Bắt kho hàng khủng chứa sản phẩm giả các nhãn hiệu LV, Gucci, Nike

Dung Cường |

Hàng vạn sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như LV, Gucci, Nike, Burberry… vừa bị Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với Tổ 368 và Đội QLTT số 15, Cục QLTT TP Hà Nội đột xuất kiểm tra và thu giữ.

Các sản phẩm này được chứa trữ trong căn nhà 03 tầng thuê tại địa chỉ số 02, DV04 Tây Nam Linh Đàm, phố Bằng Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Căn nhà 3 tầng nằm trong khu đô thị mới tại Bằng Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội là địa điểm được đối tượng Trần Mĩ Sĩ (sinh năm 1996, thường trú tại Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam) thuê lại để chứa trữ các sản phẩm là quần áo giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như LV, Gucci, Nike, Burberry.

Theo ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ QLTT, phải mất thời gian khá dài để các trinh sát tiếp cận và bắt giữ thành công vụ việc này. Bởi, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng. “Nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, chủ hàng thường di chuyển, đổi vị trí kho hàng liên tục. Kho hàng tại địa chỉ này không phải là duy nhất và cũng không phải là địa chỉ đầu tiên, trước đó, chủ hàng đã thuê tại nhiều địa điểm khác để chứa trữ hàng hóa vi phạm", ông Lê chia sẻ.

Qua kiểm đếm sơ bộ, Cục nghiệp vụ QLTT đã thu giữ gần 30 bao hàng với hàng vạn sản phẩm chủ yếu là quần áo thời trang phục vụ mùa hè, các bộ quần áo thể thao với đủ các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci, LV, Nike, Adidas, Burberry.

Đáng chú ý, một lượng lớn hàng hóa đã được đóng gói, dán mã vận đơn để chuyển bị chuyển giao cho đơn vị giao hàng để chuyển đến cho người tiêu dùng.

Khai nhận với lực lượng chức năng, chủ kho hàng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng như các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Dung Cường
TIN LIÊN QUAN

Vì sao những ổ nhóm hàng giả "khủng" khó phát hiện?

Anh Tuấn |

Sở dĩ các ổ nhóm, tụ điểm buôn bán hàng giả, hàng nhái, nhất là trên không gian mạng khó phát hiện, hoặc phải trinh sát thời gian rất lâu mới triệt phá được là vì các đối tượng buôn bán hàng giả sử dụng các thủ đoạn rất tinh vi.

Triệt phá kho hàng giả lớn nhất miền Bắc nhái các nhãn hiệu nổi tiếng

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường triệt phá kho hàng giả với khoảng 30.000 sản phẩm vi phạm, phải dùng tới 10 xe 3,5 tấn mới di chuyển hết.

Bắt giám đốc doanh nghiệp sở hữu kho hàng giả số lượng "khủng"

Vũ Tiến |

Công an An Giang phát hiện, bắt giữ giám đốc doanh nghiệp sở hữu kho hàng giả số lượng “khủng”.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vì sao những ổ nhóm hàng giả "khủng" khó phát hiện?

Anh Tuấn |

Sở dĩ các ổ nhóm, tụ điểm buôn bán hàng giả, hàng nhái, nhất là trên không gian mạng khó phát hiện, hoặc phải trinh sát thời gian rất lâu mới triệt phá được là vì các đối tượng buôn bán hàng giả sử dụng các thủ đoạn rất tinh vi.

Triệt phá kho hàng giả lớn nhất miền Bắc nhái các nhãn hiệu nổi tiếng

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường triệt phá kho hàng giả với khoảng 30.000 sản phẩm vi phạm, phải dùng tới 10 xe 3,5 tấn mới di chuyển hết.

Bắt giám đốc doanh nghiệp sở hữu kho hàng giả số lượng "khủng"

Vũ Tiến |

Công an An Giang phát hiện, bắt giữ giám đốc doanh nghiệp sở hữu kho hàng giả số lượng “khủng”.