World Cup không rượu, thịt nướng và không biểu tình hay tham quan…

Mạnh Hào |

Nhằm ngăn chặn tái diễn những hình ảnh xuất từng xuất hiện ở các giải đấu trước, chính phủ Nga đã thực hiện một loạt lệnh cấm tại World Cup 2018.

Dưới đây là một số quy định không chỉ ảnh hưởng đến người Nga mà còn với cổ động viên nước ngoài trong thời gian World Cup diễn ra từ ngày 14.6 đến 15.7.

Cấm đồ uống có cồn

Vào những ngày thi đấu và ngày trước đó, việc bán đồ uống có cồn và mọi loại đồ uống trong chai thủy tinh đều bị cấm ở các khu fanzone, quanh sân và ở những địa điểm đông người như công viên và nhà ga.

Đăng kí với cảnh sát

Người nước ngoài và người Nga khi đến một trong những thành phố tổ chức World Cup sẽ phải đăng kí với cảnh sát trong vòng 3 ngày. Họ sẽ phải trình thẻ căn cước và cho thấy địa điểm tạm trú.

Trước đó thì người Nga chỉ phải đăng kí với cảnh sát sở tại nếu họ ở lại một thành phố khác lâu hơn 90 ngày. Còn với người nước ngoài cần di chuyển ở một vài thành phố và ở lâu hơn 3 ngày tại đó, họ sẽ phải đăng kí nhiều lần.

Trong khi các khách sạn sẽ tổ chức việc đăng kí này, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn cho các chủ căn hộ cho thuê.

Không biểu tình

Một sắc lệnh đã được tổng thống Vladimir Putin kí nhằm hạn chế quyền biểu tình của người Nga trong thời gian World Cup diễn ra. Theo đó thì những sự kiện không liên quan đến thể thao chỉ có thể được tổ chức ở một số địa điểm cụ thể và thời gian được chính quyền chấp nhận. Chẳng hạn tại thành phố Yekaterinburg ở dãy Urals, các cuộc biểu tình sẽ không được phép nhiều hơn 100 người và chỉ có thể được tổ chức từ 2 đến 4 giờ chiều.

Trong khi đó, những festival âm nhạc dự kiến diễn ra trong hè tại Nga cũng sẽ phải rời lịch đến sau World Cup.

Siết chặt tour tham quan

Những tour tham quan, đặc biệt với người Nga, đã được siết chặt. Xe chở khách du lịch sẽ không được phép vào các thành phố tổ chức World Cup, trong khi tàu du lịch trên sông cũng không được chạy.

Ngoài ra, chính phủ Nga cũng cấm sử dụng máy bay không người lái trong bán kính 100km quanh các thành phố.

Tại Moscow vốn nổi tiếng là tắc đường, và nhiều thành phố khác, một số tuyến đường ở trung tâm và gần sân sẽ không cho phép các phương tiện giao thông di chuyển nhằm tránh bị ủn tắc. Thậm chí, thị trưởng Kaliningrad còn đề nghị người dân rời thành phố và đi nghỉ ở vùng nông thôn.

Cấm nướng thịt

Người Nga chắc chắn sẽ thấy khó khăn khi không được phép nướng thịt trong vòng 1 tháng. Lí do là vì các vụ cháy rừng đã lan rộng nhiều nơi trong hè, đặc biệt ở Siberia.

Do vậy, lệnh cấm này được thực hiện ở các thành phố tổ chức World Cup.

Mạnh Hào
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.