"Xôi lạc TV" phát “lậu” trực tiếp ASIAD 18, các đài truyền hình Việt Nam lại mất giá

HOÀI ĐAN |

Tối 18.8, lễ khai mạc ASIAD 18 đã đến với người dân Việt Nam bằng việc trang Xôi lạc TV phát “lậu” trực tiếp, điều chưa từng có khi chúng ta không có bản quyền ASIAD 18.

Theo BTC ASIAD 18, đây sẽ là một trong những buổi lễ khai màn hoành tráng nhất trong lịch sử các kỳ đại hội thể thao.

Buổi lễ dài khoảng 3 tiếng với chủ đề âm nhạc và hát múa huy động hơn 4.000 vũ công cùng hàng trăm nhạc công hàng đầu Indonesia, do 2 nhạc trưởng Addie M.S và Ronald Steven chỉ huy. Có tới 10.000 người tham gia vào lễ khai mạc.

Điểm nhấn của lễ khai mạc được tạo dựng xung quanh một ngọn núi nhân tạo đã được ban tổ chức xây dựng ngay trong sân vận động Bung Karno. Quả núi nhân tạo này nặng tới 600 tấn, dài 135 m, rộng 30m và cao 26m. Indonesia muốn giới thiệu tới bạn bè thế giới sự kỳ vĩ của thiên nhiên xứ vạn đảo cùng văn hóa đa dạng nơi đây.

Để hoàn thành tác phẩm này, các nhà thiết kế đã phải sử dụng 12.775 cây và hoa, đặt trên một diện tích cỏ lên tới 3km vuông. 140.000 lít nước sẽ được sử dụng để mô phỏng những con thác tại Indonesia.

Theo ông Francis Wanandi - Phó giám đốc điều hành của BTC ASIAD 18, lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp khắp thế giới với dự kiến khoảng hơn 1 tỉ người xem. Hiện nay, đã có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ có bản quyền ASIAD 2018.

Thế nhưng, lễ khai mạc ASIAD 18 đã được phát “lậu” trên trang tin Xôi lạc TV bởi không có đài truyền hình nào của Việt Nam sở hữu được bản quyền ASIAD 18. Trang tin này cũng đã có phần bình luận tiếng Việt đến từ các bình luận viên “phủi”. Nhiều người dân Việt Nam muốn chứng kiến hình ảnh đoàn thể thao Việt Nam cùng quốc kỳ tung bay ở đấu trường Châu Á buộc phải xem “lậu”. 

Thêm một lần nữa, các nhà đài Việt Nam trở nên mất giá trước người hâm mộ cả nước khi không thể mang ASIAD 18 đến với người dân cả nước.

Xôi lạc đang giải toả “cơn khát” mang tính thời điểm cho những người dân muốn theo dõi U23 Việt Nam tại ASIAD 18. Bởi trước đó, trang tin này cũng đã phát “lậu” các trận đấu của U23 Việt Nam tại bảng D môn bóng đá nam ASIAD 18 phục vụ người hâm mộ.

Thậm chí, bình luận viên của Xôi lạc còn phát đi thông báo là Xôi lạc sẽ trực tiếp toàn bộ các trận đấu của U23 Việt Nam và tất cả các môn thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

VĐV Thành An cầm quốc kỳ Việt Nam tung bay ở lễ khai mạc ASIAD 18

HOÀI ĐAN |

Tối 18.8, lễ khai mạc ASIAD 2018 chính thức diễn ra tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia). 

Khai mạc ASIAD 18 và “bàn thua” bản quyền truyền hình của thể thao Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Hôm nay (18.8), lễ khai mạc ASIAD 2018 sẽ chính thức diễn ra tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia) và hình ảnh của đoàn TTVN sẽ không thể lên sóng truyền hình trực tiếp cho khán giả.

Từ vụ không có bản quyền ASIAD 18: Tập thói quen trả tiền xem truyền hình

ĐĂNG HUỲNH |

Các đài không có được bản quyền ASIAD 18, và khán giả Việt đành xem “lậu” U.23 Việt Nam đá tại ASIAD 18. Phải nói thẳng, đây là thói quen xấu, chỉ là giải pháp tình thế và chuyện xem “lậu” không thể khuyến khích vì đây là một hành vi vi phạm bản quyền tràn lan, mất kiểm soát dẫn đến nhiều hệ lụy...

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

VĐV Thành An cầm quốc kỳ Việt Nam tung bay ở lễ khai mạc ASIAD 18

HOÀI ĐAN |

Tối 18.8, lễ khai mạc ASIAD 2018 chính thức diễn ra tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia). 

Khai mạc ASIAD 18 và “bàn thua” bản quyền truyền hình của thể thao Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Hôm nay (18.8), lễ khai mạc ASIAD 2018 sẽ chính thức diễn ra tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia) và hình ảnh của đoàn TTVN sẽ không thể lên sóng truyền hình trực tiếp cho khán giả.

Từ vụ không có bản quyền ASIAD 18: Tập thói quen trả tiền xem truyền hình

ĐĂNG HUỲNH |

Các đài không có được bản quyền ASIAD 18, và khán giả Việt đành xem “lậu” U.23 Việt Nam đá tại ASIAD 18. Phải nói thẳng, đây là thói quen xấu, chỉ là giải pháp tình thế và chuyện xem “lậu” không thể khuyến khích vì đây là một hành vi vi phạm bản quyền tràn lan, mất kiểm soát dẫn đến nhiều hệ lụy...