Bất ngờ khi siêu thị ở TPHCM bán trái cây nhập giá chưa tới 50.000 đồng/kg

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời gian gần đây, tại một số siêu thị ở TPHCM, các gian hàng trái cây nhập khẩu xuất hiện một số loại được bán với mức giá rẻ chỉ 50.000 đồng/kg, thu hút nhiều người dân.

Trái cây nhập rẻ hơn nội địa

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 6.10, một số siêu thị, cửa hàng thực phẩm trên địa bàn TPHCM, nhiều loại trái cây nhập khẩu như cam, táo, nho, lê,... được bày bán tràn ngập với mức giá rẻ. Thậm chí, so với trái cây nội địa còn rẻ hơn từ 20.000-30.000 đồng/kg.

Tại một siêu thị trên đường Cống Quỳnh (Quận 1), táo Envy nhập khẩu từ Mỹ, Juliet organic (hữu cơ) xuất xứ Pháp có mức giá dao động từ 99.000-105.000 đồng/kg.

Trong khi đó, siêu thị Big C miền Đông (Quận 10), riêng mặt hàng táo nhập khẩu đã được bố trí một quầy riêng với nhiều loại khác nhau. Đáng chú ý, mức giá của loại trái cây này chỉ từ 49.000 đồng/kg.

 
Trái cây nhập khẩu được bán với mức giá rẻ ở một số siêu thị TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê

Cụ thể, táo Red Delicious Mỹ 59.000 đồng/kg, táo Gala New Zealand 49.000 đồng/kg, táo Granny Smith 49.000 đồng/kg, táo Jazz New Zealand 94.000 đồng/kg, táo Breeze New Zealand 92.900 đồng/kg.

"Mấy ngày nay giá trái cây nhập khẩu ở siêu thị còn rẻ hơn trái cây ngoài chợ. Cách đây 2-3 ngày còn có loại chỉ 30.000 đồng/kg. Trái cây nhập khẩu mà rẻ như vậy thì mình cũng mua nhiều một chút cho gia đình cùng thưởng thức" - bà Phạm Thị Nga (Quận 11) cho hay.

 
Mức giá trái cây nhập khẩu chỉ từ 49.000 đồng/kg. Ảnh: Ngọc Lê

Một số mặt hàng trái cây nhập khẩu khác cũng có mức giá khá rẻ như cam Naver Úc 59.000 đồng/kg, lê đỏ vàng Nam Phi 91.900 đồng/kg,...

Các hệ thống siêu thị khác như MM Mega Market, Aeon, Emart… cũng tràn ngập các loại trái cây nhập khẩu có xuất xứ Úc, Mỹ và các nước châu Âu với mức giá thấp hơn nhiều so với vài năm trước.

Nhập khẩu trực tiếp với mức giá rẻ

Đại diện một hệ thống siêu thị xác nhận, trước đây các loại trái cây nhập khẩu chỉ được bày bán tại các cửa hàng trái cây nhập khẩu cao cấp nhưng hiện thị trường đã mở rộng nhiều hơn, hầu hết các nhà bán lẻ đều kinh doanh trái cây nhập khẩu. Do đó, tại các siêu thị tỷ lệ  trái cây ngoại đã nhiều hơn.

Các siêu thị đã nhập trực tiếp từ các nhà cung cấp, đối tác cung cấp trái cây nhập khẩu tại các nước để có mức giá cạnh tranh.

 
Các loại trái cây nhập khẩu có xuất xứ Úc, Mỹ và các nước châu Âu. Ảnh: Ngọc Lê

Theo ông Francis Lee - Trưởng đại diện Hiệp hội Táo Washington tại Việt Nam, Hoa Kỳ sản xuất khoảng 130 triệu thùng táo mỗi năm, xuất khẩu từ 30 - 40 triệu thùng. Trong đó, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 của táo Washington tại khu vực châu Á.

Ông Francis Lee cũng cho biết, ngoài táo thì nho Mỹ và cherry Mỹ cũng rất được người Việt ưa chuộng. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam thuộc top đầu các nước nhập khẩu hai loại trái cây này.

Hiện nay, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc các loại quả như anh đào, bưởi, cam, chanh, đào, dâu tây, dưa (dưa hấu, dưa lê, dưa vàng), hồng, kiwi, lê, lựu, mận, nhãn, nho, quất,  quýt, táo, táo ta, vải, xoài.

Nhập khẩu tại thị trường Hoa Kỳ các loại quả anh đào, lê, nho, táo, việt quất, cam; nhập ở Úc là quýt, nho, anh đào; New Zealand nhập các loại anh đào, chanh leo, hồng, kiwi, mơ, táo, việt quất; Hàn Quốc là nho, táo, dâu tây; Nhật Bản nhập về táo, lê, cam và Nam Phi có nhập khẩu táo, lê, nho.

Các loại quả như dâu tây, dưa Nhật; lựu Peru, Ai Cập, Úc, Ấn Độ; mận Mỹ… đều chưa được Bộ NNPTNT cho phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Trước đó, tại Hà Nội nhiều cửa hàng trái cây nhập khẩu đã bị xử phạt sau loạt bài "Đội lốt hoa quả ngoại lừa người tiêu dùng" của Báo Lao Động. Với chiêu trò tinh vi, mập mờ về nguồn gốc xuất xứ, các tiểu thương, hệ thống cửa hàng hoa quả nhập khẩu đã “hô biến” hàng kém, không rõ nguồn gốc thành hàng nhập khẩu Nhật, Hàn, Mỹ... để bán cho người tiêu dùng với mức giá "trên trời".

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Tổng kiểm tra cửa hàng hoa quả nhập khẩu sau phản ánh của Báo Lao Động

Cường Ngô - Tô Thế |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "đội lốt" hoa quả nhập khẩu, lừa dối người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội đã có công văn tổng kiểm tra các cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu. Trong đó, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm về hành vi buôn bán hàng lậu, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Nhận diện thủ đoạn "đội lốt" hoa quả nhập khẩu lừa người tiêu dùng

Nhóm PV |

Sau khi loạt bài "Đội lốt hoa quả ngoại lừa người tiêu dùng" được đăng tải, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm. Để làm rõ hơn các vấn đề phản ánh, Báo Lao Động thực hiện chương trình Sự kiện bình luận, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về xuất xứ, chất lượng sản phẩm hoa quả nhập khẩu.

Đội lốt hoa quả nhập khẩu lừa người tiêu dùng: Có dấu hiệu bao che vi phạm?

Nhóm PV |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "đội lốt" hoa quả nhập khẩu, lừa dối người tiêu dùng, lực lượng Quản lý thị trường đã vào cuộc xác minh, đồng thời ra quyết định xử phạt với nhiều cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu về hành vi buôn bán hàng lậu, không niêm yết giá đúng quy định. Tuy nhiên, tại một số nơi, vi phạm vẫn ngang nhiên diễn ra.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tổng kiểm tra cửa hàng hoa quả nhập khẩu sau phản ánh của Báo Lao Động

Cường Ngô - Tô Thế |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "đội lốt" hoa quả nhập khẩu, lừa dối người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội đã có công văn tổng kiểm tra các cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu. Trong đó, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm về hành vi buôn bán hàng lậu, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Nhận diện thủ đoạn "đội lốt" hoa quả nhập khẩu lừa người tiêu dùng

Nhóm PV |

Sau khi loạt bài "Đội lốt hoa quả ngoại lừa người tiêu dùng" được đăng tải, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm. Để làm rõ hơn các vấn đề phản ánh, Báo Lao Động thực hiện chương trình Sự kiện bình luận, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về xuất xứ, chất lượng sản phẩm hoa quả nhập khẩu.

Đội lốt hoa quả nhập khẩu lừa người tiêu dùng: Có dấu hiệu bao che vi phạm?

Nhóm PV |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "đội lốt" hoa quả nhập khẩu, lừa dối người tiêu dùng, lực lượng Quản lý thị trường đã vào cuộc xác minh, đồng thời ra quyết định xử phạt với nhiều cửa hàng kinh doanh hoa quả nhập khẩu về hành vi buôn bán hàng lậu, không niêm yết giá đúng quy định. Tuy nhiên, tại một số nơi, vi phạm vẫn ngang nhiên diễn ra.