiên, pizza ở Nhà Trắng vì chính phủ đóng cửa nên thiếu đầu bếp phục vụ.

Từ Coca-Cola và Pepsi đến Burger King và McDonald’s: Các cặp đối thủ truyền kiếp "ăn miếng trả miếng" như thế nào?

D.P |

Không ít lần, cuộc chiến "dìm hàng, ăn miếng trả miếng" nhau giữa các thương hiệu lớn trên thế giới khiến khách hàng phải bật cười.