Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai cho thuê môi trường rừng phát triển du lịch

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 11.1, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã tổ chức ký hết hợp đồng cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch. Đây là hợp đồng đầu tiên được ký kết sau khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030.

Theo đó, đơn vị đầu tiên được thuê môi trường rừng để phát triển du lịch tại huyện đảo là Công ty Cổ phần Du lịch Nghỉ dưỡng Côn Đảo.  Với dự án "Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hiểu về trái tim-Côn Đảo", đơn vị đã được chấp thuận cho thuê 120ha môi trường rừng tại khu vực Ông Đụng – Sở Rẫy;  tiểu khu 57- 58 Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Cụ thể, đơn vị này được thuê tại Sở Rẫy 32ha thuộc phân khu dịch vụ - hành chính, hợp phần bảo tồn rừng; tại khu Ông Đụng 68ha thuộc phân khu dịch vụ - hành chính, hợp phần bảo tồn rừng và 20ha thuộc phân khu dịch vụ - hành chính hợp phần bảo tồn biển.

Để được tham gia thuê môi trường rừng, đơn vị phải thông qua đánh giá 3 tiêu chí của Hội đồng xét chọn bao gồm: thực sự mong muốn đầu tư thuê môi trường rừng tại Côn Đảo; thực sự có năng lực; có kinh nghiệm đầu tư du lịch sinh thái... cùng các hồ sơ chứng minh và các thủ tục theo quy định. Được biết, do đến thời điểm xét chọn chỉ có 1 nhà đầu tư xin thuê môi trường rừng tại khu vực trên nên Hội đồng không tiến hành thủ tục đấu giá thuê môi trường rừng.

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, hiện tại Vườn Quốc gia chỉ tiến hành xét chọn hồ sơ, ký hợp đồng với một số nhà đầu tư mà dự án đã có chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. Theo Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030, tại Vườn Quốc gia Côn Đảo có 20 địa điểm với diện tích hơn 900ha được cho thuê,  nhưng không có nghĩa là giao đất, giao rừng cho nhà đầu tư trong suốt quá trình thuê. Vườn Quốc gia vẫn tiếp tục đại diện chủ sở hữu của Nhà nước về rừng và đất rừng trong phạm vi diện tích cho thuê. Nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án phải có nghĩa vụ phối hợp với Vườn Quốc gia bảo vệ rừng, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy rừng và các nghĩa vụ khác...

Với những tiểu khu, lâm phần còn lại, Vườn Quốc gia Côn Đảo sẽ tiếp tục quản lý, bảo vệ theo quy định; đồng thời đầu tư, tôn tạo nhằm tạo ra các loại hình, sản phẩm du lịch sinh thái khác, giúp đa dạng hơn các sản phẩm du lịch của huyện Côn Đảo trong tương lai.

Theo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, việc kinh doanh du lịch sinh thái trong khu vực thuê môi trường rừng đã góp phần thực hiện chiến lược phát triển du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia Côn Đảo và phù hợp với mục đích cho thuê môi trường rừng theo Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 18.6.2020 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững Vườn Quốc gia Côn Đảo đến năm 2030.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập 7/15 Trạm Y tế lưu động trong các KCN

Thành An |

Bà Rịa -Vũng Tàu - Ngày 11.1, thông tin từ Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh cho biết, hiện nay đã có 7/15 Trạm Y tế lưu động được thành lập tại một số KCN để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và xử lý những bệnh thông thường khác cho người lao động.

Học sinh Bà Rịa - Vũng Tàu hào hứng ngày đầu trở lại trường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.1, hàng chục nghìn học sinh các khối lớp 9, khối lớp 12 đã đến trường học trực tiếp trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các học sinh đều cảm thấy phấn khởi khi trở lại trường, hòa mình trong không khí giảng dạy và học tập tại lớp cùng với bạn bè, thầy cô.

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 40 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.1, thông tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập 7/15 Trạm Y tế lưu động trong các KCN

Thành An |

Bà Rịa -Vũng Tàu - Ngày 11.1, thông tin từ Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh cho biết, hiện nay đã có 7/15 Trạm Y tế lưu động được thành lập tại một số KCN để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 và xử lý những bệnh thông thường khác cho người lao động.

Học sinh Bà Rịa - Vũng Tàu hào hứng ngày đầu trở lại trường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.1, hàng chục nghìn học sinh các khối lớp 9, khối lớp 12 đã đến trường học trực tiếp trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các học sinh đều cảm thấy phấn khởi khi trở lại trường, hòa mình trong không khí giảng dạy và học tập tại lớp cùng với bạn bè, thầy cô.

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 40 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.1, thông tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng.