World Cup 2018 có thể "biến mất" khỏi màn hình to, nhỏ bất cứ lúc nào

Đ.Phương |

Khi vấn nạn vi phạm bản quyền World Cup vẫn đang diễn biến phức tạp, đại diện VTV đưa ra lời cảnh báo rằng, ngay lúc này, World Cup 2018 có thể biến mất khỏi các màn hình to, nhỏ bất cứ lúc nào.

Sau khi VTV mua được bản quyền World Cup, giờ đây, nhà đài và người hâm mộ bóng đá đang đứng trước nỗi lo về vấn nạn vi phạm bản quyền bóng đá trên Internet.

VTV cầu cứu về 700 tài khoản “ăn cắp” World Cup 2018.
VTV đã phát hiện ra 700 tài khoản khai thác bản quyền truyền hình trái pháp luật..

Bởi lẽ, chỉ sau vài ngày từ khi World Cup khai mạc, VTV đã phát hiện ra 700 tài khoản khai thác bản quyền truyền hình trái pháp luật. Đối với các tài khoản Facebook, sau khi livestream các trận đấu, họ sẽ nhanh chóng xóa video để không lưu lại bằng chứng.

Đối với Youtube, các tài khoản xâm phạm bản quyền lại dùng thủ thuật là thu nhỏ màn hình. Đây là những hình thức khai thác lậu bản quyền World Cup một cách tinh vi, thủ đoạn.

Câu chuyện về bài học vi phạm bản quyền nhớ nhất có lẽ là 2 năm trước, khi VTVcab bị cắt mất bản quyền Champions League. Sau sự việc này, thiệt hại không chỉ dành cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mà còn ảnh hướng lớn đến những người hâm mộ bóng đá chân chính.

Nạn livestream World Cup 2018 vẫn diễn ra tràn lan.
Nạn livestream World Cup 2018 vẫn diễn ra tràn lan.

Đây được coi như hồi chuông cảnh tỉnh tới những ai đang chăm chăm livestream lậu World Cup. Nhưng có lẽ, chuông chưa đủ lớn để đánh thức ý thức của những người này.

Bức xúc với tình trạng này, thậm chí đã xuất hiện một số nhóm hiểu về công nghệ truyền hình sẵn sàng hy sinh, thức đêm, liên tục tìm kiếm, truy quét và thông báo các địa chỉ, đường link đang vi phạm bản quyền tới VTV ngay trong quá trình truyền hình trực tiếp.

Theo thống kê sơ bộ của VTV, đến thời điểm hiện nay, nhóm này đã phát hiện được hơn 200 đường link trên YouTube, Facebook, Talk TV,… Đặc biệt hơn, ngoài internet, nhóm còn phát hiện việc bị để tràn sóng của một số đơn vị truyền dẫn tín hiệu qua vệ tinh và cả việc truyền thanh trái phép tiếng bình luận của VTV lên internet.

Trao đổi với Lao Động, LS Trương Anh Tú, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội cho biết, việc VTV giám sát vấn đề bản quyền World Cup 2018 một cách chặt chẽ là điều có thể hiểu được khi đơn vị này phải chi một khoản tiền lớn để mua bản quyền.

Đồng thời, các tổ chức, cá nhân vi phạm bản quyền truyền thông World Cup 2018 của VTV có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Có 4 hành vi được cho là vi phạm bản quyền World Cup theo quy định của FIFA là: Đài truyền hình địa phương, truyền hình trả tiền tiếp sóng các chương trình truyền hình World Cup 2018 của VTV mà không được sự đồng ý của FIFA và VTV; các website, các ứng dụng dùng để truyền dẫn các chương trình đó bất chấp tiếp sóng VTV hay sóng của đài truyền hình nào đó tiếp sóng của VTV...

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, tùy theo mức độ vi phạm, các đơn vị, cá nhân vi phạm bản quyền có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đ.Phương
TIN LIÊN QUAN

Khán giả Việt Nam nguy cơ bị cắt World Cup 2018

Thế Lâm |

Khi World Cup 2018 khai cuộc và sóng truyền hình giải đấu được phát rộng rãi tại Việt Nam nhờ VTV mua được bản quyền, người hâm mộ thấy vui. Nhưng cũng không ít người phập phồng khi những cảnh báo về hệ lụy của nạn xâm phạm bản quyền đang bị không ít đối tượng phớt lờ…

VTV "kêu cứu" về 700 tài khoản "ăn cắp" World Cup 2018, Bộ Thông tin Truyền thông ra tay

Phi Yến |

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có những chia sẻ về công văn "cầu cứu" của VTV trước vấn nạn vi phạm bản quyền World Cup 2018.

Xử lý hình sự vi phạm bản quyền truyền thông World Cup 2018

Thiên Bình |

Các tổ chức, cá nhân vi phạm bản quyền truyền thông World Cup 2018 của VTV có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khán giả Việt Nam nguy cơ bị cắt World Cup 2018

Thế Lâm |

Khi World Cup 2018 khai cuộc và sóng truyền hình giải đấu được phát rộng rãi tại Việt Nam nhờ VTV mua được bản quyền, người hâm mộ thấy vui. Nhưng cũng không ít người phập phồng khi những cảnh báo về hệ lụy của nạn xâm phạm bản quyền đang bị không ít đối tượng phớt lờ…

VTV "kêu cứu" về 700 tài khoản "ăn cắp" World Cup 2018, Bộ Thông tin Truyền thông ra tay

Phi Yến |

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có những chia sẻ về công văn "cầu cứu" của VTV trước vấn nạn vi phạm bản quyền World Cup 2018.

Xử lý hình sự vi phạm bản quyền truyền thông World Cup 2018

Thiên Bình |

Các tổ chức, cá nhân vi phạm bản quyền truyền thông World Cup 2018 của VTV có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.