Sau thời gian dài đóng băng, bất động sản nghỉ dưỡng vào đà hồi phục

Khương Duy |

Hơn 2 năm qua, thị trường bất động sản chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch COVID-19. Trong đó, phân khúc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là bất động sản nghỉ dưỡng.

Bất động sản du lịch vào đà phục hồi

Sau thời gian dài đóng băng do dịch COVID-19, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, bất động sản nghỉ dưỡng sẽ hồi phục và thức tỉnh thời gian tới.

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, cho rằng khi dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát thì du lịch sẽ là ngành được ưu tiên phục hồi với nhiều chính sách hỗ trợ các chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn, kéo theo đó là bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cũng nóng lên.

Giới đầu tư có góc nhìn lạc quan về bất động sản du lịch. Ảnh: Phan Anh
Nhiều chuyên gia đưa ra dự báo lạc quan về bất động sản du lịch thời gian tới. Ảnh: Phan Anh

Thực tế, hàng loạt yếu tố tích cực bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2021 đã hâm nóng thị trường. Theo Tổng cục Du lịch, tính đến cuối tháng 11.2021 đã có 978 khách du lịch quốc tế đến Việt Nam sử dụng “hộ chiếu vaccine” theo Hướng dẫn số 4122/HD-BVHTTDL thí điểm đón khách quốc tế của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Như vậy, lần đầu tiên sau gần 19 tháng, ngành du lịch mới có con số thống kê về khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Đây được xem là tín hiệu hết sức đáng mừng đối với ngành du lịch Việt Nam nói chung và những nhà đầu tư bất động sản du lịch nói riêng.

Bên cạnh đó, báo cáo quý 3/2021 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam chỉ ra rằng, dù giãn cách kéo dài nhưng giao dịch các dự án du lịch nghỉ dưỡng vẫn cho thấy những dấu hiệu khả quan. Lượng sản phẩm chào bán trong Quý đạt 7.206 sản phẩm, giao dịch đạt 2,280 sản phẩm, tương đương tỉ lệ hấp thụ 31,6%.

Ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam nhận định, giai đoạn 2022 - 2023, thị trường du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm một loạt thương hiệu mới như Grand Mercure, Fairmont, Eastin, Four Seasons, Lotte, Dusit and Wink Hotel.

Giới đầu tư tìm kiếm dư địa

Hiện tại, giới đầu tư cho rằng, khi các thị trường truyền thống như Nha Trang, Đà Nẵng… bắt đầu bão hòa, sẽ là cơ hội cho những địa phương khác, nhất là những khu vực mới chưa được khai phá đang nắm giữ lợi thế về quỹ đất, hạ tầng và chính sách đầu tư.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trước áp lực về môi trường, công việc và cuộc sống, xu hướng du lịch, nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, gắn với chăm sóc sức khỏe đang được người dân lựa chọn nhiều nhất.

Ông Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình cho biết, tỉnh này đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư du lịch nghỉ dưỡng. Theo đó trên địa bàn tỉnh đang có khoảng 20 dự án bất động sản nghỉ dưỡng nguồn vốn hàng nghìn tỉ đồng được triển khai.

Dự án Sakana Hoà Bình - BW Premier Collection by Best Western
Hòa Bình đang là địa phương thu hút nhà đầu tư du lịch nghỉ dưỡng. Trong ảnh là dự án nghỉ dưỡng Sakana Hoà Bình.

"Đến thời điểm hiện tại tỉnh Hòa Bình có trên 72 dự án đầu tư lĩnh vực du lịch còn hiệu lực, chiếm 12,2% tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 20.000 tỉ đồng.

Tới năm 2025, tỉnh Hòa Bình dự kiến đón khoảng 4,9 triệu lượt khách; tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 5,4 nghìn tỉ đồng, đạt khu du lịch quốc gia", ông Bùi Xuân Trường chia sẻ tại  tọa đàm "Sự trỗi dậy của thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Hòa Bình".

Không chỉ có Hòa Bình, Quảng Bình cũng là địa phương thu hút nhiều chủ đầu tư uy tín với những dự án có nguồn vốn khổng lồ. Tính đến cuối năm 2030, Quảng Bình dự kiến có khoảng 100 dự án bất động sản, chủ yếu tập trung ở phân khúc đô thị dịch vụ, nghỉ dưỡng.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu bất động sản CII, VRE, DIG, CEO tăng "bốc đầu" tím trần

Đức Mạnh |

Sau diễn biến tích cực tăng hơn 10 điểm trong phiên sáng, lực bán chốt lời mạnh ở phiên chiều đã kéo chỉ số VN-Index xuống dưới mốc tham chiếu. Nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận tới 12 mã tăng trần, 37 mã xanh, 4 mã đứng giá và 29 mã giảm đỏ.

Bất động sản tăng “nóng” hơn 10%, liệu có bất thường?

CAO NGUYÊN |

Dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong thời gian qua, thậm chí có thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều địa phương, thế nhưng tình trạng "sốt" bất động sản, tăng giá diễn ra trên diện rộng.

Loạt biến động làm "tăng nhiệt" thị trường bất động sản miền Nam năm 2021

Khương Duy |

Thị trường bất động sản (BĐS) khu vực phía Nam đã trải qua một năm sôi động bất chấp dịch COVID-19. Sau cú sốc "Alibaba", hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản được đặc biệt quan tâm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ phiếu bất động sản CII, VRE, DIG, CEO tăng "bốc đầu" tím trần

Đức Mạnh |

Sau diễn biến tích cực tăng hơn 10 điểm trong phiên sáng, lực bán chốt lời mạnh ở phiên chiều đã kéo chỉ số VN-Index xuống dưới mốc tham chiếu. Nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận tới 12 mã tăng trần, 37 mã xanh, 4 mã đứng giá và 29 mã giảm đỏ.

Bất động sản tăng “nóng” hơn 10%, liệu có bất thường?

CAO NGUYÊN |

Dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong thời gian qua, thậm chí có thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều địa phương, thế nhưng tình trạng "sốt" bất động sản, tăng giá diễn ra trên diện rộng.

Loạt biến động làm "tăng nhiệt" thị trường bất động sản miền Nam năm 2021

Khương Duy |

Thị trường bất động sản (BĐS) khu vực phía Nam đã trải qua một năm sôi động bất chấp dịch COVID-19. Sau cú sốc "Alibaba", hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản được đặc biệt quan tâm.