Bình Dương: Phát hiện cơ sở tái chế 2 triệu găng tay y tế đã qua sử dụng

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương vừa tạm giữ hơn 2 triệu chiếc găng tay đã qua sử dụng, được tái chế để đưa ra thị trường.

Sáng 15.7, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, qua trinh sát, ngày 14.8, Đội Quản lý thị trường số 6 (cơ động) tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Đội 3 - Phòng Cảnh sát kinh tế và Sở Y tế Bình Dương, kiểm tra Chi nhánh công ty TNHH MCKINLEY RESOURCE, địa chỉ: 54 Truông Bồng Bông, tổ 2 , khu 8, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Kết quả thực tế kiểm tra: Chi nhánh hiện đang hoạt động phân loại găng tay y tế đã qua sử dụng, được tái chế đóng hộp thành phẩm.

Trình bày với đoàn kiểm tra, đại diện theo pháp luật của Công ty là bà Phan Thị Hồng Ngọc cho biết: Công ty mua găng tay y tế đã qua sử dụng, sau đó tái chế và phân loại đóng hộp thành phẩm để xuất khẩu.

Lực lượng Quản lý thị trường tạm giữ số lượng lớn găng tay đã qua sử dụng. Ảnh: DMS
Lực lượng Quản lý thị trường tạm giữ số lượng lớn găng tay đã qua sử dụng. Ảnh: DMS
Lực lượng Quản lý thị trường tạm giữ số lượng lớn găng tay đã qua sử dụng. Ảnh: DMS
Lực lượng Quản lý thị trường tạm giữ số lượng lớn găng tay đã qua sử dụng. Ảnh: DMS

Tuy nhiên, công ty cũng chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguyên liệu đầu vào ( găng tay y tế đã qua sử dụng được tái chế), hợp đồng xuất khẩu, bảng công bố chất lượng hàng hóa; nhãn hàng hóa thành phẩm của công ty ghi bằng tiếng nước ngoài ( tiếng Anh) không có ghi bằng tiếng Việt.

Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ hàng hóa gồm: Găng tay y tế đã qua sử dụng chưa phân loại ( không rõ nguồn gốc xuất xứ) là 1.174kg; găng tay y tế đã phân loại hiệu AUMLAXMI (do Việt Nam sản xuất) thành phẩm của công ty là 7.367,5kg; găng tay y tế phế phẩm (không rõ nguồn gốc xuất xứ) - 1.410kg; bộ vải không dệt (hiệu AC01 do Việt Nam sản xuất) - 300.000 bộ, tổng cộng khoảng hơn 2 triệu chiếc.

Đoàn kiểm tra chuyển toàn bộ số hàng hóa trên gởi kho của Công ty xử lý môi trường Việt Khải (để đảm bảo vệ sinh môi trường).

Đoàn sẽ tiếp tục làm việc với công ty để làm rõ các nội dung kiểm tra và xác định hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Cục trưởng quản lý thị trường tiếp nhận, xử lý đường dây nóng

N.T.H |

Chiều 27.7, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã công bố số điện thoại đường dây nóng để nhân dân phản ảnh khi phát hiện hiện tượng đầu cơ, nâng giá bất hợp pháp, các mặt hàng thiết yếu, y tế trong thời gian giãn cách do dịch bệnh COVID-19.

Xử lý 31.399 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

QUANG ĐẠI |

Trong 5 năm (2015-2020), Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 31.399 vụ việc vi phạm liên quan buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với tổng giá trị thu phạt hơn 67 tỉ đồng.

Quản lý thị trường: Một số cây xăng đóng cửa không rõ lý do

Cường Ngô |

Sau khi tiến hành xác minh, lực lượng Quản lý thị trường cho biết, tại một số địa phương có tình trạng bán xăng dầu nhỏ giọt hoặc đóng cửa không rõ lý do.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cục trưởng quản lý thị trường tiếp nhận, xử lý đường dây nóng

N.T.H |

Chiều 27.7, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã công bố số điện thoại đường dây nóng để nhân dân phản ảnh khi phát hiện hiện tượng đầu cơ, nâng giá bất hợp pháp, các mặt hàng thiết yếu, y tế trong thời gian giãn cách do dịch bệnh COVID-19.

Xử lý 31.399 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

QUANG ĐẠI |

Trong 5 năm (2015-2020), Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 31.399 vụ việc vi phạm liên quan buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với tổng giá trị thu phạt hơn 67 tỉ đồng.

Quản lý thị trường: Một số cây xăng đóng cửa không rõ lý do

Cường Ngô |

Sau khi tiến hành xác minh, lực lượng Quản lý thị trường cho biết, tại một số địa phương có tình trạng bán xăng dầu nhỏ giọt hoặc đóng cửa không rõ lý do.