World Cup có giá trị như thế nào với bóng đá Việt Nam?

NGUYỄN ĐĂNG |

Bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu góp mặt ở World Cup 2026. Và lúc này tuyển Việt Nam đang có cơ hội để tiến vào vòng loại cuối cùng cho World Cup 2022.

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành của Sài Gòn đã bày tỏ quan điểm, VFF nên cử đội trẻ dự AFF Cup 2020, còn đội tuyển Việt Nam dồn toàn lực cho vòng loại World Cup 2022 khi đang dẫn đầu bảng G, có cơ hội lớn để đi tiếp vào vòng loại cuối cùng.

Chờ dấu mốc lịch sử

Tuyển Việt Nam chưa bao giờ vượt qua vòng loại thứ nhất World Cup trong 7 lần tham dự trước. Theo thống kê, đội đã thi đấu 37 trận, trong đó có 10 trận thắng, 3 trận hòa và 24 trận thua, ghi được 42 bàn thắng nhưng thủng lưới đến 75 lần.

Từ vòng loại World Cup 1994 đến 2018, tuyển Việt Nam luôn bị loại sớm. Nhưng vòng loại World Cup 2022, đội đang có cơ hội lớn để trở thành 1 trong 12 đội đi tiếp vào vòng loại thứ 3, tranh các vé trực tiếp đến World Cup 2022.

Phía trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ còn 3 trận đấu gặp Malaysia, Indonesia và UAE. Tuyển Việt Nam đều đã thắng cả 3 đội ở lượt đi. Vì thế, cơ hội để Công Phượng và đồng đội giành kết quả khả quan rất khả thi. Với kinh nghiệm của người từng nhiều năm làm trợ lý cho các huấn luyện viên tuyển Việt Nam, phát biểu của ông Vũ Tiến Thành rất đáng để VFF suy ngẫm.

Theo lộ trình đang xây dựng, VFF quyết tâm đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup 2026. Khi đó, giải sẽ mở rộng lên thành 48 đội, Châu Á sẽ có 8,5 suất thay vì 4,5 suất như hiện tại. Về lý thuyết, cơ hội cho tuyển Việt Nam sẽ tăng lên, nhưng tương lai vốn dĩ không thể nói trước được điều gì.

Thế hệ của Công Vinh và trước đó luôn bị loại sớm khi tham dự các kỳ vòng loại World Cup. Ảnh: FIFA.
Thế hệ của Công Vinh và trước đó luôn bị loại sớm khi tham dự các kỳ vòng loại World Cup. Ảnh: FIFA.

Tốt nhất, VFF nên tập trung cho câu chuyện ở hiện tại, nơi tuyển Việt Nam cần được hỗ trợ tốt nhất. Việc không ôm đồm cả AFF Cup 2020, điều chỉnh lịch thi đấu V.League để các tuyển thủ có trạng thái tốt nhất khi lên tuyển… là điều nên được tính đến. Bởi sau khi hoàn thành 3 trận vòng loại thứ 2 trong tháng 10 và 11.2020, tuyển Việt Nam có thể đi tiếp với lịch thi đấu kéo dài trong hơn 1 năm, từ tháng 3.2021 đến tháng 3.2022.

Tiến đến vòng loại cuối cùng sẽ đánh dấu cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam, khẳng định bước chuyển mình thật sự, để tiệm cận trình độ với các quốc gia hàng đầu châu lục.

World Cup đáng để đánh đổi như thế nào?

Cần biết AFF Cup mang tên của đơn vị tài trợ, nằm ngoài hệ thống thi đấu của FIFA, nên các câu lạc bộ có quyền không nhả quân cho tuyển quốc gia. Tuyển Việt Nam đã vô địch 2 lần, các năm 2008 và 2018. Phần thưởng cho ngôi vô địch cách đây 2 năm là 300.000 USD (khoảng 7 tỉ đồng).

Còn World Cup được biết đến là giải đấu danh giá nhất thế giới, 4 năm chỉ tổ chức 1 lần. Trong lịch sử chỉ có 79 quốc gia được góp mặt sân chơi này. Đông Nam Á chưa có 1 đội tuyển chính thức nào vượt qua vòng loại World Cup (không tính Đông Ấn năm 1938 bởi khi đó họ là thuộc địa của Hà Lan).

Nếu góp mặt ở World Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ nhận được 2 triệu USD để chuẩn bị cho giải đấu. Đến khi chính thức góp mặt ở vòng bảng, đội sẽ nhận thêm 10 triệu USD. Chừng đó cho thấy uy tín, quy mô của World Cup đến như thế nào, để bóng đá Việt Nam bằng mọi giá phải góp mặt cho bằng được.

World Cup là sân chơi mà mọi cầu thủ đều ao ước được ít nhất một lần góp mặt. Với một nền bóng đá như Việt Nam, nó tạo tiền đề để tạo ra một cuộc thay đổi toàn diện theo hướng tích cực, khi các nhà đầu tư sẽ đổ dồn vào hệ thống các giải quốc gia, đào tạo trẻ…

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

“Trói chân” cầu thủ 8 năm, Hoàng Anh Gia Lai đang làm sai luật?

Đăng Huỳnh |

Việc Công Phượng và nhiều đồng đội khác ở Hoàng Anh Gia Lai phải ký hợp đồng chuyên nghiệp kéo dài đến 8 năm là vi phạm luật chuyển nhượng của FIFA và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Malaysia chính thức có cầu thủ nhập tịch “xịn” đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 6.5, FIFA đã chấp nhận tư cách cầu thủ nhập tịch của Liridon Krasniqi, giúp anh đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

Ông Vũ Tiến Thành: “Phải tổ chức V.League tốt, cần thiết hy sinh AFF Cup"

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Vũ Tiến Thành của đội Sài Gòn cho rằng V.League 2020 vẫn nên thi đấu đủ 2 lượt và đội tuyển Việt Nam chỉ nên tập trung cho vòng loại World Cup thay vì cả AFF Cup 2020.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

“Trói chân” cầu thủ 8 năm, Hoàng Anh Gia Lai đang làm sai luật?

Đăng Huỳnh |

Việc Công Phượng và nhiều đồng đội khác ở Hoàng Anh Gia Lai phải ký hợp đồng chuyên nghiệp kéo dài đến 8 năm là vi phạm luật chuyển nhượng của FIFA và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Malaysia chính thức có cầu thủ nhập tịch “xịn” đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 6.5, FIFA đã chấp nhận tư cách cầu thủ nhập tịch của Liridon Krasniqi, giúp anh đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

Ông Vũ Tiến Thành: “Phải tổ chức V.League tốt, cần thiết hy sinh AFF Cup"

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Vũ Tiến Thành của đội Sài Gòn cho rằng V.League 2020 vẫn nên thi đấu đủ 2 lượt và đội tuyển Việt Nam chỉ nên tập trung cho vòng loại World Cup thay vì cả AFF Cup 2020.