Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xứng đáng được chọn để dự Olympic Tokyo 2020

Tùng Thu |

Theo kế hoạch, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ lên đường dự Olympic Tokyo 2020 từ ngày 23.7 – 8.8 tới. Ban huấn luyện đội tuyển Bắn súng quốc gia đã đề xuất cử Hoàng Xuân Vinh tham dự Olympic Tokyo theo suất mời của Liên đoàn Bắn súng thế giới.

Trước đó, có có sự bất đồng xung quanh việc chọn xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hay Trần Quốc Cường đại diện cho đội tuyển bắn súng Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020.

Cụ thể, khi Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF) phân bổ 1 suất tham dự Olympic cho bắn súng Việt Nam ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam đã đề cử xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ là vận động viên dự Olympic Tokyo 2020, trong khi lãnh đạo Liên đoàn bắn súng Việt Nam đề cử xạ thủ Trần Quốc Cường hoặc một vận động viên trẻ tuổi khác.

Về quan điểm của Tổng Cục TDTT, Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I Hoàng Quốc Vinh cho rằng Hoàng Xuân Vinh một lần nữa xứng đáng để được tin tưởng.

“Về mặt chuyên môn, chúng tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của ban huấn luyện đội tuyển, nhất là HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung và chuyên gia Park Chung – Gun – người đã huấn luyện Hoàng Xuân Vinh giành HCV 5 năm về trước. Theo Luật TDTT và theo Thông tư quy định một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về TDTT đối với Hội thể thao quốc gia thì việc thành lập đội tuyển thể thao quốc gia thuộc thẩm quyền của Tổng cục TDTT, và môn Bắn súng đang nằm trong phạm vi quản lý của Vụ thể thao thành tích cao I”, Vụ trưởng Hoàng Quốc Vinh nói.

Cũng theo người đứng đầu Vụ thể thao thành tích cao I, Tổng cục TDTT thì, Thông tư nói trên quy định rõ, trên cơ sở đề xuất của Ban huấn luyện đội thể thao quốc gia, Tổng cục TDTT chủ trì, tham khảo ý kiến của Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia trước khi quyết định thành lập đội thể thao, đội thể thao trẻ quốc gia để tập huấn, tham gia thi đấu quốc tế bằng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục TDTT.

“Hằng năm Tổng cục TDTT vẫn thực hiện đóng niên liễm cho các Liên đoàn/Hiệp hội trong đó có Liên đoàn Bắn súng Việt Nam và Nhà nước chi trả toàn bộ kinh phí liên quan đến việc tập huấn, thi đấu của đội tuyển, tổ chức các giải trong hệ thống quốc gia và quốc tế tại Việt Nam… Do đó việc quản lý các đội tuyển/đội tuyển trẻ quốc gia, yêu cầu về thành tích là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể ở đây là Vụ Thể thao thành tích cao I – Tổng cục TDTT. Vụ cũng đã có buổi làm việc với Liên đoàn Bắn súng Việt Nam về việc cử VĐV dự Olympic và chúng tôi đã đề nghị Liên đoàn cần làm việc với ban huấn luyện, chuyên gia và các VĐV liên quan trên tinh thần dân chủ và thành tích phải đặt lên hàng đầu”, ông Hoàng Quốc Vinh khẳng định.

Lý do nữa để chọn Hoàng Xuân Vinh, theo Vụ trưởng Hoàng Quốc Vinh là vì trong các buổi tập luyện và kiểm tra gần đây, thành tích của xạ thủ này đều rất tốt. Xuân Vinh thường bắn được 580-582 điểm. Đây là thành tích thể hiện được đẳng cấp của VĐV từng vô địch Olympic và là thành tích có thể vào được đến chung kết ở Olympic năm nay. Bản thân Vinh cũng đã 8 lần vào chung kết các giải đấu như Olympic, giải vô địch thế giới, World Cup Final, World Cup và đã giành được 2 HCĐ, 1 HCB và 3 HCV.

“Với những gì đã cống hiến cho Thể thao Việt Nam, đại tá – Hoàng Xuân Vinh xứng đáng để một lần nữa được chinh phục đỉnh cao tại đấu trường Olympic, đáp ứng được niềm tin của ban huấn luyện đội tuyển và người hâm mộ trong hành trình chinh phục Olympic”, Vụ trưởng Hoàng Quốc Vinh nhấn mạnh.

Tùng Thu
TIN LIÊN QUAN

Chọn xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hay Trần Quốc Cường dự Olympic 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Đang có sự bất đồng xung quanh việc chọn xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường đại diện cho đội tuyển bắn súng Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020.

Olympic Tokyo đón khán giả, lên kế hoạch bán rượu, bia

NGUYỄN ĐĂNG |

Các nhà tổ chức địa phương đang có kế hoạch cho phép bán đồ uống có cồn cho khán giả tại Olympic Tokyo 2020, khiến nhiều người dân lên tiếng phản đối do lo ngại sự lây lan của dịch COVID-19.

Giữ an toàn cho Olympic Tokyo giữa mùa COVID-19

Hải Anh |

Khoảng 15.000 vận động viên và 53.000 quan chức từ 207 quốc gia dự kiến ​​đến Nhật Bản trong vài tuần tới để tham dự Olympic Tokyo. Một tháng trước ngày khai mạc, ban tổ chức Olympic đã triển khai biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro lây nhiễm COVID-19.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Chọn xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hay Trần Quốc Cường dự Olympic 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Đang có sự bất đồng xung quanh việc chọn xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường đại diện cho đội tuyển bắn súng Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020.

Olympic Tokyo đón khán giả, lên kế hoạch bán rượu, bia

NGUYỄN ĐĂNG |

Các nhà tổ chức địa phương đang có kế hoạch cho phép bán đồ uống có cồn cho khán giả tại Olympic Tokyo 2020, khiến nhiều người dân lên tiếng phản đối do lo ngại sự lây lan của dịch COVID-19.

Giữ an toàn cho Olympic Tokyo giữa mùa COVID-19

Hải Anh |

Khoảng 15.000 vận động viên và 53.000 quan chức từ 207 quốc gia dự kiến ​​đến Nhật Bản trong vài tuần tới để tham dự Olympic Tokyo. Một tháng trước ngày khai mạc, ban tổ chức Olympic đã triển khai biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro lây nhiễm COVID-19.