Xấu mặt V.League, CĐV đuổi đánh trọng tài, hành hung phóng viên

HOÀI ĐAN |

Một hình ảnh xấu xí đã xuất hiện ở V.League 2018 khi CĐV Nam Định nhảy xuống sân đuổi đánh trọng tài, hành hung phóng viên.

Sau khi trận đấu giữa CLB Nam Định và Sông Lam Nghệ An tại vòng 18 Nuticafe V.League 2018 kết thúc, các cầu thủ Nam Định đã phản ứng rất gay gắt với trọng tài. Một CĐV Nam Định đã lao xuống sân rượt đuổi trọng tài chính Trần Đình Thịnh. 

Không những vậy, một phóng viên tác nghiệp tại sân còn bị đánh bởi một người không đeo thẻ BTC hay áo bib.

Cho rằng trọng tài Trần Đình Thịnh thổi ép Nam Định, ở bàn thua thứ 3 không bắt việt vị và Quế Ngọc Hải cũng phạm lỗi với trung vệ Hạ Long trong khi thổi còi kết thúc sớm so với biển báo bù giờ, nhiều CĐV Nam Định đã phản ứng mạnh. Khoảng thời gian cuối trận đấu, khán đài sân Thiên Trường xuất hiện tình trạng đồng thanh chửi rất phản cảm.

 
 Trọng tài bị đuổi đánh. Ảnh: Trọng Tùng

Ở trận đấu này, SLNA dẫn trước Nam Định 3 bàn và sau đó đội chủ nhà rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. 

Sau trận đấu, Chủ tịch Nguyễn Tân Anh cho biết: “Tôi rất buồn vì chuyện CĐV vào sân gây rối. Chúng tôi đã cố gắng hết sức trong việc đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu nhưng có những sự việc nằm ngoài ý muốn của BTC sân.

Sự việc này chắc chắn ảnh hưởng đến CLB. Những án phạt có thể sẽ đến, nếu chúng tôi phải chơi trên sân trung lập không khán giả thì đó là thiệt thòi lớn trong cuộc đua trụ hạng này”.

Trả lời Webthethao, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF Trần Anh Tú cho biết: “Diễn biến trận đấu không có vấn đề gì. Các cầu thủ trên sân va chạm hết sức bình thường, không có mâu thuẫn lớn nào cả. Tuy nhiên, Nam Định mới quay trở lại V.League nên họ chưa có kinh nghiệm về công tác an ninh, an toàn. Trận đấu nào cũng phản ứng kiểu như vậy thì loạn giải”.

 
 Một PV bị hành hung từ người áo đen. Ảnh: Trọng Tùng

Còn về trường hợp phóng viên bị hành hung trên sân Thiên Trường, ông Tú nói: “Tôi nghe lại qua bảo vệ sân Thiên Trường. Họ bảo là trong tình cảnh đó, anh em phóng viên làm sao cho tình hình dịu xuống, chứ một vài anh em trẻ, cách tác nghiệp gây kích động cho khán giả, tạo điều kiện cho một vài thành phần quá kích có cơ hội để kích động thêm”.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.