Bách hóa Xanh: Tuyển dụng không mất phí nhưng nhiều người vẫn sập bẫy cò

T.Huyền |

Cam kết không thu bất kỳ khoản phí nào, nhưng Bách hóa Xanh hiện vẫn đang bị hàng loạt các “văn phòng tuyển dụng ma” mạo danh lừa đảo để lấy tiền của các ứng viên. Các văn phòng môi giới này mời chào bằng những “mỹ từ” nghe rất đáng tin như “không thu phí dịch vụ, tuyển dụng trực tiếp không qua trung gian, việc nhẹ lương cao…” Thời gian gần đây, không ít lao động, đặc biệt là sinh viên đã sập bẫy lừa của nhóm tuyển dụng “ảo” này.

Không thu phí dịch vụ, chỉ “tạm ứng” một số phí khác

Đầu tháng 11, Hiếu (19 tuổi, TPHCM) và Quang (19 tuổi, TPHCM) “mừng rơi nước mắt” khi đọc được thông tin tuyển dụng hấp dẫn trên website timvieclamhcm.net: “Tuyển dụng trực tiếp Bách hóa Xanh – không trung gian, nhận việc làm luôn.”

Cao tay hơn những vụ lừa đảo thông thường, nhóm lừa đảo của Mai Lan – người trực tiếp làm việc với ứng viên – còn lưu ý ngay đầu bản tin về tình trạng lừa đảo của nhiều trung tâm khác và cam kết không thu bất kì khoản phí nào của ứng viên.

 
Bản tin tuyển dụng với cam kết của nhóm lừa đảo

Cụ thể, thông tin Hiếu và Quang đọc được ngoài mức lương ổn định nhận theo tuần còn có nhiều đãi ngộ hấp dẫn như bao ăn ở miễn phí, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp Anh văn, xăng xe… với tổng số tiền lên đến vài triệu đồng. Chưa hết, nhân viên còn được tặng sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu khi làm việc 6 tháng tại công ty.

Liên lạc với Mai Lan, Hiếu và Quang được hẹn lịch phỏng vấn tại địa chỉ 285/5 đường Lê Văn Quới (Bình Trị Đông, Bình Tân, TP.HCM). Người này khẳng định chắc nịch: “Trung tâm không thu phí dịch vụ em nhé”. Theo Hiếu, tại trung tâm khi đó cũng có nhiều người đến đăng kí, danh sách dự tuyển cũng rất dài.

 
Biên lai thu tiền của Hiếu và Quang 
Sau khi “phỏng vấn” vài câu chung chung, dù khẳng định không thu phí dịch vụ tuyển dụng nhưng Hiếu và Quang được yêu cầu đóng hơn 800.000 đồng/người tiền làm thẻ ngân hàng, bảng tên và phí đồng phục. Thấy số tiền quá cao, Hiếu đề nghị tự làm thẻ ngân hàng và chỉ đóng 580.000 đồng. Mai Lan cam kết, đến 17/11 nếu vẫn chưa được nhận vào Bách hóa Xanh sẽ trả lại toàn bộ số tiền. Ngược lại, nếu đậu thì tiền “tạm ứng” sẽ được hoàn lại sau 1 tháng làm việc.
Trở mặt khi ứng viên đòi trả lại tiền

Nhận tiền xong, Mai Lan đưa cho Hiếu và Quang phiếu thu và giấy điều động công tác đóng mộc với tên Công ty TNHH Tây Bình An SG, ghi rõ ngày tháng nhận việc, thông tin liên lạc của người tên Tuấn – được giới thiệu là người tiếp nhận nhân sự của Bách hóa Xanh. 

 
Giấy điều động công tác với nội dung mơ hồ 

Nghi ngờ về độ tin cậy của trung tâm, Hiếu hỏi thăm các hộ dân gần đây thì được biết nhóm người này vừa chuyển đến thuê được tầm 3 ngày. Chờ đến ngày 17/11 vẫn không thấy ai liên lạc, gọi theo số điện thoại trên thì không ai bắt máy.

Sau khi đến một cửa hàng Bách hóa Xanh, Hiếu mới tá hỏa khi nhân viên tại đây cho biết chuỗi này chỉ tuyển dụng trực tiếp tại trụ sở chính của công ty ở tầng trệt G1-G2, tòa nhà Etown 3 (364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình (Mặt tiền đường Ấp Bắc).

Biết mình bị lừa, Hiếu sốt ruột đến trung tâm đòi lại tiền thì gặp Phạm Hùng Thắng (SN 1982, quê quán Phú Thọ) - được cho là “giám đốc công ty”. Thắng nhất quyết không chịu hoàn tiền và trở mặt, liên tục chửi thề. Khi ứng viên làm căng, Thắng chỉ trả 400.000 đồng mỗi người.

Không thu bất kì khoản phí nào với ứng viên Bách hóa Xanh

Anh Nguyễn Thế Trung – Trưởng bộ phận tuyển dụng Bách hóa Xanh cho biết: “Hiếu và Quang không phải là trường hợp duy nhất bị lừa bởi các trung tâm môi giới việc làm trên mạng. Rất nhiều ứng viên khác cũng hỡi ôi sau khi tìm ra website tuyển dụng chính thức của chuỗi.”

Không thu bất kỳ khoản chi phí hay khoản tạm ứng nào là lời khẳng định của anh Nguyễn Thế Trung. “Và chúng tôi chỉ tiếp nhận hồ sơ duy nhất tại hai nguồn: Một là website tuyển dụng chính thức vieclam.thegioididong.com hoặc trụ sở chính của công ty tại tòa nhà Etown - Cộng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi không tuyển thông qua trung tâm môi giới nào, các ứng viên nếu có nghi ngờ vui lòng gọi vào số hotline 0914 145 144 để được hướng dẫn cụ thể”. 

 
Bách hóa Xanh đã đưa ra cảnh báo khi phát hiện nhiều trường hợp lừa đảo

Bách hóa Xanh, chuỗi siêu thị mini sở hữu gần 250 siêu thị trên địa bàn TP.HCM là công ty con thuộc tập đoàn Thế Giới Di Động. Hiện do nhu cầu mở rộng chuỗi, Bách hóa Xanh vẫn liên tục nhận hồ sơ tuyển dụng tại website https://vieclam.thegioididong.com/ và tầng trệt G1-G2, tòa nhà Etown 3 (364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình (Mặt tiền đường Ấp Bắc)). Với chế độ phúc lợi tốt, cơ hội thăng tiến nhanh: Có thể thăng cấp lên quản lý chỉ sau 6 tháng làm việc và một môi trường thân thiện, luôn được giúp đỡ, Bách hóa Xanh chính là một địa chỉ được nhiều ứng viên săn đón.

T.Huyền
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.