World Cup 1998 của Pháp: 20 năm mơ thấy lại “Cầu vồng”

MẠNH HÀO |

Đội hình vô địch World Cup 1998 của Pháp có biệt danh là “Rainbow Team - Đội tuyển Cầu vồng” bởi họ là tập hợp của những cầu thủ đến từ chân trời góc bể. 20 năm sau, người Pháp đang mơ thấy lại một Rainbow Team đó, đặc biệt sau thất bại gần đây của họ ở chung kết EURO 2016.

Với một đội tuyển được tạo nên từ những cầu thủ đến từ Bắc Phi, Tây Phi, Caribbean, các hòn đảo ở Thái Bình Dương, Armenia và xứ Basque, chiến thắng trước Brazil trong trận chung kết World Cup 1998 còn có một ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện những mâu thuẫn của mối quan hệ cộng đồng phức tạp. Nói như cựu trung vệ Marcel Desailly, người sinh ra ở Accra, Ghana thì “Đó là một khoảnh khắc của sự cùng sẻ chia. Người hâm mộ, tất cả sát cánh bên nhau. Không phân biệt chủng tộc, không kỳ thị, tất cả đều hạnh phúc ở nước Pháp”.

Cảm hứng từ thế hệ 1998

20 năm trôi qua thật nhanh và dù quãng thời gian kể từ đó có nhiều thăng trầm cho bóng đá Pháp, với niềm vui (2000, 2006 và 2016) và nỗi buồn (2002, 2004, 2008, 2010), không khí fan của Les Bleus tin rằng, lịch sử có thể lặp lại trong mùa hè này ở Nga.

Bởi phần lớn cầu thủ được Didier Deschamps, cựu đội trưởng của đội tuyển vô địch năm 1998, triệu tập đều ít nhiều gắn liền với ký ức 1998 và trận chung kết Pháp - Brazil. Paul Pogba, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe hay Raphael Varane, họ phải trở thành những người kế vị thế hệ 1998 nếu không muốn bị quên lãng thật nhanh. Dĩ nhiên, Deschamps vẫn còn vô số vấn đề cần giải quyết và phía trước họ là cả một chặng đường dài với Brazil, Đức, Tây Ban Nha, Argentina là rào cản nhưng như người Pháp thường nói, không có gì là không thể…

Nên nhớ rằng, việc Deschamps bỏ lại ở nhà những cầu thủ như Alexandre Lacazette, Kingsley Coman, Adrien Rabiot và Anthony Martial đủ cho thấy bóng đá Pháp hiện nay có nhiều tài năng như thế nào. Đó là chưa kể Dimitri Payet và Laurent Koscielny chấn thương.

HLV Deschamp được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Pháp vô địch World Cup 2018.
HLV Deschamp được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Pháp vô địch World Cup 2018.

Mục tiêu khiêm tốn

Được đánh giá là đội tuyển đắt giá nhất World Cup 2018, thật ngạc nhiên là Pháp đến Nga với một mục tiêu rất khiêm tốn mà chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp, ông Noel Le Graet, đặt ra là phải vào đến bán kết. Tại sao không phải là chung kết và chức vô địch? Tại sao chỉ có bán kết?

Khó mà nói rằng, sự vắng mặt của một số trụ cột là lý do giải thích cho mục tiêu đó. Và cũng không thể nói rằng, Deschamps chưa tìm được sơ đồ tốt nhất cho đội bóng của ông sau 6 năm dẫn dắt Les Bleus, khi mà ông vẫn có 9 cầu thủ từng có mặt ở EURO 2016 tại Nga lần này (Hugo Lloris, Steve Mandanda, Samuel Umtiti, Adil Rami, Pogba, Kante, Matuidi, Griezmann và Olivier Giroud).

Nếu có, đấy là tác động tâm lý từ thất bại của họ trong trận chung kết EURO 2016 trước Bồ Đào Nha bởi sau cú ngã đó, đội tuyển không có gì là tiến bộ dù đã xuất hiện những gương mặt tài năng mới như Ousmane Dembele, Corentin Tolisso và Mbappe.

Trong trường hợp này, trách nhiệm và sức ép cho Deschamps là rất lớn, đặc biệt khi vận may dường như đã không còn đứng về ông và khi Pháp đang có một thế hệ xuất sắc nhất kể từ năm 1998. Vì thế, nếu thất bại một lần nữa, ông cũng sẽ ra đi như những người tiền nhiệm Jacques Santini, Raymond Domenech và Laurent Blanc. Nếu thành công, ông sẽ tiếp tục ở lại cho đến năm 2020 và đi vào lịch sử bóng đá Pháp như là cầu thủ, HLV vô địch World Cup 2018

Cần một thủ lĩnh thực sự

Trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá Pháp, những đội tuyển thành công luôn có một thủ lĩnh trên sân. Ở World Cup 1958, Pháp có Raymond Kopa. Rồi thế hệ của Michel Platini với hai trận bán kết World Cup năm 1982 và 1986, danh hiệu vô địch ở EURO 1984.

Cuối cùng là giai đoạn 1998 và 2006, với Zinedine Zidane là ngôi sao sáng nhất. Giờ thì Kopa-Platini-Zidane cần một người kế vị, một người có khả năng đưa đội Tuyển Pháp tiến xa.

Nhiều cựu cầu thủ thì cho rằng, ứng cử viên thực sự đó là Paul Pogba. Người lại cho đấy là Griezmann hoặc Mbappe.

Sau cùng thì vai trò thủ lĩnh đã trở thành một vấn đề lớn cho đội Tuyển Pháp kể từ khi Zidane treo giày sau World Cup 2006. Rằng anh có thể có những cầu thủ giỏi, mạnh mẽ nhưng có được một thủ lĩnh thực sự ở trong và ngoài sân lại là một vấn đề khác.

Và người Pháp vẫn mơ về một “Đội tuyển Cầu vồng” trên đất Nga...

Lịch thi đấu ngày 16.6

Bảng C

17h00: Pháp - Australia

23h00: Peru - Đan Mạch

Bảng D

20h00: Argentina - Iceland

2h00 ngày 17.6: Croatia - Nigeria

MẠNH HÀO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.