World Cup 2022: Nhìn vậy mà không phải vậy…

TAM NGUYÊN |

Các trận đấu tại World Cup 2022 đang cho thấy một điều, đôi khi, “nhìn vậy mà không phải vậy”…

World Cup 2022 vừa đi trọn vẹn tuần đầu tiên trong tổng cộng 29 ngày của giải đấu. Như người ta vẫn nói, đã có đủ cả cung bậc cảm xúc từ các trận đấu mang lại, khi có sự khẳng định của đẳng cấp, có những cú sốc, có sự vỡ òa, có cả sự tiếc nuối…

World Cup 2022 diễn ra vào mùa đông, ít nhất, cảm giác đã là sự khác biệt. Nhưng đi sâu vào chuyên môn, cũng có những điều đáng chú ý mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ dễ nhận thấy. Ở đây, tại Qatar, có những điều như người ta vẫn nói, “nhìn vậy mà không phải vậy”.

Ứng viên gây thất vọng

Nếu đặt câu hỏi, ứng viên nào có thể hiện ấn tượng nhất ở những trận đấu đã qua, nhiều người hẳn đồng ý rằng, đó không phải là Argentina hay Brazil. Trước giải, đa phần nhận định về cơ hội vô địch nghiêng về Argentina, khi họ bước vào giải đấu với chuỗi 36 trận bất bại.

Argentina có Messi ở phong độ cao, lại có các “vệ sĩ” được đánh giá là… uy tín, đương nhiên, người Argentina mong chờ những màn thể hiện thuyết phục trên khía cạnh tập thể. Nhưng rốt cuộc, điều người ta vẫn nói là “sự phụ thuộc Messi” vẫn tồn tại.

Messi ghi bàn ở 2 trận, nhưng cách mà cả tập thể La Albiceleste thể hiện lại không phải vị thế của ứng viên vô địch. Không thể lấy việc đối thủ chơi rát, quyết liệt để lý giải cho điều đó, bởi thực tế là các cầu thủ đều hướng ánh mắt về Messi để biết mình cần phải làm gì. Hoàn toàn thiếu sáng tạo.

Brazil, một ứng viên lớn khác, thắng trận ra quân nhưng đó có phải là phong thái của đội có thể lên ngôi? Cũng như Argentina, đang có sự phụ thuộc vào Neymar ở Selecao, nhưng thay vì tìm cách tỏa sáng như Messi, đồng đội của anh tại Paris St Germain sa đà vào sự thể hiện cá nhân.

World Cup là đấu trường khắc nghiệt, Neymar thừa hiểu điều đó khi từng dính chấn thương nặng trên quê hương Brazil cách đây 8 năm. Nhưng sợi dây kinh nghiệm có dài đến mấy thì người ta vẫn cảm thấy ái ngại với hình ảnh anh rời sân với mắt cá chân sưng vù, với khả năng nghỉ hết 2 trận vòng bảng.

Brazil vẫn còn những ngôi sao khác, nhưng cách họ tỏ ra lo lắng vì chấn thương của Neymar khẳng định “vấn đề tâm lý” vẫn tồn tại ở Selecao mà nếu không vượt qua được, vượt qua các vòng knock-out là nhiệm vụ khó.

Tuyển Đức là một sự thất vọng khác, nhưng chủ yếu là về vấn đề thái độ, những câu chuyện bên lề hay cả sự lục đục nội bộ mà họ mang đến Qatar. Tuyển Anh, như thường lệ, thăng hoa trước các đội yếu để rồi trở về với hình ảnh thật khi gặp đối thủ chất lượng hơn.

Ngoài mong đợi

Trong khi đó, hẳn nhiều người bất ngờ với cách đương kim vô địch Pháp và Tây Ban Nha thể hiện. Tuyển Pháp đến World Cup với vô vàn sức ép, từ cuộc khủng hoảng chấn thương cho đến khía cạnh tâm lý với câu chuyện “lời nguyền của các nhà đương kim vô địch”.

Nhưng cuối cùng, chính Les Bleus lại là đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/8, xóa bỏ lời nguyền cùng màn thể hiện khá ấn tượng của Kylian Mbappe và các đồng đội. Khi đã giải tỏa được sức ép tâm lý và nhìn kỹ lại chất lượng đội hình của huấn luyện viên Didier Deschamps, họ vẫn rất đáng gờm.

Với Tây Ban Nha, thứ khiến cho người ta kinh ngạc không phải là tỉ số 7-0 trước Costa Rica mà là sự chững chạc đến khó tin của lứa cầu thủ trẻ mới lần đầu “nếm mùi” World Cup. Kết hợp với một số cựu binh, vị thế của La Roja hẳn là đã khác so với trước khi bước vào giải đấu.

Các đại diện của Châu Á, từ Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến Iran, Australia, Saudi Arabia liên tục cho thấy “nhìn vậy mà không phải vậy”. Không còn phải “đợi dài cổ” để thấy một trận thắng của bóng đá Châu Á trước các đại diện Châu Âu hay Nam Mỹ nữa…

Và cũng vì “nhìn vậy mà không phải vậy”, World Cup 2022 có thể còn nhiều bất ngờ…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tây Ban Nha vs Đức: Dự đoán tỉ số World Cup 2022 bằng công nghệ A.I

Hoàng Minh |

World Cup 2022: Tây Ban Nha có 85,1% cơ hội chơi tại vòng loại trực tiếp và có 43,4% khả năng giành chiến thắng trong trận đối đầu với Đức. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc Tây Ban Nha  có 56,6% khả năng không thể thắng trên sân Al Bayt hôm nay. Mức độ căng thẳng của trận đấu cũng được đẩy lên cao với 32,6% cơ hội chiến thắng của Đức sau trận ra quân thất bại. Xác suất hòa của trận đấu này rất cao, lên tới 24%. Đó là những dự đoán về trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Đức bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên việc phân tích dữ liệu của Báo Lao Động.

So sánh đội hình Tây Ban Nha vs Đức World Cup 2022: Cân tài cân sức

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình Tây Ban Nha vs Đức World Cup 2022. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức được đánh giá là cặp đấu hấp dẫn bậc nhất vòng bảng World Cup 2022. Sau thất bại 1-2 trước Nhật Bản, tuyển Đức buộc phải bung sức để giành điểm ở cuộc so tài rạng sáng mai.

Tổ ấm hạnh phúc của cầu thủ bật khóc ngay trên sân tại World Cup 2022

Hải Minh |

Bàn thắng tại World Cup 2022 đã khiến Lewandowski vỡ òa cảm xúc. Không chỉ là cầu thủ tài năng, Lewandowski còn có một tổ ấm hạnh phúc.

Cận cảnh chấn thương khiến Neymar lỡ vòng bảng World Cup 2022

Văn An |

Tiền đạo Neymar đăng tải bức ảnh về chấn thương gặp phải trong trận đấu giữa Brazil và Serbia, tại World Cup 2022.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tây Ban Nha vs Đức: Dự đoán tỉ số World Cup 2022 bằng công nghệ A.I

Hoàng Minh |

World Cup 2022: Tây Ban Nha có 85,1% cơ hội chơi tại vòng loại trực tiếp và có 43,4% khả năng giành chiến thắng trong trận đối đầu với Đức. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc Tây Ban Nha  có 56,6% khả năng không thể thắng trên sân Al Bayt hôm nay. Mức độ căng thẳng của trận đấu cũng được đẩy lên cao với 32,6% cơ hội chiến thắng của Đức sau trận ra quân thất bại. Xác suất hòa của trận đấu này rất cao, lên tới 24%. Đó là những dự đoán về trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Đức bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên việc phân tích dữ liệu của Báo Lao Động.

So sánh đội hình Tây Ban Nha vs Đức World Cup 2022: Cân tài cân sức

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình Tây Ban Nha vs Đức World Cup 2022. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức được đánh giá là cặp đấu hấp dẫn bậc nhất vòng bảng World Cup 2022. Sau thất bại 1-2 trước Nhật Bản, tuyển Đức buộc phải bung sức để giành điểm ở cuộc so tài rạng sáng mai.

Tổ ấm hạnh phúc của cầu thủ bật khóc ngay trên sân tại World Cup 2022

Hải Minh |

Bàn thắng tại World Cup 2022 đã khiến Lewandowski vỡ òa cảm xúc. Không chỉ là cầu thủ tài năng, Lewandowski còn có một tổ ấm hạnh phúc.

Cận cảnh chấn thương khiến Neymar lỡ vòng bảng World Cup 2022

Văn An |

Tiền đạo Neymar đăng tải bức ảnh về chấn thương gặp phải trong trận đấu giữa Brazil và Serbia, tại World Cup 2022.