World Cup 2022 sau lượt trận thứ nhất: Bóng đá đã cân bằng hơn?

TAM NGUYÊN |

Chỉ duy nhất Châu Âu là khu vực có số trận thắng hơn 50% sau lượt trận thứ nhất vòng bảng World Cup 2022.

Những thống kê

Trước ngày khai mạc, kỳ Cúp thế giới lần thứ 22 ở Qatar vẫn còn rất nhiều tranh cãi, chỉ trích. Tuy vậy, qua từng ngày, giải đấu đã được quan tâm nhiều hơn về khía cạnh chuyên môn. Sau 16 trận đấu, đầy đủ những cung bậc cảm xúc đã được mang đến cho người hâm mộ.

Ở đó có những cú sốc mang tên Saudi Arabia và Nhật Bản, có sự thất vọng của Argentina và Đức, có sự thăng hoa của Tây Ban Nha và Anh, có sự nhọc nhằn của Bỉ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Uruguay, Croatia và phần nào đó là Pháp, có sự khẳng định của Brazil, có tinh thần và ý chí của các đội bóng Châu Á, có cả nỗi đau về thể xác với chấn thương của một số cầu thủ…

World Cup 2022 còn trình làng thứ công nghệ cực kỳ tinh vi - bắt việt vị bán tự động, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi sai sót, tranh cãi… Nhưng đó mới là bóng đá. Tranh cãi chỉ “chuyển từ dạng này sang dạng khác” mà thôi!

Cảm xúc hẳn nhiên đưa đẩy người xem đến những cảm giác khác nhau, nhưng những con số luôn rất thực tế và nó có thể nói lên một xu hướng nào đó.

11 trận có kết quả thắng - thua, 5 trận hòa, 41 bàn thắng được ghi. Đó là những thống kê cơ bản của lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2022. Ngay cả khi có 4 trận không có bàn thắng, tỉ lệ trung bình 2,56 bàn/trận vẫn là một mức cao với bóng đá hiện đại. Nếu chỉ tính các giải đấu kể từ khi bước sang thế kỷ 21, tỉ lệ này đang chỉ đứng sau Brazil 2014 và Nga 2018.

Liên quan đến các cá nhân, Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ World Cup (từ 2006), để có 8 bàn tại Cúp thế giới tính đến thời điểm này. Lionel Messi cũng hiện diện ở 5 kỳ World Cup nhưng mới chỉ ghi bàn ở 4 giải trong số đó.

World Cup 2002 vẫn ghi nhận cả những cựu binh như Ronaldo, Luka Modric (37 tuổi) vẫn “cày ải”, trong khi cũng trình làng thế hệ trẻ đầy hứa hẹn như Gavi, Pedri, Jude Bellingham…

Bóng đá đã cân bằng hơn?

Tây Ban Nha và Anh - 2 đại diện của Châu Âu, ghi lần lượt 7 và 6 bàn thắng, nhưng nếu nói nơi nào vui nhất sau lượt đấu đầu tiên, hẳn phải là Châu Á.

Qatar có thể còn non kinh nghiệm tại World Cup, Iran có thể là “nạn nhân” trong màn vùi dập của tuyển Anh, hay những nỗ lực của Australia là không đủ trước đương kim vô địch Pháp, nhưng những gì Saudi Arabia, Nhật Bản làm được khiến người hâm mộ nức lòng. Hàn Quốc cầm hòa Uruguay cũng được đánh giá rất cao.

Cũng liên quan đến những con số, câu hỏi đặt ra là, phải chăng, bóng đá đang có sự cân bằng hơn? Hay nói cách khác, khoảng cách được thu hẹp một cách đáng kể? Thống kê cho thấy, chỉ có Châu Âu là khu vực duy nhất giành được số trận thắng hơn 50% (7/13 đội).

Trong khi đó, Nam Mỹ chạm mốc 50% (2/4 đội thắng), Châu Á có 2/6 đội thắng. 2 khu vực Châu Phi (5 đại diện) và Bắc Mỹ (4 đại diện), thậm chí còn không có đội nào thắng. Liệu giới chuyên môn có thể tự tin nói rằng, những đội bóng ở tốp đầu của bóng đá Châu Á đang bắt kịp, thậm chí chuẩn bị vượt qua, Châu Phi và cũng có thể là Bắc Mỹ?

Điều đó phần nào có cơ sở, bởi qua cách các đội bóng thể hiện. Sức mạnh thể lực không còn là yếu tố tạo ra sự vượt trội nữa, kinh nghiệm chơi bóng ở các giải đấu hàng đầu trở nên quan trọng hơn. Cùng với đó là trạng thái tinh thần, ý chí cũng như sự linh hoạt trong điều chỉnh nhân sự, lối chơi.

Chưa phải là tất cả những gì có trong lượt đấu đầu tiên, nhưng nhìn chung, World Cup 2022 vẫn đang diễn ra tốt đẹp, với nhiều cung bậc cảm xúc…

Ngày 26.11

17h Tunisia - Australia

(VTV5, VTV5 Nam Bộ)

20h Ba Lan - Saudi Arabia

(VTV2, VTV Cần Thơ)

23h Pháp - Đan Mạch

(VTV2, VTV Cần Thơ)

Ngày 27.11

2h Argentina - Mexico

(VTV3, VTV Cần Thơ)

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hà Lan vs Ecuador: Dự đoán tỉ số World Cup 2022 bằng công nghệ A.I

Hoàng Minh |

World Cup 2022: Hà Lan đã có thể bắt đầu nghĩ tới những việc phải làm ở vòng đấu loại trực tiếp sau khi kết thúc trận đấu tối nay 25.11. Theo nhận dạng của máy tính, Hà Lan với tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cao lên tới 18% nhưng cũng chỉ có thể tạo ra sự cách biệt với đối thủ trong hiệp 2. Ecuador có xu hướng đá thủ hòa để cầm chân Hà Lan với tỉ lệ cao trong cả 2 hiệp. Hà Lan có 54,5% và Ecuador có 20,6% cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu vào 23h đêm nay 25.11. Đó là những dự đoán về trận đấu giữa Hà Lan vs Ecuador bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên việc phân tích dữ liệu của Báo Lao Động.

Qatar vs Senegal: Dự đoán tỉ số World Cup 2022 bằng công nghệ A.I

Hoàng Minh |

World Cup 2022: Cả Qatar và Senegal đều thất bại trong trận ra quân với cách biệt 2 bàn thắng trước các đối thủ rất mạnh của bảng A. Trong trận đấu ngày hôm nay trên sân Al Thumama, Qatar có 16,3% cơ hội thắng còn Senegal có tới 59,5% cơ hội này. Tuy nhiên khả năng cầm hòa trong cả 2 hiệp đấu từ phía cả 2 đội cung rất cao. Đó là những dự đoán về trận đấu giữa Qatar vs Senegal bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên việc phân tích dữ liệu của Báo Lao Động.

Link xem trực tiếp Hà Lan vs Ecuador tại bảng A World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Link xem trực tiếp trận Hà Lan vs Ecuador trong khuôn khổ bảng A World Cup 2022, sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 25.11.

World Cup 2022: Kết quả, bảng điểm, vị trí xếp hạng các đội sáng 25.11

Phương Anh |

Trong lượt trận vòng bảng World Cup 2022 tối qua và rạng sáng nay (25.11), Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha khẳng định vị thế ứng viên vô địch World Cup 2022. Trong khi đó Brazil cũng giành được 3 điểm dễ dàng trước Serbia.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Lan vs Ecuador: Dự đoán tỉ số World Cup 2022 bằng công nghệ A.I

Hoàng Minh |

World Cup 2022: Hà Lan đã có thể bắt đầu nghĩ tới những việc phải làm ở vòng đấu loại trực tiếp sau khi kết thúc trận đấu tối nay 25.11. Theo nhận dạng của máy tính, Hà Lan với tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cao lên tới 18% nhưng cũng chỉ có thể tạo ra sự cách biệt với đối thủ trong hiệp 2. Ecuador có xu hướng đá thủ hòa để cầm chân Hà Lan với tỉ lệ cao trong cả 2 hiệp. Hà Lan có 54,5% và Ecuador có 20,6% cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu vào 23h đêm nay 25.11. Đó là những dự đoán về trận đấu giữa Hà Lan vs Ecuador bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên việc phân tích dữ liệu của Báo Lao Động.

Qatar vs Senegal: Dự đoán tỉ số World Cup 2022 bằng công nghệ A.I

Hoàng Minh |

World Cup 2022: Cả Qatar và Senegal đều thất bại trong trận ra quân với cách biệt 2 bàn thắng trước các đối thủ rất mạnh của bảng A. Trong trận đấu ngày hôm nay trên sân Al Thumama, Qatar có 16,3% cơ hội thắng còn Senegal có tới 59,5% cơ hội này. Tuy nhiên khả năng cầm hòa trong cả 2 hiệp đấu từ phía cả 2 đội cung rất cao. Đó là những dự đoán về trận đấu giữa Qatar vs Senegal bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên việc phân tích dữ liệu của Báo Lao Động.

Link xem trực tiếp Hà Lan vs Ecuador tại bảng A World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Link xem trực tiếp trận Hà Lan vs Ecuador trong khuôn khổ bảng A World Cup 2022, sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 25.11.

World Cup 2022: Kết quả, bảng điểm, vị trí xếp hạng các đội sáng 25.11

Phương Anh |

Trong lượt trận vòng bảng World Cup 2022 tối qua và rạng sáng nay (25.11), Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng giúp Bồ Đào Nha khẳng định vị thế ứng viên vô địch World Cup 2022. Trong khi đó Brazil cũng giành được 3 điểm dễ dàng trước Serbia.