Bánh Trung thu ở TPHCM: Mập mờ chiêu khuyến mãi mua "1 thành 2"

NGỌC LÊ |

TPHCM - Sức mua bánh Trung thu trên địa bàn Thành phố quá chậm nên các cửa hàng bán bánh đã áp dụng khuyến mãi sớm để thu hút người mua.

Đủ "chiêu" hút khách

Những ngày gần đây, các gian hàng bán bánh Trung thu trên các tuyến đường TPHCM như Lý Thái Tổ (Quận 10), Nguyễn Tri Phương (Quận 5), Lý Thường Kiệt (Quận Tân Bình),... đều đồng loạt treo biển “mua 1 tặng 1”, "mua 1 thành 2", "giảm 50%", mặc dù chỉ mới đầu tháng 8 Âm lịch.

 
Các cửa hàng bán bánh Trung thu ở TPHCM treo biển khuyến mãi. Ảnh: Ngọc Lê

Anh Dương Hoàng – quản lý một cửa hàng bánh Trung thu trên đường Lý Thường Kiệt (Quận 11) cho biết, chương trình khuyến mãi chỉ mới áp dụng cách đây khoảng 1 tuần, sau khi treo biển khuyến mãi, lượng khách ghé mua bánh cũng bắt đầu tăng.

"Từ đầu mùa đến nay lượng bánh bán ra rất chậm, so với mọi năm ở thời điểm này chỉ bằng 40-50%. Lượng khách mua với số lượng nhiều giảm" - anh Hoàng cho hay.

Chia sẻ về lượng khách, nhiều người bán cũng cho biết vì giá bánh Trung thu năm nay tăng so với mọi năm nên khách cũng ngại chi tiền mạnh tay. Bên cạnh đó, qua dịch COVID-19, nhiều khách hàng cũng quan tâm đến những sản phẩm vừa túi tiền và tốt cho sức khoẻ.

Mập mờ khuyến mãi

Theo khảo sát, tại một số gian hàng bán bánh Trung thu treo biển khuyến mãi, không phải thương hiệu nào cũng áp dụng chương trình này.

 
Biển khuyến mãi mua 1 tặng 1 được treo bên cửa hàng bánh Trung thu Kinh Đô khiến nhiều khách hàng nhầm lẫn. Ảnh: Ngọc Lê

Ghé cửa hàng bánh Trung Thu trên đường Lý Thường Kiệt (Quận 11), chị Bảo Vân (sống tại đường An Dương Vương, Quận 5) khá bất ngờ.

"Tôi thấy giá bánh ở các thương hiệu như Kinh Đô, Bibica,... giá vẫn vậy không có khuyến mãi. Tôi hỏi nhân viên mới biết chỉ khuyến mãi bánh của Đồng Khánh, còn các thương hiệu khác thì không" - chị Vân cho hay.

Cụ thể, bánh Trung thu được bán với mức giá từ 60.000 - 160.000 đồng/cái (tùy loại), khách hàng sẽ được tặng 1 cái cùng hoặc khác loại có giá trị tương đương khi mua 1 bánh Trung thu.

Đáng chú ý, một số cửa hàng không bán bánh Đồng Khánh nhưng vẫn để biển "Đồng Khánh mua 1 thành 2" nhằm thu hút khách hàng ghé vào cửa hàng.

"Khi tôi ghé hỏi mua bánh Đồng Khánh loại khuyến mãi, nhân viên bảo ở đây không bán, họ chỉ để biển vậy thôi và giới thiệu tôi loại bánh khác" - chị Ngọc Huyền (sống tại Quận 3) chia sẻ khi ghé mua tại cửa hàng bánh Trung thu trên đường Lý Thái Tổ (Quận 10).

Được biết, năm nào các cửa hàng cũng đều tung chiêu khuyến mã theo nhiều kiểu khác nhau, chủ yếu để thu hút khách hàng. Chỉ có một số ít cửa hàng treo biển mà ghi rõ khuyến mãi bánh thương hiệu nào. Đối với những cửa hàng khác không để rõ, đã khiến nhiều khách hàng nhầm lẫn.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM quan tâm hơn đến những sản phẩm bánh trung thu dinh dưỡng

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Năm nay, nhiều người quan tâm đến các sản phẩm bánh trung thu có hàm lượng dinh dưỡng và tốt cho sức khoẻ, thay vì chỉ mua các loại bánh truyền thống.

Quảng cáo bánh Trung thu có ảnh hoa thuốc phiện có thể bị phạt tới 70 triệu

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hình ảnh bánh Trung thu handmade được quảng cáo cùng hoa thuốc phiện (hoa anh túc) do một nhà hàng ở TPHCM đăng tải, thu hút sự quan tâm của dư luận. Tại Việt Nam đã cấm trồng cây anh túc, vì vậy, có thể thấy việc quảng cáo có hình ảnh hoa cây anh túc là trái với luật pháp Việt Nam.

TPHCM: Hình hoa thuốc phiện xuất hiện khi quảng cáo bánh Trung thu

NGỌC LÊ |

TPHCM - Tại TPHCM, một cửa hàng bán bánh Trung thu đã quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội cùng với hình ảnh hoa thuốc phiện - một loại hoa chứa chất gây nghiện bị cấm ở Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người dân TPHCM quan tâm hơn đến những sản phẩm bánh trung thu dinh dưỡng

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Năm nay, nhiều người quan tâm đến các sản phẩm bánh trung thu có hàm lượng dinh dưỡng và tốt cho sức khoẻ, thay vì chỉ mua các loại bánh truyền thống.

Quảng cáo bánh Trung thu có ảnh hoa thuốc phiện có thể bị phạt tới 70 triệu

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hình ảnh bánh Trung thu handmade được quảng cáo cùng hoa thuốc phiện (hoa anh túc) do một nhà hàng ở TPHCM đăng tải, thu hút sự quan tâm của dư luận. Tại Việt Nam đã cấm trồng cây anh túc, vì vậy, có thể thấy việc quảng cáo có hình ảnh hoa cây anh túc là trái với luật pháp Việt Nam.

TPHCM: Hình hoa thuốc phiện xuất hiện khi quảng cáo bánh Trung thu

NGỌC LÊ |

TPHCM - Tại TPHCM, một cửa hàng bán bánh Trung thu đã quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội cùng với hình ảnh hoa thuốc phiện - một loại hoa chứa chất gây nghiện bị cấm ở Việt Nam.