“Bành trướng” nhanh chóng, Bách hóa Xanh tuyển hàng trăm nhân viên mỗi tháng

PV |

Trung bình khai trương 1 siêu thị/ngày, Bách hóa Xanh nhanh chóng “bành trướng” tại 7 quận huyện khu vực TP.HCM với số lượng 191 siêu thị. Việc đẩy nhanh tốc độ mở rộng hệ thống kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự lên đến hàng trăm người mỗi tháng.

Thông tin gần đây do Thế Giới Di Động công bố cho thấy công ty này đang liên tục đẩy nhanh tiến độ mở rộng chuỗi Bách hóa Xanh ra nhiều quận huyện trong khu vực TP.HCM.

Quý III/2017 đã chứng kiến sự tăng vọt về số lượng của Bách hóa Xanh với gần 200 cửa hàng. Chuỗi siêu thị bán hàng tươi sống và tiêu dùng nhanh này thường được đặt kế bên chợ truyền thống hoặc khu đông dân cư. So với con số hơn 140 siêu thị đã mở trong 7 tháng đầu năm, Bách hóa Xanh đã tăng tốc nhanh chóng với gần 60 siêu thị trong hai tháng 8 – 9. Tốc độ này nhanh gấp 3 lần các tháng trước đó, thậm chí gấp 2 lần chuỗi thegioididong.com.

Số lượng cửa hàng tăng “chóng mặt” trong 2 tháng cuối quý III đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng để vận hành chuỗi. Hiện mỗi cửa hàng Bách hóa Xanh cần khoảng 10 nhân sự, trong đó gồm 1 quản lý, 1 trợ lý và 7-8 nhân viên. Những nhân sự làm việc tại đây thường được đào tạo kỹ năng sử dụng smartphone cũng như vi tính căn bản để giảm tối đa các thao tác chân tay.

 

Với nhu cầu nhân sự lớn như vậy, tất cả các bạn trẻ có tinh thần phục vụ đều được chào đón tới làm việc tại Bách hóa Xanh. Chưa hết, theo bà Lê Điền Lam Ngọc – Trưởng nhóm tuyển dụng Bách hóa Xanh: “Không chỉ sở hữu gần 200 siêu thị tại TP.HCM, Bách hóa Xanh đang ấp ủ kế hoạch mở rộng thần tốc trong năm 2018. Do đó, con đường thăng tiến luôn rộng mở với vô vàn cơ hội cho nhân viên làm việc tại đây.”

Từng được ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di động kỳ vọng là “tương lai của tập đoàn” bởi thị trường tham gia có quy mô lên tới 60 tỷ USD, Bách hóa Xanh đang ngày một khẳng định tên tuổi của mình trong lĩnh vực bán hàng tươi sống và tiêu dùng nhanh. Con số 677 tỷ doanh thu trong 8 tháng đầu năm được Thế Giới Di Động công bố đã phần nào khẳng định sự kỳ vọng của ông Tài là có cơ sở và hoàn toàn khả thi. Việc Bách hóa Xanh nối gót “đàn anh” Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh với tổng cộng hơn 2,000 cửa hàng phủ toàn quốc chỉ còn là tương lai gần.

PV
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.