Xử lý thế nào vụ trọng tài bị đuổi đánh, phóng viên bị hành hung ở sân Thiên Trường?

Nguyễn Hà |

Việc cổ đông viên kéo xuống sân hành hung trọng tài và cổ động viên đội khách là hành vi cố ý gây thương tích, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Tối 6.7, sau khi kết thúc trận đấu giữa CLB Nam Định gặp SLNA tại vòng 18 Nuticafe V.League 2018, rất đông khán giả thành Nam đã bịt kín các lối ra trên sân Thiên Trường để phản ứng những quyết định của tổ trọng tài.

Cũng trong buổi tối diễn ra trận đấu, có 2 phóng viên tác nghiệp trên sân Thiên Trường bị hành hung trong những phút hỗn loạn cuối trận, gồm Đại Nghĩa - phóng viên báo Thể thao & Văn hoá và Phạm Trọng Tùng - phóng viên ảnh trang tin điện tử Sport5.

Sau sự việc, phóng viên Đại Nghĩa - người phải hứng trọn vẹn một cú đấm của người lạ mặc áo màu đen - khẳng định, 2 đối tượng giật máy ảnh, đấm anh không phải cổ động viên.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, luật sư Nguyễn Doãn Hùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nêu quan điểm như sau:

Việc cổ đông viên kéo xuống sân hành hung trọng tài và cổ động viên đội khách là hành vi cố ý gây thương tích, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Xét về ý chí chủ quan, hành vi này là hoàn toàn cố ý, mong muốn dẫn đến hậu quả thương tích cho người khác. Có thể trong lúc hỗn loạn, đối tượng hành hung chỉ muốn thỏa mãn sự phẫn nộ của bản thân hay xa hơn là một lời đe dọa, thách thức đối với trọng tài cũng như với cổ động viên SLNA.

Tuy nhiên, xét đến cùng, hành vi của đối tượng lạ này vẫn là hành vi cố ý gây thương tích theo quy định của Bộ luật Hình sự

Song trong trường hợp này, mức độ thương tích chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cho nên sẽ áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội theo quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Cụ thể, Khoản 5 Điều 2 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 500.000 đồng đối với hành vi đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau.

Thêm vào đó, bộ máy ảnh và các đồ tác nghiệp của phóng viên trị giá đến 400 triệu đồng bị ảnh hưởng trong lúc bị tấn công phải mang đi sửa, hiện chưa xác định được thiệt hại. Đây là hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác mà theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP sẽ áp dụng mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, đối tượng hành hung sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự trong việc bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho người mà họ đã gây ra thương tích theo quy định của BLDS 2015 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Ban tổ chức sân Thiên Trường là đơn vị trực tiếp quản lí trận đấu nhưng không đảm bảo được an ninh, an toàn cho trọng tài, phóng viên và cầu thủ đội khách SLNA sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với thiệt hại mà phóng viên phải chịu.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch CLB Nam Định: Không có chuyện ban tổ chức tấn công phóng viên

Phạm Dung |

Ông Nguyễn Tân Anh, Chủ tịch CLB Nam Định khẳng định, do phóng viên tác nghiệp không mặc áo và đeo thẻ của ban tổ chức (BTC) nên điều phối viên của trận đấu mới đến thu máy ảnh của phóng viên này, chứ không có chuyện hành hung.

Không ai bảo vệ phóng viên bị hành hung ở sân Thiên Trường

HOÀI ĐAN |

Trong sự cố khán giả tràn xuống sân đuổi đánh trọng tài và hành hung phóng viên, BTC sân Thiên Trường không hề có biện pháp bảo vệ.

Đối tượng giật máy ảnh, hành hung phóng viên ở sân Thiên Trường không phải CĐV

HOÀI ĐAN |

Trao đổi với Lao Động, phóng viên Đại Nghĩa – nạn nhân bị hành hung khẳng định 2 đối tương giật máy ảnh, đấm anh không phải CĐV.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch CLB Nam Định: Không có chuyện ban tổ chức tấn công phóng viên

Phạm Dung |

Ông Nguyễn Tân Anh, Chủ tịch CLB Nam Định khẳng định, do phóng viên tác nghiệp không mặc áo và đeo thẻ của ban tổ chức (BTC) nên điều phối viên của trận đấu mới đến thu máy ảnh của phóng viên này, chứ không có chuyện hành hung.

Không ai bảo vệ phóng viên bị hành hung ở sân Thiên Trường

HOÀI ĐAN |

Trong sự cố khán giả tràn xuống sân đuổi đánh trọng tài và hành hung phóng viên, BTC sân Thiên Trường không hề có biện pháp bảo vệ.

Đối tượng giật máy ảnh, hành hung phóng viên ở sân Thiên Trường không phải CĐV

HOÀI ĐAN |

Trao đổi với Lao Động, phóng viên Đại Nghĩa – nạn nhân bị hành hung khẳng định 2 đối tương giật máy ảnh, đấm anh không phải CĐV.