Bột giặt, kem đánh răng, giấy vệ sinh,… có là mặt hàng thiết yếu không?

Huyên Nguyễn |

Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết một số mặt hàng thiết yếu với cá nhân như bột giặt, kem đánh răng, giấy vệ sinh, chất tẩy rửa... còn chưa được tạo thuận lợi trong vận chuyển hàng hoá.

Thời gian qua, do không được xếp vào nhóm nhu yếu phẩm nên việc phân phối, vận chuyển nhiều mặt hàng tiêu dùng gặp khó khăn.

Một công ty chuyên về mặt hàng nhu yếu phẩm như băng vệ sinh, tã bỉm đã phải lên tiếng khi mặt hàng không thể qua chốt kiểm soát do không thuộc nhóm mặt hàng thiết yếu trong dịch.

Liên quan đến nội dung những mặt hàng cá nhân sử dụng hằng ngày có phải hàng thiết yếu hay không, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM Nguyễn Nguyên Phương cho biết: Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã thực hiện kiểm soát danh mục các mặt hàng thiết yếu và việc vận chuyển về TPHCM. Tuy vậy, có một số nơi đánh giá mặt hàng thiết yếu chủ yếu tập trung vào lương thực, thực phẩm, do đó có những hàng hoá tiêu dùng thiết yếu với cá nhân có thể chưa được tạo thuận lợi trong vận chuyển hàng hoá.

Ông Phương dẫn chứng một số mặt hàng như bột giặt, kem đánh răng, giấy vệ sinh, chất tẩy rửa... đang còn gặp khó khăn trong lưu thông hàng hoá.

Đại diện Sở Công thương TPHCM cho biết đang tích cực phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Công an thành phố có tham mưu với lãnh đạo UBND và thống nhất trong các đơn vị để hỗ trợ công tác vận chuyển hàng hoá thuận lợi.

"Về danh mục các mặt hàng thiết yếu đã được Bộ Công thương có văn bản quy định đầy đủ. Trong đó, tuỳ địa phương căn cứ tình hình cụ thể để đưa ra bổ sung. Sở Công thương đang triển khai gấp rút và đưa ra tham mưu cho thành phố", ông Phương cho biết.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất “mua chung” hàng hóa thiết yếu tại các khu dân cư, khu bị phong tỏa

Vũ Long |

Saigon Co.op lên phương án tăng cường cung ứng hàng hóa thiết yếu nhanh nhất đến các khu dân cư, khu phong tỏa, cách ly theo phương thức "mua chung".

Đội shipper tình nguyện hỗ trợ mua đồ thiết yếu cho người dân khu phong toả

TRẦN LƯU |

Bất kể nắng mưa, khi bà con trong khu vực bị phong tỏa có nhu cầu mua các mặt hàng thiết yếu; sẽ được các thành viên Đội shipper tình nguyện đến hỗ trợ. Nó không chỉ giúp người dân hạn chế ra đường, phòng dịch bệnh mà còn thấm đượm nghĩa tình trên những chiếc áo xanh tình nguyện...

TPHCM không kiểm tra xe chở hàng thiết yếu đã dán giấy nhận diện

MINH QUÂN |

Các chốt kiểm soát tại TPHCM sẽ không kiểm tra xe chở hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ người dân nếu đã được dán giấy nhận diện có mã QR Code của ngành giao thông vận tải.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đề xuất “mua chung” hàng hóa thiết yếu tại các khu dân cư, khu bị phong tỏa

Vũ Long |

Saigon Co.op lên phương án tăng cường cung ứng hàng hóa thiết yếu nhanh nhất đến các khu dân cư, khu phong tỏa, cách ly theo phương thức "mua chung".

Đội shipper tình nguyện hỗ trợ mua đồ thiết yếu cho người dân khu phong toả

TRẦN LƯU |

Bất kể nắng mưa, khi bà con trong khu vực bị phong tỏa có nhu cầu mua các mặt hàng thiết yếu; sẽ được các thành viên Đội shipper tình nguyện đến hỗ trợ. Nó không chỉ giúp người dân hạn chế ra đường, phòng dịch bệnh mà còn thấm đượm nghĩa tình trên những chiếc áo xanh tình nguyện...

TPHCM không kiểm tra xe chở hàng thiết yếu đã dán giấy nhận diện

MINH QUÂN |

Các chốt kiểm soát tại TPHCM sẽ không kiểm tra xe chở hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ người dân nếu đã được dán giấy nhận diện có mã QR Code của ngành giao thông vận tải.