Bình Phước gỡ khó khăn, tiêu thụ nông sản cho nông dân trong dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh COVID-19 tại Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh đã tác động xấu đến ngành nông nghiệp ở Bình Phước. Các ngành chức năng đã tìm nhiều hướng để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ nông sản cho người dân.

Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước, dịch bệnh đã tác động rất xấu đến sản xuất và tiêu thụ nông sản của Bình Phước. Về thị trường, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh đang xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng nên nông sản tiêu thụ ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Giá nông sản của tỉnh Bình Phước giảm từ 20-35%. Một số mặt hàng giảm sâu như: Nhãn giảm 6.000 đồng/kg (giảm 46%), bưởi giảm 10.000 đồng/kg (giảm 40%)…

Trong khi giá thành nông sản giảm thì giá vật tư lại tăng cao, bình quân tăng từ 15-25%. Các vật tư như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng do lưu thông hàng hóa gặp khó khăn.

Trước thực trạng trên Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước đã phối hợp và hướng dẫn người dân cập nhật thông tin về các mặt hàng nông sản trên các trang thông tin kết nối. Giúp người dân chủ động tìm kiếm thị trường, kênh tiêu thụ và nơi tiêu thụ mới.

Nông trại trồng chuối lớn ở Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Nông trại trồng chuối lớn ở Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng

Trong quá trình thực hiện, Hội Nông dân tỉnh mở đường dây nóng để đồng hành giải thích, hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc và khó khăn cho người nông dân.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước, Sở và các cơ quan hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã bán hàng nông sản thông qua các “Combo” cung cấp cho thị trường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh dịch bệnh.

Kêu gọi các cơ quan, tổ chức đoàn thể, chính quyền liên kết với nhau để tiêu thụ nông sản cho nông dân. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các khâu bảo quản, sơ chế, chế biến, kho lạnh, xuất khẩu.

Bên cạnh đó, khuyến khích người dân tham gia hợp tác xã nông nghiệp để cùng nhau sản xuất, mua chung, bán chung nhằm giảm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị….

Nông sản ở Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng
Nông sản ở Bình Phước. Ảnh: Đình Trọng

Kết quả, đến nay, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản được duy trì, ổn định sản xuất, không bị ngưng trệ vì ảnh hưởng dịch COVID-19. Lưu thông vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của nông dân. Tính đến hết tháng 8.2021, tỉnh đã tiêu thụ được 30,5 tấn rau xanh, 163 tấn nhãn da bò, 42 tấn bưởi da xanh, 24,5 tấn nhãn xuồng, 20,4 tấn chôm chôm: 9 tấn dưa lưới, 6,1 tấn chanh, 2,4 tấn ổi, 1,2 tấn cam xoàn, 0,6 tấn cam sành, 0,4 tấn dưa leo...

Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước, hiện địa phương có 10.765 ha cây ăn quả, trong đó, 8.080 ha đang cho thu hoạch, ước sản lượng trong tháng 7,8,9 đạt gần 100.000 tấn. Trong đó, các loại cây có múi gồm cam, quýt, bưởi dự kiến 21.000 tấn; chôm chôm, nhãn 36.000 tấn; chuối 32.000 tấn.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước gửi công văn hỏa tốc triển khai dạy và học trực tuyến

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều tối ngày 4.9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã phát đi công văn hỏa tốc về việc triển khai dạy và học trực tuyến.

CĐGD Đắk Nông, Bình Phước tổ chức nhiều chuyến xe yêu thương hỗ trợ TP.HCM

Minh Thảo |

"Chuyến xe yêu thương" từ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Phước đã chở hàng chục tấn rau củ quả hỗ trợ cho người dân TP.HCM với mong muốn san sẻ khó khăn trong dịch bệnh COVID-19.

Nhiều cửa hàng ở Bình Phước bán hàng hết hạn sử dụng trong dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Phước đã tiến hành kiểm tra lập biên bản xử lý 9 cửa hàng với các hành vi kinh doanh hàng hết hạn sử dụng, không niêm yết giá.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Bình Phước gửi công văn hỏa tốc triển khai dạy và học trực tuyến

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều tối ngày 4.9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã phát đi công văn hỏa tốc về việc triển khai dạy và học trực tuyến.

CĐGD Đắk Nông, Bình Phước tổ chức nhiều chuyến xe yêu thương hỗ trợ TP.HCM

Minh Thảo |

"Chuyến xe yêu thương" từ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Phước đã chở hàng chục tấn rau củ quả hỗ trợ cho người dân TP.HCM với mong muốn san sẻ khó khăn trong dịch bệnh COVID-19.

Nhiều cửa hàng ở Bình Phước bán hàng hết hạn sử dụng trong dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Phước đã tiến hành kiểm tra lập biên bản xử lý 9 cửa hàng với các hành vi kinh doanh hàng hết hạn sử dụng, không niêm yết giá.