Bà Rịa - Vũng Tàu: Cơ sở du lịch đã sẵn sàng đón khách du xuân

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong những ngày cuối năm mới, nhiều cơ sở du lịch, lưu trú trên địa bàn cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp người dân, du khách đến địa phương nghỉ dưỡng, du xuân trong dịp Tết Nguyên đán.

Khảo sát tại nhiều khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh, toàn bộ các cơ sở hoạt động đã hoàn tất việc chuẩn bị, hoặc đang chỉnh trang lại một số chi tiết nhỏ. Qua ghi nhận, nhiều cơ sở đã đón tiếp một lượng nhỏ du khách chọn du lịch trước Tết.

Chị Hoàng Thị Trang - khách đến nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu cho biết, gia đình từ Vũng Tàu sang đây nghỉ dưỡng chỉ hơn 60km nên khá thuận tiện, nhất là với gia đình có trẻ nhỏ. Theo chị Trang, nơi này thoáng mát và nhiều tiện ích. Bản thân chị chọn nghỉ ngơi du lịch trước Tết vì những ngày Tết còn dành cho người thân, họ hàng.

Bên cạnh đó, lượng khách đặt dịch vụ du lịch trong những ngày Tết cũng rất lớn, nhất là ở phân khúc resort, khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, với dịch vụ khép kín, chất lượng dịch vụ tốt và yếu tố an toàn phòng dịch được đặt lên hàng đầu. Nhiều khách sạn 4-5 sao hiện đã đạt gần 100% công suất phòng với cao điểm từ mùng 2 đến mùng 6 Tết.

Theo dự báo thời tiết, toàn miền Nam trong những ngày Tết sẽ nắng ban ngày, mát mẻ về đêm, cũng là thời tiết thích hợp cho du lịch, nghỉ dưỡng. Cùng với lượng khách đặt phòng đông đảo, dự kiến Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ trở thành “điểm nóng” du lịch phía Nam trong những ngày sắp tới.

Nhân viên một cơ sở du lịch đang sắp xếp những chậu hoa thành hình 2022 trong tiểu cảnh phục vụ du khách check-in. Ảnh: T.A
Nhân viên một cơ sở du lịch đang sắp xếp những chậu hoa thành hình 2022 trong tiểu cảnh phục vụ du khách check-in. Ảnh: T.A

Bên cạnh đó, địa phương cũng đã tập trung chỉnh trang đô thị, trang trí nhiều tiểu cảnh, không gian vui chơi đẹp để người dân và du khách ngoạn cảnh, chụp ảnh tương tác trên mạng xã hội, kể cả tại các khách sạn, resort... nhằm tạo điểm nhấn trang trí, giúp du khách tìm được nhiều niềm vui, mới mẻ trong chuyến du lịch

Ông Trịnh Hàng - Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh luôn phấn đấu và khẳng định là điểm đến an toàn hấp dẫn. Nhìn chung, công tác chuẩn bị đã được hoàn thành và sẵn sàng cho các hoạt động. Ngành Du lịch hoàn toàn có thể tin rằng Tết năm nay, du khách sẽ đến Bà Rịa - Vũng Tàu rất đông và du lịch sẽ có điều kiện phục hồi trong thời gian tới.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chăm lo để NLĐ đủ đầy trong những ngày Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong những ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã cùng nhau nỗ lực, thực hiện các chương trình để chăm lo Tết cho người lao động, nhất là những lao động ở lại không về quê.

Độc lạ dừa hồ lô, vú sữa hoàng kim hút khách ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Những trái xoài, đu đủ, dừa hồ lô in chữ thư pháp Tài, Phúc, Lộc, Thọ… và vú sữa hoàng kim thể hiện cho sự may mắn, tài lộc là các sản phẩm của địa phương đang được nhiều người chọn mua dịp Tết Nguyên đán 2022.

Bà Rịa - Vũng Tàu không để thiếu vật tư y tế khi ứng phó biến thể Omicron

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.1, thông tin từ UBND tỉnh cho biết đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 ứng phó với biến thể Omicron SARS-CoV-2 tại địa phương, nhằm chủ động các phương án đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chăm lo để NLĐ đủ đầy trong những ngày Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong những ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã cùng nhau nỗ lực, thực hiện các chương trình để chăm lo Tết cho người lao động, nhất là những lao động ở lại không về quê.

Độc lạ dừa hồ lô, vú sữa hoàng kim hút khách ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Những trái xoài, đu đủ, dừa hồ lô in chữ thư pháp Tài, Phúc, Lộc, Thọ… và vú sữa hoàng kim thể hiện cho sự may mắn, tài lộc là các sản phẩm của địa phương đang được nhiều người chọn mua dịp Tết Nguyên đán 2022.

Bà Rịa - Vũng Tàu không để thiếu vật tư y tế khi ứng phó biến thể Omicron

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.1, thông tin từ UBND tỉnh cho biết đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 ứng phó với biến thể Omicron SARS-CoV-2 tại địa phương, nhằm chủ động các phương án đảm bảo sức khỏe cho người dân.