Xuân Trường đã là người của Buriram United, giá 50.000 Euro

ĐÌNH THẢO |

Mới đây, trang web chuyển nhượng quốc tế uy tín Transfermarkt cập nhật thông tin tiền vệ Lương Xuân Trường dưới tư cách tân binh của Buriram United với giá trị chuyển nhượng quốc tế là 50.000 Euro.

Theo đại diện của HAGL thì hợp đồng của Xuân Trường với đội bóng của Thái Lan là Buriram United vẫn đang được xúc tiến và tiền vệ này sẽ chơi cho đại diện tại Thai League với bản hợp đồng cho mượn 1 năm.

Đương kim vô địch Thai League vẫn chưa công bố bản hợp đồng với tiền vệ người Tuyên Quang, song Transfermarkt đã cập nhật thông tin về cầu thủ này vào hôm qua (8.2). Xuân Trường sẽ chuyển tới Buriram United dưới dạng cho mượn từ HAGL và tuyển thủ quốc gia này được định giá 50.000 euro, ngang hàng với nhiều đồng nghiệp ở đội bóng mới.

Đây là lần thứ 2 tiền vệ của HAGL xuất ngoại thi đấu và lần này anh đầu quân cho đội bóng đại gia tại Thái Lan với bản hợp đồng cho mượn 1 năm. Ảnh: Incheon United
Đây là lần thứ 2 tiền vệ của HAGL xuất ngoại thi đấu và lần này anh đầu quân cho đội bóng đại gia tại Thái Lan với bản hợp đồng cho mượn 1 năm. Ảnh: Incheon United

Đây là mức giá không có thay đổi so với giá trị của Xuân Trường khi còn thi đấu tại Asian Cup 2019 và được Transfermarkt định giá. Thời điểm đó, đội tuyển (ĐT) Việt Nam chỉ có 3 cầu thủ được định giá chuyển nhượng quốc tế là Trọng Hoàng (100.000 euro), Xuân Trường (50.000 euro) và Công Phượng (25.000 euro).

Tuy nhiên, sau Asian Cup 2019, trong số 3 cái tên này, thì Trọng Hoàng sẽ trở lại đầu quân cho đội bóng cũ là SLNA và vẫn tiếp tục chơi ở V.League. Trong khi đó, Xuân Trường sẽ cập bến Buriram United còn tiền đạo Công Phượng sẽ sang Hàn Quốc chơi cho đội bóng cũ của Xuân Trường là Incheon United tại K.League.

Cùng với Xuân Trường, tiền đạo Công Phượng của HAGL cũng sẽ chơi bóng tại Hàn Quốc ở mùa giải 2019 cho đội bóng cũ của Xuân Trường là Incheon United. Ảnh: Đ.Đ
Cùng với Xuân Trường, tiền đạo Công Phượng của HAGL cũng sẽ chơi bóng tại Hàn Quốc ở mùa giải 2019 cho đội bóng cũ của Xuân Trường là Incheon United. Ảnh: Đ.Đ

Hiện tại, cầu thủ được định giá cao nhất trong đội hình Buriram United là tiền đạo Modibo Maiga người Mali (1 triệu euro), tiếp đến là Osvaldo (900.000 euro) và hậu vệ Andres Tunez (500.000 euro). Cầu thủ bản xứ có giá trị cao nhất là tiền vệ Jakkaphan Kaweprom (400.000 euro).

Đầu quân cho Buriram United, Xuân Trường và các đồng đội sẽ là đối trọng của Muangthong United, nơi thủ thành Đặng Văn Lâm vừa chuyển tới cách đây không lâu, ở Thai League 2019.

Năm 2018, đội bóng mới của Xuân Trường đã đăng quang ngôi vô địch Thai League với 87 điểm sau 34 vòng đấu, bỏ xa đại diện đứng thứ 2 Bangkok United 16 điểm.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Việt Nam từ chối dự King’s Cup 2019 tại Thái Lan

MẠNH HÀO |

Do vướng lịch thi đấu, đội tuyển (ĐT) Việt Nam sẽ không thể tham dự giải King’s Cup theo lời mời của LĐBĐ Thái Lan (FAT).

Sau Công Phượng, đến lượt Xuân Trường được "tháo khóa" để xuất ngoại

ĐÌNH THẢO |

Những ngày Tết Kỷ Hợi 2019, bóng đá Việt Nam lại “sốt” với thông tin tiền vệ Xuân trường và tiền đạo Công Phượng của HAGL ra nước ngoài thi đấu.

Công Phượng được HAGL cho thỏa ước mong "xuất ngoại" lần thứ 2

ĐÌNH THẢO |

Ngay sau khi thủ thành Đặng Văn Lâm ra mắt CLB Muangthong United, đến lượt tiền đạo Nguyễn Công Phượng chuẩn bị "xuất ngoại" sang Hàn Quốc chơi bóng cho đội bóng cũ của Xuân Trường là Incheon United.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đội tuyển Việt Nam từ chối dự King’s Cup 2019 tại Thái Lan

MẠNH HÀO |

Do vướng lịch thi đấu, đội tuyển (ĐT) Việt Nam sẽ không thể tham dự giải King’s Cup theo lời mời của LĐBĐ Thái Lan (FAT).

Sau Công Phượng, đến lượt Xuân Trường được "tháo khóa" để xuất ngoại

ĐÌNH THẢO |

Những ngày Tết Kỷ Hợi 2019, bóng đá Việt Nam lại “sốt” với thông tin tiền vệ Xuân trường và tiền đạo Công Phượng của HAGL ra nước ngoài thi đấu.

Công Phượng được HAGL cho thỏa ước mong "xuất ngoại" lần thứ 2

ĐÌNH THẢO |

Ngay sau khi thủ thành Đặng Văn Lâm ra mắt CLB Muangthong United, đến lượt tiền đạo Nguyễn Công Phượng chuẩn bị "xuất ngoại" sang Hàn Quốc chơi bóng cho đội bóng cũ của Xuân Trường là Incheon United.