9/20 thương nhân đầu tiên đưa 100 tấn rau củ, thịt cá về chợ Bình Điền

NGỌC LÊ |

Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền đã hoàn chỉnh phương án tổ chức thí điểm điểm trung chuyển hàng hóa (giai đoạn 1) và chính thức đưa điểm trung chuyển hàng hóa đi vào hoạt động kể từ đêm ngày 7.9.

Theo Công ty Chợ Bình Điền, vào đêm 7.9, điểm trung chuyển tập kết hàng hóa tại chợ đã chính thức đi vào hoạt động với nhiều mặt hàng như hải sản, thịt, rau củ quả... được thương nhân nhập về.

Vào đêm đầu tiên triển khai điểm trung chuyển, 9/20 thương nhân đăng ký hoàn tất các công tác chuẩn bị và đã tham gia theo kế hoạch ban đầu, các thương nhân còn lại sẽ tham gia vào ngày kế tiếp.

Theo thống kê, sản lượng hàng hóa thương nhân đăng kí trung chuyển đêm 7.9 khoảng 100 tấn chủ yếu là thủy hải sản và rau củ quả.

 
Thương nhân tự sắp xếp lực lượng lao động bốc dỡ hàng. Ảnh: Chợ Bình Điền

Thời gian hoạt động của điểm trung chuyển hàng hóa tại Chợ Bình Điền là từ 16h chiều đến 8h sáng ngày hôm sau. Địa điểm tại sân chợ theo mặt bằng được Công ty bố trí cho từng ô vựa, mỗi điểm có diện tích 720m2, đảm bảo giãn cách. Đặc biệt, điểm trung chuyển chỉ là nơi giao nhận hàng hóa, không diễn ra hoạt động mua bán giao dịch và sơ chế tại chỗ.

Công ty Chợ thành lập một đội điều phối, hướng dẫn thương nhân đăng kí phương tiện vận chuyển, hỗ trợ đăng kí giấy đi đường cho thương nhân, người lao động, khách hàng; bên cạnh đó tiếp nhận thông tin và điều phối các phương tiện ra vào chợ hàng đêm.

 
Xe ra vào chợ được kiểm soát ra vào chợ. Ảnh: Chợ Bình Điền

Trước khi tham gia điểm trung chuyển toàn bộ thương nhân và người lao động đều được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Toàn bộ người ra vào chợ, đều phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19 còn hiệu lực theo quy định của ngành Y tế và thực hiện khai báo y tế điện tử hàng ngày.

Thương nhân kí cam kết tuân thủ nội quy chợ và quy định vận hành tại điểm trung chuyển, thực hiện theo hướng dẫn của Công ty Chợ về việc đăng kí phương tiện ra vào trước 14h hàng ngày, chấp hành việc điều phối phương tiện, phân luồng giao thông và chỉ được hoạt động tại các điểm được bố trí cho từng ô vựa.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, chợ sẽ thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu vực trung chuyển hàng ngày sau khi kết thúc các hoạt động tại chợ theo thời gian quy định.

Toàn bộ phương tiện ra vào chợ được bố trí phân luồng giao thông một chiều, xe lên xuống hàng hóa được bố trí đảm bảo giữ khoảng cách. Các xe tham gia hoạt động tập kết phải có nhật kí hành trình, khai báo y tế và phải thực hiện phun khử khuẩn.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Khách tới chợ Bình Điền phải đăng ký trước và có giấy âm tính với COVID-19

NGỌC LÊ |

Từ ngày 7.9, điểm trung chuyển chợ Bình Điền được mở cửa và phải đáp ứng một số yêu cầu phòng chống dịch của Sở Công Thương TPHCM.

Điểm trung chuyển hàng hóa ở chợ Bình Điền sẽ hoạt động như thế nào?

NGỌC LÊ |

Mới đây, Sở Công Thương TPHCM đã thông tin dự kiến ngày 7.9 mở lại điểm trung chuyển hàng hóa ở chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) để cung ứng nguyên liệu cho các bếp ăn, các cửa hàng.

TPHCM dự kiến mở cửa chợ Bình Điền và hoạt động lại chợ truyền thống

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM cho biết đang tính toán mở lại các chợ truyền thống để tăng nguồn cung ứng. Trong đó, điểm trung chuyển hàng hóa ở chợ Bình Điền sẽ được mở lại vào ngày 7.9.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khách tới chợ Bình Điền phải đăng ký trước và có giấy âm tính với COVID-19

NGỌC LÊ |

Từ ngày 7.9, điểm trung chuyển chợ Bình Điền được mở cửa và phải đáp ứng một số yêu cầu phòng chống dịch của Sở Công Thương TPHCM.

Điểm trung chuyển hàng hóa ở chợ Bình Điền sẽ hoạt động như thế nào?

NGỌC LÊ |

Mới đây, Sở Công Thương TPHCM đã thông tin dự kiến ngày 7.9 mở lại điểm trung chuyển hàng hóa ở chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) để cung ứng nguyên liệu cho các bếp ăn, các cửa hàng.

TPHCM dự kiến mở cửa chợ Bình Điền và hoạt động lại chợ truyền thống

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM cho biết đang tính toán mở lại các chợ truyền thống để tăng nguồn cung ứng. Trong đó, điểm trung chuyển hàng hóa ở chợ Bình Điền sẽ được mở lại vào ngày 7.9.