Bị lật tẩy chiêu làm đào giả, người bán không còn mặn mà kiểu làm ăn này

Minh Nguyễn |

Sơn La - Tình trạng đào giả đã không còn đất sống vì năm nay, lượng cây đào trồng tiêu thụ được nhiều và người dân đã cẩn trọng hơn trong việc mua bán.

Những ngày giáp Tết Nguyên Đán, câu chuyện cây đào, cành đào giả hay cụ thể hơn là người bán sẽ gắn nụ hoa cây đào lên cành mận đang được nhiều người quan tâm. Qua tìm hiểu, tình trạng này diễn ra nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Báo Lao Động đã có dọc tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mai Châu (Hòa Bình) và huyện Vân Hồ, Mộc Châu (Sơn La). Nơi đây được coi thủ phủ đào ở vùng Tây Bắc.

Tại đây theo quan sát, cây đào, cành đào đã chớm nở, đa dạng nhiều chủng loại khác nhau nên giá cả cũng tùy thuộc vào người mua và người bán, có cành thì vài trăm nghìn đồng nhưng có cây lên đến hàng chục triệu đồng.

Người mua kẻ bán tấp nập, nhiều thương lái, du khách từ nhiều tỉnh thành về chọn cây đào, cành đào cho ngày Tết.

Anh Nguyễn Anh Trọng (30 tuổi, quê Thanh Hóa) - một người thường xuyên mua bán đào ở khu vực huyện Vân Hồ - cho biết, những năm trước cũng có tình trạng người dân dùng cành mận sau đó gắn nụ đào lên để bán vì kiểu dáng cành mận đẹp hơn nên dễ có người mua, nhưng giá bán của loại này cũng chỉ vài trăm nghìn đồng.

Theo anh Trọng, năm nay theo quan sát thì tình trạng này không còn, giá cành đào với cành mận cũng ngang nhau. Bên cạnh đó, năm nay không bị vướng việc đi lại nên thương lái khắp nơi đổ về đây mua nhiều, người dân bán được đào giá tốt nên cũng không ai mặn mà với kiểu làm ăn này nữa.

Cây đào, cành đào được bày bán khắp nơi trên Quốc lộ 6.
Cây đào, cành đào được bày bán khắp nơi trên Quốc lộ 6.

Còn chị Hà Thị Hoa (40 tuổi, quê ở Hòa Bình) chia sẻ, bản thân cũng đã lên miền núi mua đào nhiều năm nhưng lác đác chỉ có vài trường hợp bán đào giả theo kiểu dùng nụ đào gắn vào thân cây mận.

“Người mua chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra được đâu là đào thật, đâu là đào giả vì vết gắn nụ đào có kỹ xảo thế nào cũng để lại dấu vết vì nụ hoa không tươi” - chị Hoa cho hay.

Ông Giàng A Dê - Chủ tịch UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ - nói rằng, việc gắn nụ hoa đào lên cành cây mận cũng đã xảy ra từ nhiều năm trước nhưng không phải trên địa bàn xã và năm nay cũng chưa thấy hiện tượng này.

Đào được cho lên xe để chuyển về những tỉnh miền xuôi như Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam....
Đào được cho lên xe để chuyển về những tỉnh miền xuôi như Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam....

“Nhiều khách mua phải cành đào giả từ nơi khác đến, khi được người dân tại xã Lóng Luông chỉ ra điểm khác biệt, họ đành phải vứt đi. Người dân chỉ cần để ý thì sẽ nhận biết được ngay vì cành đào và cành mận khác nhau hoàn toàn” - ông Dê cho biết thêm.

Theo ông Dê, diện tích cây đào trồng trên địa bàn xã hiện nay khoảng 500ha, trong đó khoảng 300ha cây đào từ 3 năm trở lên có thể thu hoạch để bán. Năm nay đi lại thuận tiện và đào nở đúng dịp Tết nguyên đán nên lượng cây đào, cành đào tiêu thụ tăng gấp đôi so với năm trước nên thu nhập của người dân ổn định, thậm chí có gia đình thu nhập vài trăm triệu.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hợp Cường - Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ - cho biết: "Lượng đào năm nay ít hơn năm trước, tuy nhiên sức mua của người dân có phần cao hơn và rất nhộn nhip. Chỉ có một lượng nhỏ tem dán cây đào được in với mục đích quảng bá thương hiệu đào Vân Hồ đang được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm".

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bắc thang tỉa cành cho 2 cây đào "khủng" nhất chợ hoa xuân

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội - Những ngày gần đây, nhiều người dân đi qua đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) không khỏi ngỡ ngàng vì chứng kiến hai cây đào đồ sộ, nổi bật giữa chợ Hoa xuân (đối diện cổng sân vận động Mỹ Đình). Chủ cây thậm chí phải bắc thang mới có thể cắt tỉa cành lá.

Đào miền Bắc "gọi xuân" ở TPHCM, mang hương vị Tết đến người con xa quê

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Những ngày gần đây, sắc xuân đang rộn ràng bởi hàng nghìn cây hoa đào được các nhà vườn vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào bán Tết. Năm nay, nhiều người dân ở lại TPHCM đón Tết Nguyên đán nên cũng đã tìm mua cho mình những cây đào vừa ý.

Đào “nằm lạnh” vượt hơn nghìn km từ Bắc vào Nam đón Tết

Thanh Chân – Ngọc Lê |

TPHCM – Những ngày này, hàng nghìn cây đào ở miền Bắc được người bán đưa về TPHCM phục vụ nhu cầu mùa Tết Nhâm Dần. Không khí mua bán khá nhộn nhịp, nhiều người cũng đã lựa được cho gia đình những cành đào vừa ý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Bắc thang tỉa cành cho 2 cây đào "khủng" nhất chợ hoa xuân

Đức Thiện - Tùng Giang |

Hà Nội - Những ngày gần đây, nhiều người dân đi qua đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm) không khỏi ngỡ ngàng vì chứng kiến hai cây đào đồ sộ, nổi bật giữa chợ Hoa xuân (đối diện cổng sân vận động Mỹ Đình). Chủ cây thậm chí phải bắc thang mới có thể cắt tỉa cành lá.

Đào miền Bắc "gọi xuân" ở TPHCM, mang hương vị Tết đến người con xa quê

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

TPHCM - Những ngày gần đây, sắc xuân đang rộn ràng bởi hàng nghìn cây hoa đào được các nhà vườn vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào bán Tết. Năm nay, nhiều người dân ở lại TPHCM đón Tết Nguyên đán nên cũng đã tìm mua cho mình những cây đào vừa ý.

Đào “nằm lạnh” vượt hơn nghìn km từ Bắc vào Nam đón Tết

Thanh Chân – Ngọc Lê |

TPHCM – Những ngày này, hàng nghìn cây đào ở miền Bắc được người bán đưa về TPHCM phục vụ nhu cầu mùa Tết Nhâm Dần. Không khí mua bán khá nhộn nhịp, nhiều người cũng đã lựa được cho gia đình những cành đào vừa ý.