Theo dự thảo kế hoạch đã xây dựng, khách du lịch quốc tế đến Bà Rịa - Vũng Tàu cần đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng chống dịch như: tiêm vaccine, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe... theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.
Cụ thể, khách du lịch đến bằng đường hàng không cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng RT-PCR (72 giờ) hoặc test nhanh (24 giờ). Đối với khách quốc tế đến bằng đường bộ, đường biển, cần có kết quả test nhanh âm tính tại cửa khẩu trước khi nhập cảnh.
Bên cạnh đó, du khách cũng phải có Bảo hiểm Y tế hoặc Bảo hiểm Du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 10.000USD. Trong quá trình ở Việt Nam, du khách phải cài đặt ứng dụng phòng, chống dịch bệnh theo quy định và duy trì kết nối liên tục trong thời gian lưu trú; bảo đảm các điều kiện về xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định.
Sau khi nhập cảnh, du khách di chuyển thẳng về nơi lưu trú và xét nghiệm nhanh tại đây trong vòng 24 giờ. Nếu âm tính, du khách tiếp tục tham gia chương trình du lịch, nếu dương tính thì được cách ly và điều trị theo quy định.
Ông Lê Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Du lịch phải bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch, nhất là trong ngày 20.3 tới để phối hợp cùng các cơ quan chức năng, phải chuẩn bị sẵn sàng để có thể sớm đón du khách quốc tế đến Bà Rịa - Vũng Tàu.
Về lâu dài, tỉnh cũng yêu cầu Sở du lịch tham mưu xây dựng các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch; chiến lược phát triển lâu dài; và kế hoạch xúc tiến, quảng bá, kích cầu để thu hút du khách quốc tế đến với Bà Rịa - Vũng Tàu.