Ban tổ chức cuộc thi Gạo ngon nhất Việt Nam lên tiếng về việc nghi ngờ đánh tráo gạo giống

NGỌC LÊ |

TPHCM - Ngày 11.11, Ban tổ chức cuộc thi "Gạo ngon nhất Việt Nam" đã có cuộc họp báo thông tin phản hồi việc ông Hồ Quang Cua tố Công ty CP Tập đoàn THAIBINH Seed nghi ngờ đánh tráo gạo.

Ban tổ chức không liên lạc với ông Hồ Quang Cua

Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) - đơn vị tổ chức cuộc thi "Gạo ngon Việt Nam" 2022 cho biết, năm nay khác mọi năm Ban tổ chức đã làm trung thực hơn, trong phòng chấm thi có camera đầy đủ, đảm bảo các quy trình.

"Trong quá trình chấm, ban giám khảo cũng thử và trao đổi rất lâu vì nhiều mã tương tự nhau, chúng tôi chấm dựa trên nấu gạo ra ăn và đánh giá, trong đó có độ dẻo, mềm, ngọt, mùi thơm, hạt nguyên của gạo sau nấu. Tất cả các quy trình rất trung thực và khoa học, công bằng. Cuộc thi tổ chức hoàn toàn đúng quy chế và thể lệ, ban giám khảo và Ban tổ chức đều công tâm và nghiêm túc.

Sau cuộc thi đến nay ban tổ chức vẫn chưa nhận được văn bản khiếu nại nào từ kỹ sư Hồ Quang Cua, phía đơn vị dự thi và cũng không thể liên lạc được với ông Cua. Những phản ánh ông Cua chủ yếu được thông tin từ báo chí" - ông Nguyễn Ngọc Nam cho hay.

 
Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) thông tin về những lùm xùm liên quan đến việc nghi ngờ đánh tráo giống gạo.

Theo đó, hồ sơ dự thi của các đơn vị tham dự thi đúng thể lệ dự thi, phải có tổ hợp lai, chứng nhận khảo nghiệm của Trung tâm khảo nghiệm giống quốc gia.

Giống sản xuất phải được chọn tạo tại Việt Nam, đã được lưu hành hoặc đã được gửi đi khảo nghiệm quốc gia tối thiểu 1 vụ tại 1 trong 4 trung tâm khảo kiểm nghiệm giống cây trồng trên phạm vi cả nước. Về hình thức, sản phẩm dự thi phải có độ thuần tối thiểu 98%, không hạt vàng, hạt hư, hạt xanh non và sọc đỏ.

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về mẫu gạo dự thi

Ông Lê Thanh Tùng -  Cục phó Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: "Đây là cuộc thi, doanh nghiệp khi gửi phải chịu trách nhiệm về mẫu gạo của mình. Việc nghi ngờ giống này giống kia là được quyền, do đó, việc nghi ngờ gạo TBR39 của Công ty CP Tập đoàn THAIBINH Seed gần giống gạo ST24 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí không thuộc thẩm quyền của  Ban tổ chức mà thuộc các cơ quan khác".

Ban tổ chức cuộc thi "Gạo ngon Việt Nam" 2022, cam đoan giống gạo TBR39 đáp ứng yêu cầu dự thi đối với mẫu gạo đang trong giai đoạn khảo nghiệm (chưa lưu hành). Trong thành phần ban giảm khảo có Trung tâm Khảo nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Nam Bộ, phụ trách kiểm tra tính pháp lý của mẫu dự thi.

Liên quan đến việc đem gạo đi dự thi "Gạo ngon nhất thế giới" vào giữa tháng 11 tại Thái Lan, Chủ tịch VFA cho biết, hiện đã có Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời đề nghị Ban tổ chức giới thiệu gạo Lộc Trời 28, còn gạo giải nhất TBR39 chưa chốt phương án.

Hội thi "Gạo ngon Việt Nam" năm nay có 6 đơn vị tham gia dự thi gồm: Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed (Thái Bình), Công ty TNHH thương mại HK (Tiền Giang), Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam (Đồng Tháp), Công ty CP tập đoàn Lộc Trời (An Giang), DN tư nhân Hồ Quang Trí (Sóc Trăng) và Viện Lúa ĐBSCL với 12 mẫu.

Kết quả cuộc thi "Gạo ngon Việt Nam" năm nay, ở hạng mục gạo thơm, giải nhất thuộc về gạo TBR39 của Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed, giải nhì là gạo ST24 của DN tư nhân Hồ Quang Trí, giải ba là gạo Lộc Trời 28 của Công ty CP tập đoàn Lộc Trời.

Sau khi kết thúc cuộc thi, ông Hồ Quang Cua đã nghi ngờ giải nhất gạo thơm TBR39 của Công ty cổ phần Tập đoàn THAIBINH Seed là ruột gạo ST24 do ông Cua lai tạo.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Hạt gạo “ Tiến Vua”- trẻ lại tuổi 20

Cát Tường - Trung Hiếu |

Một giống lúa gieo cấy trên đồng đất Đồng bằng Bắc Bộ cách đây hàng trăm năm, chỉ giành để tiến cung. Vì lẽ này, dân gian đặt tên “Tiến Vua”. Mới đây giống lúa này đã được hồi sinh trên đồng đất Ninh Bình, với năng suất đạt đến 3tạ/ sào (Bắc bộ) – vượt qua cả loại lúa cao sản địa phương đang trồng đại trà (2,5 tạ/sào) và hơn hết, nó được sản xuất hoàn toàn theo phương pháp hữu cơ, không thuốc trừ sâu, phân bón hóa học...

Gạo Điện Biên - đặc sản trên cánh đồng Mường Thanh chưa phát huy giá trị

THANH HIỀN |

Gạo Điện Biên là một thương hiệu khá quen thuộc với nhiều người dân ở mọi miền đất nước. Thế nhưng người nông dân trên cánh đồng Mường Thanh lại chưa được hưởng đúng giá trị từ thứ gạo đặc sản nức tiếng này. Vậy nguyên nhân do đâu?

"Cha đẻ" ATM gạo: Từ thiện và làm kinh tế, đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh

KHÁNH LINH |

Kể từ tháng 4.2020, khi bắt đầu được mọi người biết đến với danh xưng “cha đẻ” ATM gạo và sau đó là ATM oxy, anh Hoàng Tuấn Anh luôn nỗ lực hỗ trợ những người khó khăn trong dịch bệnh. Đến nay, khi đã quay lại với công việc kinh doanh, song anh vẫn tiếp tục ấp ủ việc hiện thực hoá một dự án đồng hành cùng cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra phát triển ở khu vực Đông Nam Á.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hạt gạo “ Tiến Vua”- trẻ lại tuổi 20

Cát Tường - Trung Hiếu |

Một giống lúa gieo cấy trên đồng đất Đồng bằng Bắc Bộ cách đây hàng trăm năm, chỉ giành để tiến cung. Vì lẽ này, dân gian đặt tên “Tiến Vua”. Mới đây giống lúa này đã được hồi sinh trên đồng đất Ninh Bình, với năng suất đạt đến 3tạ/ sào (Bắc bộ) – vượt qua cả loại lúa cao sản địa phương đang trồng đại trà (2,5 tạ/sào) và hơn hết, nó được sản xuất hoàn toàn theo phương pháp hữu cơ, không thuốc trừ sâu, phân bón hóa học...

Gạo Điện Biên - đặc sản trên cánh đồng Mường Thanh chưa phát huy giá trị

THANH HIỀN |

Gạo Điện Biên là một thương hiệu khá quen thuộc với nhiều người dân ở mọi miền đất nước. Thế nhưng người nông dân trên cánh đồng Mường Thanh lại chưa được hưởng đúng giá trị từ thứ gạo đặc sản nức tiếng này. Vậy nguyên nhân do đâu?

"Cha đẻ" ATM gạo: Từ thiện và làm kinh tế, đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh

KHÁNH LINH |

Kể từ tháng 4.2020, khi bắt đầu được mọi người biết đến với danh xưng “cha đẻ” ATM gạo và sau đó là ATM oxy, anh Hoàng Tuấn Anh luôn nỗ lực hỗ trợ những người khó khăn trong dịch bệnh. Đến nay, khi đã quay lại với công việc kinh doanh, song anh vẫn tiếp tục ấp ủ việc hiện thực hoá một dự án đồng hành cùng cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra phát triển ở khu vực Đông Nam Á.