Bắt giữ lô hàng điện thoại Iphone, Samsung “khủng”

Thuỳ Dung |

Hải quan Tân Sơn Nhất đã bắt giữ lô hàng điện thoại di động số lượng lớn từ Hàn Quốc về Việt Nam trị giá gần 3 tỉ đồng.

Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, rạng sáng ngày hôm nay (20.5), đơn vị này đã phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan – Cục Hải quan Tp.HCM và Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phát hiện, bắt giữ lô hàng điện thoại di động số lượng lớn từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Theo thông tin, nam hành khách O.S.H, 35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, đi trên chuyến bay VN405 từ Seoul (Hàn Quốc) về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất đã trốn tránh, không khai báo hải quan đối với hành lý mang theo trong chuyến đi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan hải quan đã tiến hành kiểm tra trọng điểm nam hành khách trên và phát hiện 418 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone, Samsung và LG đã qua sử dụng trong hành lý cá nhân mang theo khi nhập cảnh. Trị giá lô hàng vi phạm ước tính gần 3 tỉ đồng.

Theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 11/2018/TT-BTTT của Bộ Thông tin Truyền thông thì mặt hàng điện thoại đã qua sử dụng (kể cả điện thoại tân trang), là mặt hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Tùy theo tính chất vụ việc, người vi phạm sẽ bị tịch thu tang vật, xử phạt hành chính hoặc có thể bị khởi tố hình sự. Hiện cơ quan hải quan đang tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng vận chuyển hàng lậu tháo chạy vứt lại cả nghìn bao thuốc lá

PV |

Chiều 16.5, tại thành phố Hồ Chí Minh, một đối tượng vận chuyển gần 1.000 bao thuốc lá đã “bỏ của chạy lấy người” sau khi “vô tình” đối mặt với lực lượng chức năng.

Khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường không chỉ vì dấu hiệu nhập hàng lậu

Nhóm PV |

Nguồn tin từ lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 cho biết, việc khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường Mobile và nơi ở của ông chủ Nhật Cường, liên quan đến nhiều vấn đề, chứ không chỉ riêng về dấu hiệu nhập hàng lậu.

Thu thuế tiêu thụ đặc biệt với điện thoại: "Vẽ đường" cho hàng lậu?

Lan Hương - Phạm Dung |

Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với các mặt hàng như điện thoại, nước hoa được xem là hình thức "tận thu" và có thể tiếp tay cho hàng lậu, hàng xách tay tràn vào Việt Nam.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Đối tượng vận chuyển hàng lậu tháo chạy vứt lại cả nghìn bao thuốc lá

PV |

Chiều 16.5, tại thành phố Hồ Chí Minh, một đối tượng vận chuyển gần 1.000 bao thuốc lá đã “bỏ của chạy lấy người” sau khi “vô tình” đối mặt với lực lượng chức năng.

Khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường không chỉ vì dấu hiệu nhập hàng lậu

Nhóm PV |

Nguồn tin từ lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 cho biết, việc khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường Mobile và nơi ở của ông chủ Nhật Cường, liên quan đến nhiều vấn đề, chứ không chỉ riêng về dấu hiệu nhập hàng lậu.

Thu thuế tiêu thụ đặc biệt với điện thoại: "Vẽ đường" cho hàng lậu?

Lan Hương - Phạm Dung |

Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với các mặt hàng như điện thoại, nước hoa được xem là hình thức "tận thu" và có thể tiếp tay cho hàng lậu, hàng xách tay tràn vào Việt Nam.