Sốt đất: Đi từ 4h sáng tranh nhau bốc số thứ tự chờ làm hồ sơ chuyển nhượng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Chiều 21.3, mạng xã hội xôn xao video người dân tranh nhau bốc số thứ tự để chờ làm hồ sơ chuyển nhượng đất. Sự việc được cho là bắt nguồn từ sốt đất ở Dầu Tiếng, Bình Dương, người đi giao dịch bất động sản tăng đột biến.

Theo hình ảnh trên video, có khoảng 30-50 người thực hiện hồ sơ tách thửa, sang tên chuyển nhượng đất. Người dân phải chờ từ 4-5h sáng, đến 7h30 thì cán bộ bắt đầu phát số thứ tự để người dân nhận số chờ đến lượt vào làm hồ sơ. Khi bắt đầu phát số thì xảy ra cảnh chen chúc, tranh nhau bốc số thứ tự.

Việc này không đúng quy định phòng dịch và ảnh hưởng đến hình ảnh cải cách hành chính.

Theo xác minh của phóng viên Lao Động, sự việc xảy ra sáng 21.3 ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Cảnh người dân chen nhau bốc số thứ tự làm hồ sơ chuyển nhượng đất đai gây xôn xao. Video: T.H

Văn phòng UBND huyện Dầu Tiếng xác nhận có sự việc trên. Theo Văn phòng UBND, huyện này đang xảy ra tình trạng "sốt đất", người dân đi thực hiện các hồ sơ liên quan đến đất đai tăng đột biến, một ngày có thể lên đến 300 người. Tuy nhiên, cán bộ nhân viên ở Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai giải quyết hồ sơ chỉ có 4 người. Không đủ người để giải quyết hồ sơ và giải quyết không kịp.

Thông thường, người dân bốc số ở bên ngoài rồi mới vào trong làm hồ sơ. Tuy nhiên, vào sáng 21.3, nhân viên phụ trách phát số thứ tự thường ngày bị ốm. Người dân nháo nhào vào thẳng bên trong giành nhau bốc số.

Người dân không giữ khoảng cách, chen nhau để làm hồ sơ.
Việc người dân không giữ khoảng cách, chen nhau để làm hồ sơ chuyển nhượng được cho là bắt nguồn từ hiện tượng sốt đất. Ảnh: T.H

Khi phát hiện thì bên một cửa báo qua, Văn phòng UBND đã sang xử lý sắp xếp ổn định tình hình ngay sau đó. Việc này là do ý thức người dân, ai cũng muốn được làm trước nên giành nhau.

Sự việc tăng hồ sơ đột biến mới xảy ra từ sau Tết, người dân các nơi về Dầu Tiếng mua bán đất rất nhiều.

Về phương án xử lý, Văn phòng UBND huyện đã làm việc với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đề nghị tăng thêm 2 người để giải quyết hồ sơ, làm sao để giải quyết nhanh hồ sơ cho người dân theo đúng quy định.

 
 
 
 
Hình ảnh người dân đi làm hồ sơ về đất đai từ khi trời còn tối chờ đến sáng. Ảnh: T.H
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng dự khởi công xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 19.3, sau khi dự lễ khởi công Khu công nghiệp VSIP III, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành và khởi công các khu nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp tại Bình Dương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công KCN VSIP III tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 19.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quảng Bình triển khai các biện pháp ngăn chặn “sốt đất” ảo

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình – UBND tỉnh Quảng Bình đã triển khai các biện pháp, yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc trước thực trạng “sốt đất” ảo, giá đất bị đẩy lên cao không đúng với thực tế.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng dự khởi công xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 19.3, sau khi dự lễ khởi công Khu công nghiệp VSIP III, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành và khởi công các khu nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp tại Bình Dương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công KCN VSIP III tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 19.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quảng Bình triển khai các biện pháp ngăn chặn “sốt đất” ảo

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình – UBND tỉnh Quảng Bình đã triển khai các biện pháp, yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc trước thực trạng “sốt đất” ảo, giá đất bị đẩy lên cao không đúng với thực tế.