Xóa sổ Confederations Cup và Gold Cup?

MẠNH HÀO |

Carlos Cordeiro - Chủ tịch LĐBĐ Mỹ (USSF) vừa tiết lộ sẽ đặt dấu chấm hết cho giải Gold Cup trong tương lai gần.

Phát biểu tại hội nghị hằng năm của bóng đá Mỹ, Carlos Cordeiro cho biết, Confederations Cup của FIFA sẽ không diễn ra nữa và giải Gold Cup 2 năm tổ chức một lần của Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribê (Concacaf) cũng có thể không được tổ chức.

Như đã biết, Confederations Cup được FIFA giới thiệu vào năm 1997 và từ năm 2005 được xem là giải đấu khởi động cho đội chủ nhà World Cup. Tuy vậy, giải đấu này không được chú ý nhiều trên thế giới và năm 2018, FIFA cho biết họ đang cân nhắc xóa sổ Confederations Cup.

Mặc dù FIFA đến giờ vẫn từ chối tiết lộ thêm thông tin nhưng ông Cordeiro khẳng định Confederations Cup sẽ không diễn ra nữa. “Thế là xong,” Cordeiro nói. “Để thay thế Confederations Cup sẽ có thêm những trận playoff liên lục địa nhằm có 48 đội dự World Cup.”

Ông Cordeiro
Ông Cordeiro

Cũng theo Chủ tịch USSF, Gold Cup có thể chịu chung số phận khi giải đấu khu vực Concacaf diễn ra buồn tẻ và kém chất lượng. “Gold Cup chỉ tồn tại năm nay và năm 2021. Giải có thể diễn ra nhưng cũng có thể không,” Cordeiro nói.

Tuyên bố của Cordeiro khiến tất cả bất ngờ bởi Concacaf đã mở rộng giải từ 12 lên 16 đội và thi đấu vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên, trước đó đã có tin đồn Concacaf và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) thảo luận về việc mở rộng Copa America nhằm tăng sức hấp dẫn và doanh thu. Năm nay, Copa America diễn ra ở Brazil với 12 đội tham dự, trong đó Qatar và Nhật Bản là khách mời.

Trong khi đấy, Concacaf vẫn tuyên bố Gold Cup sẽ diễn ra vào năm 2019, 2021, 2023 và nằm trong chương trình thi đấu của FIFA.

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

FIFA cân nhắc tăng số đội dự World Cup lên 48 ngay từ năm 2022

ĐĂNG HUỲNH |

Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho biết, FIFA cân nhắc khả năng World Cup có thể sẽ nâng số đội tham dự lên 48 ngay từ phiên bản 2022 tại Qatar. Đây sẽ là cơ hội cho bóng đá Việt Nam.

Không có ứng viên, Infantino giữ chức Chủ tịch FIFA đến năm 2023

MẠNH HÀO |

Gianni Infantino sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch FIFA đến năm 2023, do cuộc chạy đua ứng cử dự kiến tổ chức vào ngày 5.6 tới không có ứng cử viên.

Gareth Bale đưa Real Madrid vào chung kết FIFA Club World Cup

VIỆT ANH |

Real Madrid đã đánh bại Kashima Antlers với tỷ số 3-1 trong trận bán kết 2 FIFA Club World Cup 2018.

Pháp và Bỉ cùng đứng số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA

MẠNH HÀO |

Đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 nhưng họ không phải là đội duy nhất giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

FIFA cân nhắc tăng số đội dự World Cup lên 48 ngay từ năm 2022

ĐĂNG HUỲNH |

Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho biết, FIFA cân nhắc khả năng World Cup có thể sẽ nâng số đội tham dự lên 48 ngay từ phiên bản 2022 tại Qatar. Đây sẽ là cơ hội cho bóng đá Việt Nam.

Không có ứng viên, Infantino giữ chức Chủ tịch FIFA đến năm 2023

MẠNH HÀO |

Gianni Infantino sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch FIFA đến năm 2023, do cuộc chạy đua ứng cử dự kiến tổ chức vào ngày 5.6 tới không có ứng cử viên.

Gareth Bale đưa Real Madrid vào chung kết FIFA Club World Cup

VIỆT ANH |

Real Madrid đã đánh bại Kashima Antlers với tỷ số 3-1 trong trận bán kết 2 FIFA Club World Cup 2018.

Pháp và Bỉ cùng đứng số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA

MẠNH HÀO |

Đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 nhưng họ không phải là đội duy nhất giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA.