Bắt giữ vụ vận chuyển hàng nhập lậu số lượng lớn ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 12.8 Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển hàng nhập lậu số lượng lớn qua địa bàn.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 11.8 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Cam Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ), Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xe ôtô tải mang BKS 60C-035.53 do Nguyễn Trung Kiên (SN 1987, trú tại xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) điều khiển theo hướng từ Nam ra Bắc.

Tài xế không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp số hàng trên. Ảnh: Lê Phi Long
Tài xế không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp số hàng trên. Ảnh: Lê Phi Long
Khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có vận chuyển trái phép một lượng lớn máy móc, hàng điện lạnh cũ các loại gồm: 244 cái dàn nóng điều hòa, 269 cái dàn lạnh điều hòa, 8 cái máy rửa bát, 6 cái máy lọc không khí các loại đã qua sử dụng do nước ngoài sản xuất. Ước tính tổng trị giá lô hàng khoảng 500 triệu đồng.

Tài xế không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp số hàng trên.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

"Ngành nóng" Hà Nội và cuộc chiến chống hàng lậu, hàng nhái

C.N |

Trong cuộc chiến chống lại hàng lậu, hàng giả và cả ma túy, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội luôn được coi là mũi nhọn tấn công sát cánh cùng công an, các lực lượng khác tấn công trực diện, không khoan nhượng với các loại tội phạm.

Đối tượng vận chuyển hàng lậu tháo chạy vứt lại cả nghìn bao thuốc lá

PV |

Chiều 16.5, tại thành phố Hồ Chí Minh, một đối tượng vận chuyển gần 1.000 bao thuốc lá đã “bỏ của chạy lấy người” sau khi “vô tình” đối mặt với lực lượng chức năng.

Khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường không chỉ vì dấu hiệu nhập hàng lậu

Nhóm PV |

Nguồn tin từ lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 cho biết, việc khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường Mobile và nơi ở của ông chủ Nhật Cường, liên quan đến nhiều vấn đề, chứ không chỉ riêng về dấu hiệu nhập hàng lậu.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

"Ngành nóng" Hà Nội và cuộc chiến chống hàng lậu, hàng nhái

C.N |

Trong cuộc chiến chống lại hàng lậu, hàng giả và cả ma túy, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội luôn được coi là mũi nhọn tấn công sát cánh cùng công an, các lực lượng khác tấn công trực diện, không khoan nhượng với các loại tội phạm.

Đối tượng vận chuyển hàng lậu tháo chạy vứt lại cả nghìn bao thuốc lá

PV |

Chiều 16.5, tại thành phố Hồ Chí Minh, một đối tượng vận chuyển gần 1.000 bao thuốc lá đã “bỏ của chạy lấy người” sau khi “vô tình” đối mặt với lực lượng chức năng.

Khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường không chỉ vì dấu hiệu nhập hàng lậu

Nhóm PV |

Nguồn tin từ lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 cho biết, việc khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường Mobile và nơi ở của ông chủ Nhật Cường, liên quan đến nhiều vấn đề, chứ không chỉ riêng về dấu hiệu nhập hàng lậu.