Bà Rịa - Vũng Tàu: Thị trường trang trí Giáng sinh vắng vẻ, ít khách

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chỉ còn ít ngày nữa là đến dịp lễ Giáng sinh 2021. Tuy nhiên khác với mọi năm, thị trường đồ trang trí trong dịp lễ Noel năm nay không sôi động, ít khách mua.

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng kinh doanh đồ trang trí Giáng sinh, so với dịp lễ Noel những năm trước, năm nay sức mua các mặt hàng trang trí Noel chậm hơn, giảm sâu kể cả so với năm 2020.

Tại các nhà sách lớn và các cửa hàng có kinh doanh mặt hàng lưu niệm trên những tuyến đường chính, tuy hàng hóa phục vụ trang trí mùa Giáng sinh được trưng bày bắt mắt với đủ màu sắc của những vật phẩm giáng sinh, được bày biện ở khu vực trung tâm, dễ thấy nhưng đều khá vắng khách mua.

Một cửa hàng trưng bày nhiều đồ trang trí Giáng sinh tại TP.Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Một cửa hàng trưng bày nhiều đồ trang trí Giáng sinh tại TP.Vũng Tàu. Ảnh: T.A

Ông Lê Ngọc Dũng - kinh doanh một cửa hàng trên đường Ba Cu đã nhiều năm - cho biết, năm nay cửa hàng của mình không bán các mặt hàng về đồ trang trí Giáng sinh như mọi năm. Một phần là do thị trường không quá thu hút, một phần là do gia đình cũng giảm bớt quy mô, thời gian kinh doanh do có tâm lý e ngại dịch bệnh.

Ông Lê Văn Tú, Cửa hàng trưởng Nhà sách Fahasa Hải Đăng Vũng Tàu cho biết, một phần là năm nay các mặt hàng trang trí Noel không có nhiều mẫu mã mới do nhà sản xuất cũng giảm chi phí đầu tư, bên cạnh đó, người dân cũng thắt chặt hơn về tiêu dùng, nên nhà sách cũng nhập giảm lượng hàng để giảm thiểu tồn kho.

Ông Nguyễn Chí Văn (Phường 7, TP.Vũng Tàu) cho biết, bản thân cũng chỉ mua một số đồ đơn giản để trang trí cho có không khí Giáng sinh, đồng thời tận dụng lại một số vật liệu cũ. Theo ông Văn, dịp Giáng sinh năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên gia đình cũng sẽ hạn chế ra đường hoặc đến những nơi đông người, mà chủ yếu sẽ dành thời gian sinh hoạt cùng người thân trong gia đình.

Theo ghi nhận, các mặt hàng trang trí dành cho dip lễ Noel năm nay vẫn chỉ là những món đồ quen thuộc như: Thông nhựa, vòng nguyệt quế, nơ, chuông, trái châu, trống, nón Noel, dây kim tuyến, vớ giáng sinh, hộp quà… Sản phẩm trang trí thường được lấy từ TPHCM và chủ yếu có nguồn gốc sản xuất trong nước.

Do không có nhiều khách mua, giá sản phẩm trang trí Noel cũng khá ổn định. Các phụ liệu trang trí như: Nơ, chuông, trái châu, trống, nón Noel trang trí, dây kim tuyến, hộp quà… giá dao động từ 6.000 - 35.000 đồng tùy loại; bộ đồ ông già Noel trẻ em có giá khoảng 150 ngàn đồng/bộ, nón Noel 45.000 đồng…

Năm nay, thay vì mua những cây thông nhựa có kích cỡ vừa và lớn thì nhiều người có xu hướng chọn một số cây tươi dạng nhỏ để đón giáng sinh như tùng thơm, tùng bồng lai… Ngoài mua về tự trang trí, có thể làm món quà nhỏ tặng nhau trong những ngày sát dịp lễ với giá cả rất vừa phải, phù hợp với túi tiền người lao động.

Một cây tùng thơm như trong ảnh (50cm) có giá khoảng 130 - 150 ngàn đồng. Ảnh: T.A
Một cây tùng thơm như trong ảnh (50cm) có giá khoảng 130 - 150 ngàn đồng. Ảnh: T.A

Theo ghi nhận, những cây tùng thơm, tùng bồng lai tươi được lấy hàng từ Đà Lạt, cao từ 40-80cm, có giá cả từ 120 đến 190 ngàn đồng/cây chưa trang trí. Cây có mùi thơm và theo quan niệm là loại cây mang lại may mắn. Nhiều người cũng ưa chuộng những  cây đã trang trí sẵn công phu với giá khoảng 500.000 đồng/cây tùy phụ liệu. Bên cạnh đó, một số loại hoa cũng được ưa chuộng dùng làm trang trí cho trong dịp Lễ Giáng sinh năm nay.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mới về điều trị người mắc COVID-19 tại nhà

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 19.12, Sở Y tế cho biết đã ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2, phân phân cấp xử trí, cách ly, điều trị tại các cơ sở điều trị COVID-19 và quản lý người nhiễm tại nhà trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu cần chú trọng phát triển logistics và hạ tầng giao thông

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 18.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã làm việc với địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Trong buổi làm việc, đã có 11 đề nghị của địa phương xin ý kiến chỉ đạo để phát triển kinh tế xã hội.

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sáng 18.12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh, nhằm ôn lại những truyền thống và đánh giá những kết quả đạt được trong chặng đường 30 năm qua, đúc kết những bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra những định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mới về điều trị người mắc COVID-19 tại nhà

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 19.12, Sở Y tế cho biết đã ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2, phân phân cấp xử trí, cách ly, điều trị tại các cơ sở điều trị COVID-19 và quản lý người nhiễm tại nhà trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu cần chú trọng phát triển logistics và hạ tầng giao thông

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 18.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã làm việc với địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng. Trong buổi làm việc, đã có 11 đề nghị của địa phương xin ý kiến chỉ đạo để phát triển kinh tế xã hội.

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sáng 18.12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh, nhằm ôn lại những truyền thống và đánh giá những kết quả đạt được trong chặng đường 30 năm qua, đúc kết những bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra những định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.