Bánh trung thu siêu rẻ lại rầm rộ bán mua, nguy cơ chứa chất độc hại

Đình Trường - Lan Nhi |

Những loại bánh trung thu siêu rẻ tiếp tục được bán mua rầm rộ trên chợ mạng. Cơ quan chức năng cảnh báo nhiều sản phẩm trong số này là trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ và tiềm ẩn nguy hại cho sức khỏe.

Bánh trung thu giá vài nghìn đồng

Theo ghi nhận, vào thời điểm cận kề rằm trung thu, trong các hội nhóm buôn bán trên mạng xã hội, mặt hàng đang được quảng cáo rất mạnh là bánh trung thu mini với giá siêu rẻ, được nói là hàng nhập khẩu với đủ các loại mùi vị.

Liên lạc với một đại lý phân phối bánh trung thu, tài khoản facebook có tên Lê Minh Hà cho biết: "Đại lý nhập bánh trung thu mini về bán từ tháng 7 dương lịch. Đây là mặt hàng bán rất chạy, nhập về đến đâu là bán hết đến đấy. Các đầu mối sỉ lẻ của đại lý đều ưa chuộng dòng bánh mini giá rẻ nên đã đặt hàng từ rất sớm".

 
Bánh trung thu có giá rẻ bất ngờ được rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Chị Hà giới thiệu, loại bánh này rất dễ bảo quản, để dài ngày cũng không sao, không bị cứng, mốc. Với mức giá bán chỉ 110.000 đồng/set 30 chiếc đủ vị, kiểu dáng bắt mắt nên nhiều chị em bán hàng online gần đây đã đua nhau nhập về bán lẻ trong mùa dịch để kiếm lời.

Liên hệ với một đại lý chuyên sỉ lẻ bánh trung thu (quận Thanh Xuân, Hà Nội) người bán hàng tại đây cũng chia sẻ: "Khi khách nhập hàng thì mình nên để ý tư vấn cho kỹ, bảo đây hàng nội địa Trung, có loại thì xuất xứ từ Đài Loan, đừng bảo là hàng Trung Quốc kẻo họ lại lăn tăn, nghi ngờ".

 
Với mức giá bán chỉ 110.000 đồng/set 30 chiếc đủ vị, nhiều chị em bán hàng online đã nhập về bán lẻ trong mùa dịch để kiếm lời. Ảnh: NVCC

Thực tế khi quan sát, loại bánh trung thu mini này đều không có hạn sử dụng rõ ràng, tem nhãn phụ ghi bằng tiếng Việt theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài. Khi được hỏi về giấy tờ nhập khẩu thì phần lớn các đại lý đều cho rằng do có đầu mối thân quen bên Trung Quốc nên sản phẩm không cần phải kiểm tra, cứ yên tâm.

Nhiều sản phẩm có chất độc hại

Mới đây, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đã cảnh báo, nhiều đối tượng đã lợi dụng sàn thương mại điện tử để kinh doanh các loại bánh trung thu có nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng. Đa phần, sản phẩm này được rao bán, chạy quảng cáo thường xuyên trên mạng xã hội, các nhóm cộng đồng mua bán online, cộng đồng các khu dân cư.

Đặc biệt, nhiều sản phẩm chứa các chất phụ gia không cho phép sử dụng hoặc vượt quá giới hạn cho phép, thực phẩm chứa các chất độc hại, ô nhiễm, thực phẩm bị hư hỏng biến chất do điều kiện bảo quản không bảo đảm.

 
Người tiêu dùng cần phải tìm hiểu kỹ thông tin về người bán, xem xét về vấn đề nguồn gốc rõ ràng khi đặt mua hàng hóa trên mạng xã hội. Ảnh:NVCC

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến, cơ quan quản lý của Bộ Công Thương cũng đã khuyến cáo người tiêu dùng nên chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng như có tên của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, có hướng dẫn sử dụng và bảo quản.

Các sản phẩm mua phải ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và còn hạn sử dụng. Sản phẩm cần đảm bảo không bị biến dạng, bao bì không rách nát, không có màu sắc khác thường, không bị thiu, ẩm mốc, hư hỏng và không có mùi khác lạ.

Tuyệt đối không lựa chọn mua sản phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc, hàng hết hạn sử dụng, bao bì rách nát, sản phẩm biến dạng, hàng lậu. Người dân chỉ nên mua hàng tại những website đã đăng ký hoặc thông báo với Bộ Công Thương.

"Nếu mua hàng qua các mạng xã hội, người tiêu dùng cần phải tìm hiểu kỹ thông tin về người bán, xem xét về vấn đề nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan quản lý kiểm tra về an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, khách hàng không nên mua ở những Fanpage không có thông tin người bán và không có địa chỉ rõ ràng, hoặc khi hỏi thông tin thì cố tình giấu địa chỉ bán hàng, chỉ nhận đặt hàng qua tin nhắn, chỉ bán hàng online chứ không có cửa hàng cụ thể" - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông tin.

Đình Trường - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hơn 11.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc bị thu giữ

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa phối hợp với Phòng cảnh sát Môi trường (Công an Hà Nội) đột xuất kiểm tra, thu giữ 11.130 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

"Đột nhập" hộ kinh doanh, phát hiện hơn 1.500 bánh Trung thu bất hợp pháp

Cường Ngô |

Bất ngờ kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện hơn 1.000 chiếc bánh Trung thu các loại, không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ.

QLTT Hà Nội rà soát các cá nhân, cơ sở kinh doanh bán online bánh trung thu

Tô Thế |

Việc rà soát, kiểm tra các cá nhân, cơ sở kinh doanh bán online mặt hàng bánh trung thu sẽ được thực hiện xong trước ngày 23.9.2021 để tổng hợp báo cáo Tổng cục Quản lý thị trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Hơn 11.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc bị thu giữ

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa phối hợp với Phòng cảnh sát Môi trường (Công an Hà Nội) đột xuất kiểm tra, thu giữ 11.130 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

"Đột nhập" hộ kinh doanh, phát hiện hơn 1.500 bánh Trung thu bất hợp pháp

Cường Ngô |

Bất ngờ kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện hơn 1.000 chiếc bánh Trung thu các loại, không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ.

QLTT Hà Nội rà soát các cá nhân, cơ sở kinh doanh bán online bánh trung thu

Tô Thế |

Việc rà soát, kiểm tra các cá nhân, cơ sở kinh doanh bán online mặt hàng bánh trung thu sẽ được thực hiện xong trước ngày 23.9.2021 để tổng hợp báo cáo Tổng cục Quản lý thị trường.