Bất chấp tăng giá vẫn chi tiền triệu gửi chó, mèo đi nghỉ khách sạn dịp Tết

Anh Tuấn |

Thời điểm này, một số cửa hàng nhận trông giữ thú cưng đã tăng giá, nhưng nhiều người vẫn chi tiền triệu để thú cưng của mình có chỗ ăn ở tốt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Nguyễn Phương Nam (20 tuổi, quê Nghệ An) đang chăm sóc chú chó Poodle 2 tuổi. Nhưng vì về quê ăn Tết vài ngày, Nam quyết định tìm nhà cho thú cưng của mình.

Nam cho biết, do quê xa, đi đường nhồi nhét khách, nên phải tìm nhà giữ trẻ uy tín cho thú cưng của mình. Nam gửi chú chó Poodle của mình ở khách sạn thú cưng từ ngày 28 Tết đến ngày 5 Tết với giá 2 triệu đồng.

Bạn Nguyễn Văn Hồng - chủ cửa hàng thú cưng trên đường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho Lao Động biết, khoảng 10 ngày trước Tết âm lịch, cửa hàng của anh đã gần kín phòng trong dịp Tết, nên thời điểm này (ngày 27 âm lịch), anh không nhận thêm trông giữ thú cưng nữa.

Hồng cho biết, giá gửi thú cưng tại cửa hàng của anh được chia làm hai giai đoạn, từ ngày 23 - 29 âm lịch có giá 190.000 đồng/ngày; từ ngày 30-5 Tết Nguyên đán có giá cao hơn 250.000 đồng/ngày. Với mức giá như trên, những thú cưng gửi được hưởng các dịch vụ từ chăm sóc, vệ sinh, tắm rửa, chải chuốt và huấn luyện cơ bản.

Nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu để gửi thú cưng tại các khách sạn dành riêng cho chó mèo. Ảnh
Nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu để gửi thú cưng tại các khách sạn dành riêng cho chó mèo. Ảnh: C.T

“Thú cưng được gửi hầu hết là những giống đắt tiền nên cửa hàng phải thường xuyên chăm sóc và trông coi cẩn thận. Trước khi nhận thú cưng, bao giờ cửa hàng của tôi cũng phải tiêm vacxin cho chúng, rồi buổi sáng cho chúng ta tắm nắng, nói chung kỳ công không khác gì trông trẻ, thậm chí còn vất vả hơn nhiều", anh Hồng cho biết.

Tại cửa hàng thú cưng khác trên phố Đặng Tiến Đông (quận Đống Đa, Hà Nội), tình trạng đông khách cũng diễn ra tương tự. Từ rằm tháng Chạp, khách đặt cọc đã kín 70% lượng phòng và khách thường đặt từ 29 Tết đến mùng 4,5 Tết.

Tết năm nay lượng khách gửi đông hơn, có hôm chị nhận được 15 đơn hàng gửi trong cùng một ngày, gấp 3, 4 lần ngày thường.

Chị Nguyễn Thị Hương, chủ cửa hàng này cho biết, cận Tết, trên các nhóm về yêu thú cưng, nhiều người cũng tìm nhà cho chó mèo. Những "khách sạn" có dịch vụ tốt sẽ được khách hàng lựa chọn vì nhiều người rất sợ thú cưng của mình bị "bảo mẫu" hành hạ, hoặc chăm sóc không chu đáo.

Thú cưng sẽ được chăm sóc cẩn thận ở khách sạn thú cưng. Ảnh: V.S
Thú cưng sẽ được chăm sóc cẩn thận ở khách sạn thú cưng. Ảnh: V.S

"Ở cửa hàng của tôi, các thú cưng sẽ được ăn 3 bữa/ngày theo chế độ dinh dưỡng khoa học; ngày dắt đi dạo hồ Hoàng Cầu hai lần, phòng ốc sạch sẽ, vệ sinh sát trùng tuyệt đối và sử dụng đèn sưởi với nhiệt độ điều chỉnh phù hợp với thời tiết", chị Hương cho hay.

Để khách hàng có thể yên tâm hơn, cửa hàng của chị Linh còn cung cấp dịch vụ camera kèm theo phí là 200.000 đồng/ngày. Chủ nhân sẽ được cấp tài khoản để có thể theo dõi thú cưng của mình bất kỳ lúc nào.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Những chuyến xe 0 đồng đưa 1.000 người lao động về quê đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 1.000 công nhân lao động khó khăn tại Bình Dương được tặng vé xe miễn phí về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình. Lễ tiễn công nhân lên xe diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình giữa chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và người lao động ngoại tỉnh.

Đường sắt tăng cường nhiều tàu Tết địa phương

Minh Hạnh |

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vừa quyết định nối thêm toa xe, tăng tàu địa phương từ Hà Nội đi Thanh Hóa và Nghệ An để phục vụ hành khách về quê trước Tết Canh Tý 2020.

Những ngày cận tết - “mùa làm ăn” của nhiều công nhân

Tùng Giang |

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết, nhưng nhiều công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn tích cực tăng ca để kiếm thêm thu nhập với mong muốn có một cái Tết sung túc, đủ đầy cho gia đình. Với họ, đây chính là thời điểm vào “mùa làm ăn”.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Những chuyến xe 0 đồng đưa 1.000 người lao động về quê đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 1.000 công nhân lao động khó khăn tại Bình Dương được tặng vé xe miễn phí về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình. Lễ tiễn công nhân lên xe diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình giữa chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và người lao động ngoại tỉnh.

Đường sắt tăng cường nhiều tàu Tết địa phương

Minh Hạnh |

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vừa quyết định nối thêm toa xe, tăng tàu địa phương từ Hà Nội đi Thanh Hóa và Nghệ An để phục vụ hành khách về quê trước Tết Canh Tý 2020.

Những ngày cận tết - “mùa làm ăn” của nhiều công nhân

Tùng Giang |

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết, nhưng nhiều công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn tích cực tăng ca để kiếm thêm thu nhập với mong muốn có một cái Tết sung túc, đủ đầy cho gia đình. Với họ, đây chính là thời điểm vào “mùa làm ăn”.