Xu hướng tìm hiểu nhà đất tại Hà Nội tăng mạnh, vượt xa TP.HCM

Khương Duy |

Đầu năm 2022, lượng người tìm mua bất động sản tại Hà Nội tăng mạnh. Với nhiều nhà đầu tư, môi giới, thị trường bất động sản một số tỉnh thành đã chính thức bước vào guồng sôi động sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Lượng người quan tâm bất động sản tăng mạnh, phân khúc chung cư "thất sủng"

Thông tin với PV Lao Động, Batdongsan.com.vn cho biết, thị trường bất động sản nhiều tỉnh thành trong tháng qua ghi nhận diễn biến tích cực ở cả phân khúc chung cư, nhà riêng và đất nền.

Báo cáo thị trường tháng 1.2022 của đơn vị này cho thấy, dù mức độ quan tâm chung toàn thị trường giảm 24% so với tháng 12.2021, tuy nhiên một số tỉnh thành ghi nhận mức tăng cao: Hưng Yên (107%), Quảng Nam (41%), Long An (31%), Khánh Hòa (30%).

Đất nền vẫn là phân khúc nhận được sự quan tâm lớn. Ảnh minh họa: Phan Anh
Đất nền vẫn là phân khúc nhận được sự quan tâm lớn. Ảnh minh họa: Phan Anh

Mức độ quan tâm phân khúc nhà riêng cũng tăng 8% và lượng tin đăng tăng tới 44%. Đáng chú ý nhất là phân khúc đất nền khi ghi nhận mức độ quan tâm tăng 13% và lượng tin đăng tăng vọt 64%. Có thể nói, phân khúc đất nền đang có bước trở mình từ cuối năm 2021 tại thị trường các tỉnh phía Bắc và miền Trung.

Bên cạnh đó, các tỉnh Hà Nam, Bắc Giang, Hưng Yên ghi nhận lượng tìm kiếm đất nền tăng mạnh so với tháng trước đó. Đáng chú ý, nhu cầu tìm mua đất nền tại Hà Nam tăng tới hơn 36%.

Các tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang cũng có lượt quan tâm tìm mua đất nền tăng 18-22%, trong khi Bắc Ninh, Hải Dương 8-13% so với tháng trước đó. Điểm chung là những thị trường này đều là các "điểm nóng" trong các đợt sốt đất đầu năm 2020 và 2021.

Trong khi mức độ quan tâm bất động sản tại Hà Nội tăng khá cao, thì chỉ số này tại TP.HCM lại giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.

Mức độ quan tâm chung cư đang giảm mạnh ở cả hai thành phố lớn. Ảnh: Phan Anh
Mức độ quan tâm chung cư đang giảm mạnh ở cả hai thành phố lớn. Trong khi đó giá chung cư vẫn tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: Phan Anh

Đáng nói, mức độ quan tâm loại hình chung cư giảm đáng kể ở cả 2 thành phố lớn. Trong đó, so với tháng 1.2021, chung cư bình dân có mức giảm sâu, 14% tại Hà Nội và 38% tại TP.HCM.

Ngược lại với mức độ quan tâm, giá chung cư đang tăng chóng mặt. Theo đó, giá chung cư Hà Nội và TP.HCM so với mức giá trung bình của 2021 đều tăng, lần lượt là 4,6% và 1,8%.

Cho thuê mặt bằng bán lẻ có cơ hội vượt khó?

Trong năm 2021, các đơn vị kinh doanh cho thuê bất động sản chịu ảnh hưởng tiêu cực từ cú trượt ngành bán lẻ. Trong đó, mặt bằng khối đế các trung tâm thương mại và dự án chung cư được cho là phân khúc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Không ít người nhận định, dịch COVID-19 đã bóp nghẹt nhiều đơn vị bán lẻ. Chưa bao giờ người ta thấy những mặt tiền đắt đỏ giữa lòng phố cổ Hà Nội vắng tanh không bóng người thuê. Việc nhiều doanh nghiệp dừng hợp đồng, trả lại cửa hàng đã ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình hoạt động của phân khúc bất động sản bán lẻ.

Nhiều đơn vị kinh doanh tại Hà Nội trả mặt bằng khi lượng khác du lịch dần vắng bóng do dịch COVID-19.
Nhiều đơn vị kinh doanh tại Hà Nội trả mặt bằng khi lượng khác du lịch dần vắng bóng do dịch COVID-19.

Bà Hoàng Nguyệt Minh - Giám đốc Cấp cao Bộ phận cho thuê thương mại Savills Hà Nội - nhận định: “Phần lớn khách thuê khu vực khối đến trung tâm thương mại và trung tâm thương mại ở các chung cư cung cấp tiện ích cho người dân tại dự án là nhóm đầu tiên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh đóng cửa kéo dài.

Hạn chế tiếp xúc trực tiếp đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của các đơn vị ngành hàng dịch vụ, bao gồm nhà hàng, gym, và spa. Điều này gây ra nhiều khó khăn trong việc tạo ra thu nhập và trả tiền thuê mặt bằng. Hậu quả là họ phải di dời địa điểm hoặc đóng cửa hàng".

Bất chấp một khoảng thời gian đầy khắc nghiệt, thị trường bán lẻ Hà Nội đã cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực. Bước sang năm 2022, khi lượng khách du lịch trở lại Việt Nam cũng là lúc các mặt bằng cho thuê lại trở nên "cháy hàng" trở lại.

Điều này hoàn toàn có căn cứ khi mới đây đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, ngành Hàng không đã sẵn sàng mọi mặt để khai thác toàn mạng bay quốc tế như trước khi bùng phát dịch COVID-19.

Từ 0h ngày 15.2, Việt Nam dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế về tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế, mở cửa trở lại bình thường như trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Việc mở cửa đường bay quốc tế thực hiện với toàn bộ các thị trường hàng không, không còn hạn chế về tần suất bay và điểm bay là cơ hội để Việt Nam phục hồi giao thương, vận tải và du lịch.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Điểm khác biệt giữa sổ hồng nhà đất và sổ hồng chung cư

Minh Huy (T/H) |

Sự khác biệt giữa sổ hồng chung cư, sổ hồng nhà đất thông qua Điều 5 và Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT.

Hải Phòng: Dự thảo về nhà tạm cư cho người ở chung cư cũ cần cải tạo

Mai Chi |

Hải Phòng - Tháng 1.2022, UBND TP.Hải Phòng đã có dự thảo quy định việc bồi thường, hỗ trợ, di dời, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho người tái định cư khi Hải Phòng thực hiện cải tại, xây dựng lại chung cư cũ.

Vì sao càng gần Tết, đất nền vùng ven Hà Nội hút khách?

CAO NGUYÊN |

Trong những ngày cuối năm, mức độ quan tâm đất nền tại nhiều tỉnh phía Bắc ghi nhận mức tăng mạnh. Các địa phương như Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Giang, Hòa Bình đều ghi nhận mức tăng từ 18% đến 36% so với tháng 11.2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điểm khác biệt giữa sổ hồng nhà đất và sổ hồng chung cư

Minh Huy (T/H) |

Sự khác biệt giữa sổ hồng chung cư, sổ hồng nhà đất thông qua Điều 5 và Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT.

Hải Phòng: Dự thảo về nhà tạm cư cho người ở chung cư cũ cần cải tạo

Mai Chi |

Hải Phòng - Tháng 1.2022, UBND TP.Hải Phòng đã có dự thảo quy định việc bồi thường, hỗ trợ, di dời, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho người tái định cư khi Hải Phòng thực hiện cải tại, xây dựng lại chung cư cũ.

Vì sao càng gần Tết, đất nền vùng ven Hà Nội hút khách?

CAO NGUYÊN |

Trong những ngày cuối năm, mức độ quan tâm đất nền tại nhiều tỉnh phía Bắc ghi nhận mức tăng mạnh. Các địa phương như Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Giang, Hòa Bình đều ghi nhận mức tăng từ 18% đến 36% so với tháng 11.2021.