“Bỏng tay” với giá thực phẩm ở TPHCM

NGỌC LÊ |

TPHCM - Giá xăng dầu liên tục tăng cao đã tác động rất lớn đến giá các mặt hàng thực phẩm khác. Tại các chợ truyền thống ở TPHCM, giá rau củ, dầu ăn... đều tăng so với thời điểm đầu năm. Điều này đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Giá thực phẩm liên tục lập đỉnh

Tranh thủ đi chợ để về kịp nấu bữa trưa, chị Cao Bích Thuỷ (sống tại Quận 5) phải mất hơn 30 phút để lựa chọn thực phẩm vì giá mặt hàng nào cũng tăng cao.

"Trước đây đi chợ tôi chỉ cần cầm 100.000 đồng là có thể mua đủ đồ để nấu cho gia đình 4 người ăn nhưng giờ không đủ. Giá rau củ, gia vị đều tăng từ 5.000-10.000 đồng so với trước, khiến tôi đi chợ cũng phải đau đầu suy nghĩ" - chị Cao Bích Thuỷ (sống tại Quận 5) chia sẻ.

Theo khảo sát của Lao Động, tại các chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM như chợ Bình Thới (Quận 11), chợ Bà Chiểu (Quận Bình Thạnh), chợ Nguyễn Tri Phương (Quận 5), Lê Hồng Phong (Quận 10)... giá nhiều loại thực phẩm đều tăng từ 30-50% so với đầu năm.

Cụ thể, dầu ăn loại 1 lít hiện có giá từ 50.000-70.000 đồng/lit (tuỳ loại). Các loại rau củ Đà Lạt tăng từ 3.000-5.000 đồng/kg.

Sức mua hàng giảm mạnh 

Bà Thuý Hằng - tiểu thương tại chợ Lê Hồng Phong (Quận 10) cho hay: "Nguyên nhân giá thực phẩm tăng cao một phần là giá xăng dầu tăng thời gian tăng khiến chi phí vận chuyển cũng tăng. Việc này cũng làm sức mua giảm mạnh, khách mua hàng cũng thắt chặt chi tiêu hơn".

Theo tiểu thương ở các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố, hiện lượng khách giảm một nửa so với đầu năm. Đa số, người dân đều chọn các kênh mua hàng khác để có nhiều ưu đãi và tiết kiệm chi phí hơn.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Bá Tùng - Trưởng Ban quản lý chợ Bình Thới (Quận 11) cho biết: "Giá cả hàng hóa tại chợ cũng tăng theo biến động giá xăng dầu khoảng 10%. Tình hình buôn bán của tiểu thương cũng chậm, mãi lực giảm so với những thời điểm thông thường khoảng 20-40% tùy theo ngành hàng".

Hiện hàng hoá về các chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền mỗi đêm đều ổn định, giá hàng hoá có sự dao động nhẹ theo giá xăng dầu và do ảnh hưởng bởi thời tiết bất thường.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Lo giá xăng vượt 30.000 đồng/lít, cây xăng ở TPHCM đông đúc khách từ sớm

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM  - Hôm nay (23.5), dự báo giá xăng trong kỳ điều chỉnh sẽ tăng khoảng 700-800 đồng/lít. Trước tình hình này, nhiều người dân đã tranh thủ đổ xăng trước giờ tăng giá.

Xăng dầu tăng, hành khách giảm, doanh nghiệp vận tải Cần Thơ than lỗ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Những ngày qua khi giá xăng dầu biến động, nhiều đơn vị vận chuyển hành khách tại Bến xe trung tâm TP.Cần Thơ than vì lượng hành khách đi ít, trong khi đó chi phí nhiên liệu đều tăng cao,… dẫn đến lợi nhuận thấp, có khi thua lỗ.

Giá thực phẩm, rau xanh tăng mạnh trong dịp lễ 30.4-1.5

Vũ Long |

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4-1.5, giá một số loại thực phẩm tăng và sức mua cũng tăng hơn ngày thường.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lo giá xăng vượt 30.000 đồng/lít, cây xăng ở TPHCM đông đúc khách từ sớm

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM  - Hôm nay (23.5), dự báo giá xăng trong kỳ điều chỉnh sẽ tăng khoảng 700-800 đồng/lít. Trước tình hình này, nhiều người dân đã tranh thủ đổ xăng trước giờ tăng giá.

Xăng dầu tăng, hành khách giảm, doanh nghiệp vận tải Cần Thơ than lỗ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Những ngày qua khi giá xăng dầu biến động, nhiều đơn vị vận chuyển hành khách tại Bến xe trung tâm TP.Cần Thơ than vì lượng hành khách đi ít, trong khi đó chi phí nhiên liệu đều tăng cao,… dẫn đến lợi nhuận thấp, có khi thua lỗ.

Giá thực phẩm, rau xanh tăng mạnh trong dịp lễ 30.4-1.5

Vũ Long |

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4-1.5, giá một số loại thực phẩm tăng và sức mua cũng tăng hơn ngày thường.