Bà Rịa - Vũng Tàu: Di dời lồng bè vào vùng quy hoạch để phát triển kinh tế

Thành An |

Bà Rịa – Vũng Tàu – Dù nuôi lồng bè thủy sản trong hệ thống sông trên địa bàn trong thời gian qua đã góp phần nâng cao đời sống một bộ người dân, nhưng để đáp ứng sự phát triển chung thì cần thiết phải di dời vào những khu vực đã quy hoạch, nhằm đảm bảo yêu cầu chung về phát triển kinh tế.

Dù nuôi trồng thủy sản là một thế mạnh về kinh tế của tỉnh, nhưng trong thời gian dài đã xuất hiện nhiều trường hợp nuôi trồng không phép, trái quy hoạch gây ra những hệ lụy như ô nhiễm, cản trở lưu thông đường thủy… làm giảm hiệu quả và còn tác động đến môi trường.

Theo UBND tỉnh, việc chiếm dụng những vùng nước hai bên bờ của những lồng bè nằm ngoài quy hoạch đã gây cản trở trong lưu thông đường thủy, gây khó khăn cho giải phóng mặt bằng của các dự án phát triển một số dự án cảng biển, khu công nghiệp, logistics… phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội chung.

Vì vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp sắp xếp, khoanh vùng lại việc nuôi trồng thủy sản lồng bè, để phát triển bền vững nghề nuôi trồng, bảo vệ môi trường và thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước, giảm thiểu các ảnh hưởng xấu.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 528 cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè, trong đó có 225 cơ sở bè nuôi thủy sản hoặc kinh doanh ăn uống trên sông, tập trung ở TX.Phú Mỹ, huyện Long Điền, TP.Vũng Tàu nằm ngoài vùng quy hoạch.

Đối với những cơ sở nằm trong vùng quy hoạch, cơ quan chức năng đã kiểm tra, cấp giấy phép cho 45 cơ sở đủ điều kiện; và đang tiếp tục xem xét để đưa thêm các cơ sở đủ điều kiện vào vùng quy hoạch tập trung, đồng thời đẩy nhanh tiến độ di dời những cơ sở ngoài vùng quy hoạch.

Cụ thể, tại Phú Mỹ đã có 32/42 chủ lồng bè đã tự nguyện di dời; 4 cơ sở đã cam kết tháo dỡ dần và không thả nuôi mới. Còn tại TP.Vũng Tàu có 125 hộ nuôi  trồng thủy sản, trong đó 39 hộ đã được vận động, cưỡng chế;  54/86 lồng bè còn lại vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực vận động di dời...

Để quản lý việc nuôi cá lồng bè và các nhuyễn thể, UBND tỉnh cũng giao cho các địa phương tăng cường hoạt động kiểm tra nhằm ngăn chặn các lồng bè hoạt động tự phát hoạt động trở lại; rà soát điều chỉnh lại quy chế quản lý cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản; triển khai cấp giấy xác nhận đăng ký cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản đủ tiêu chuẩn tại các vùng nước đã được quy hoạch; …

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, phần lớn người dân được vận động đều đồng thuận với chính sách di dời vào vùng quy hoạch, trả lại mặt nước đã chiếm dụng và sự thông thoáng cho các dòng sông. Các ngành chức năng tỉnh cũng đã có những chính sách để hỗ trợ, chuyển đổi kinh tế cho các hộ nuôi bị di dời, giải tỏa.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.