Bắt giữ vận chuyển 2 ngà voi đội lốt tôm hùm qua đường hàng không

Thùy Dung |

Một nam thanh niên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vì vận chuyển trái phép ngà voi.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan và Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an TP.HCM bắt giữ một nam hành khách về hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Nam thanh niên tên H.V.A (37 tuổi), ngụ tại tỉnh Hà Tĩnh, quốc tịch Việt Nam.

Được biết, qua công tác thu thập thông tin, cơ quan hải quan đã tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách nêu trên và phát hiện 02 cái ngà voi, trọng lượng gần 10kg được đối tượng này cất giấu tinh vi bằng cách sơn đen và quấn giấy bạc bên ngoài, sau đó cất giấu trong thùng hàng tôm hùm và cá khô nhằm qua mặt cơ quan hải quan.

Số ngà voi bị lực lượng chức năng thu giữ.
Số ngà voi bị lực lượng chức năng thu giữ.
Số ngà voi bị lực lượng chức năng thu giữ.

Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đã giám định và kết luận số ngà voi trên là ngà voi Châu Phi, có tên khoa học là Loxodonta Africana, thuộc danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm không được phép săn bắt, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển theo Công ước Cites.

Hiện Hải quan Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Thùy Dung
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Kiên quyết loại trừ hàng giả, hàng lậu từ biên giới tới chợ

M.Q |

Ngày 20.4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn TPHCM.

"Cõng" hàng lậu qua biên giới Lạng Sơn: Xử lý nhiều tổ chức, cá nhân

Thùy Dung |

Sau phản ánh của báo Lao Động về tình trạng vận chuyển hàng trái phép qua biên giới tại Lạng Sơn, văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 đã có văn bản báo cáo kết quả xử lý các cá nhân tổ chức có liên quan.

Sau bài viết trên Lao Động về hàng lậu: Hải quan Lạng Sơn phản hồi

Nhóm PV |

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn phản hồi báo Lao Động liên quan đến phản ánh của báo về tình hình buôn lậu qua biên giới Việt - Trung tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Kiên quyết loại trừ hàng giả, hàng lậu từ biên giới tới chợ

M.Q |

Ngày 20.4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn TPHCM.

"Cõng" hàng lậu qua biên giới Lạng Sơn: Xử lý nhiều tổ chức, cá nhân

Thùy Dung |

Sau phản ánh của báo Lao Động về tình trạng vận chuyển hàng trái phép qua biên giới tại Lạng Sơn, văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 đã có văn bản báo cáo kết quả xử lý các cá nhân tổ chức có liên quan.

Sau bài viết trên Lao Động về hàng lậu: Hải quan Lạng Sơn phản hồi

Nhóm PV |

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn phản hồi báo Lao Động liên quan đến phản ánh của báo về tình hình buôn lậu qua biên giới Việt - Trung tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh.