Xạ thủ Jin Jong Oh, tượng đài của bắn súng thế giới: “Mong Việt Nam sẽ có thêm nhiều Hoàng Xuân Vinh”

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 30.11, xạ thủ Jin Jong Oh đã xuất hiện tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trước sự chào đón của đông đảo nguời hâm mộ. 

Tượng đài của bắn súng thế giới sẽ có cuộc giao lưu với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và truyền cảm hứng cho những VĐV trẻ của bắn súng Việt Nam. 

Ngày 3 và 4.12, Jin Jong Oh sẽ có mặt tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội để giao lưu, truyền lửa cho các HLV, VĐV đang thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8. 

Jin Jong Oh cho biết tại buổi giao lưu, bắn thử với các VĐV,  anh sẽ chia sẻ những bí quyết thành công, kinh nghiệm và kỹ năng cũng như phẩm chất cần có để làm nên thành công của một VĐV bắn súng.  Jin Jong Oh nói: "Là VĐV bắn súng phải tự tin, không được xấu hổ hay sợ hãi". 

Jin Jong Oh chỉ vào trái tim mình và nói rằng bắn súng là niềm đam mê và luôn nằm trong trái tim chứ không đơn thuần là nghề nghiệp, là môn thể thao để anh phải tập luyện và thi đấu. Có lẽ chính điều ấy đã góp phần làm nên thành công cho một VĐV đặc biệt của làng bắn súng trong lịch sử.

 
 Jin Jong Oh  trẻ trung, lịch lãm, nụ cười thân thiện luôn nở trên môi. Ảnh: H.Đ 

Nói về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCV Olympic, Jin Jong Oh nói: "Tôi đã biết cách đây hơn 10 năm. Khi đó trước hàng loạt thành tích mà Hoàng Xuân Vinh đã đạt được. Tôi biết anh có đủ tố chất để một ngày nào đó sẽ bước lên ngôi vô địch Olympic. Xuân Vinh là một người có đam mê, có khát vọng với bắn súng và tôi tin anh ấy sẽ tiếp tục thành công. Mong Việt Nam sẽ có thêm nhiều Hoàng Xuân Vinh”.

Bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, HLV trưởng ĐT bắn súng Quốc gia cho biết: "Chúng tôi đã gửi lời mời tới Jin Jong Oh cách đây gần 1 năm nhưng khi ấy Jin Jong Oh chưa trả lời vì còn đang bận chuẩn bị cho giải vô địch thế giới. Ngay sau khi giành được danh hiệu vô địch thế giới, Jin Jong Oh mới nhận lời mời của Liên đoàn Bắn súng". 

 
 Bà Nguyễn Thị Nhung đã chuẩn bị cho sự kiện này từ lâu. Ảnh: H.Đ

Bà Nhung cũng nói rằng bắn súng Việt Nam còn nhiều khó khăn nên rất cần sự hỗ trợ của toàn xã hội. Chính vì vậy, việc hai đơn vị là Cty dược CND của Hàn Quốc và Cty cổ phần Tập đoàn Tân Long đồng hành cùng sự kiện là điều đáng ghi nhận. 

Jin Jong Oh ( Gangwon, Hàn Quốc) là nam VĐV xuất sắc nhất trong lịch sử bắn súng thế giới với 4 chiếc HCV cá nhân trong đó có 3 chiếc HCV liên tiếp ở cùng 1 nội dung giành được qua 3 kỳ Olympic liên tiếp cùng hàng loạt HCV tại các giải thế giới.

Jin Jong Oh cũng đang nắm giữ kỷ lục thế giới trong cả nội dung 10m súng ngắn hơi nam, 50m súng ngắn nam và kỷ lục vòng chung kết thế giới ở nội dung 50m súng ngắn nam.

Những hình ảnh Jin Jong Oh đến Hà Nội:

 
HLV Nguyễn Thị Nhung và chuyên gia Park đón  Jin Jong Oh. Ảnh: H.Đ
 
Jin Jong Oh lịch lãm trả lời truyền thông. Ảnh: H.Đ 
 
 Những VĐV trẻ của bắn súng VN và NHM đến sân bay đón Jin Jong Oh. Ảnh: H.Đ
 
 Đây là sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm của thể thao VN. Ảnh: H.Đ
 
Liên đoàn Bắn súng đã gửi lời mời cách đây 1 năm cho Jin Jong Oh, Ảnh: H.Đ
 
 Ngày 3 và 4.12, Jin Jong Oh sẽ có cuộc giao lưu với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và truyền cảm hứng cho những VĐV trẻ. Ảnh: H.Đ

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Xạ thủ Jin Jong Oh đến Việt Nam truyền cảm hứng cho bắn súng Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Hôm nay (30.11), xạ thủ Jin Jong Oh (Hàn Quốc), người từng giành 4 HCV ở 3 kỳ Olympic liên tiếp đến Việt Nam giao lưu và truyền cảm hứng cho các VĐV bắn súng Việt Nam . 

ASIAD 18: Treo thưởng 2,1 tỉ đồng cho Hoàng Xuân Vinh và đội tuyển bắn súng

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 26.7, Liên đoàn bắn súng Việt Nam và các nhà tài trợ tổ chức lễ xuất quân, treo thưởng cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) tại ASIAD 18.

Bắn súng được tài trợ 100.000 USD, Hoàng Xuân Vinh được "tiếp doping" ASIAD 18

Đ.H |

Sáng 2.4, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam (VSF) đã nhận tài trợ từ Hàn Quốc số tiền 100.000 USD trong 2 năm 2018 và 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xạ thủ Jin Jong Oh đến Việt Nam truyền cảm hứng cho bắn súng Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Hôm nay (30.11), xạ thủ Jin Jong Oh (Hàn Quốc), người từng giành 4 HCV ở 3 kỳ Olympic liên tiếp đến Việt Nam giao lưu và truyền cảm hứng cho các VĐV bắn súng Việt Nam . 

ASIAD 18: Treo thưởng 2,1 tỉ đồng cho Hoàng Xuân Vinh và đội tuyển bắn súng

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 26.7, Liên đoàn bắn súng Việt Nam và các nhà tài trợ tổ chức lễ xuất quân, treo thưởng cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) tại ASIAD 18.

Bắn súng được tài trợ 100.000 USD, Hoàng Xuân Vinh được "tiếp doping" ASIAD 18

Đ.H |

Sáng 2.4, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam (VSF) đã nhận tài trợ từ Hàn Quốc số tiền 100.000 USD trong 2 năm 2018 và 2019.