Vui và lo khi Champions League, Europa League quay lại với K+

G.A |

Khán giả Việt Nam sẽ tiếp tục được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao của bóng đá Châu Âu ở Champions League và Europa League khi K+ công bố việc mua được bản quyền 3 mùa giải tới.

Từ nửa cuối mùa giải trước đến lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League 2017/18, khán giả Việt Nam không còn được xem các trận thư hùng ở giải đấu số 1 hành tinh này. Lý do là sau lần thứ 2 bị ngắt sóng do vấn đề vi phạm bản quyền, đơn vị sở hữu gói bản quyền giải đấu này trong 3 năm (2015-2018) tại lãnh thổ Việt Nam là VTVcab bị phạt hợp đồng, không còn giữ được bản quyền nữa.

Được biết, do đối tác được UEFA giao quyền khai thác bản quyền ở thị trường Việt Nam là KJSM cũng hết hợp đồng sau mùa 2017/17 nên khi K+ nhảy vào cuộc đua để giành lấy bản quyền Champions League và Europa League ở 3 mùa giải từ 2018 - 2011 rồi sở hữu bản hợp đồng độc quyền, đài truyền hình này được nhận “giá trị gia tăng” là phần còn lại của mùa giải 2017/18. Bắt đầu từ sáng nay (7.3), loạt trận lượt về vòng 1/8 Champions League (2 cặp đấu PSG - Real Madrid, Liverpool - Porto) và Europa League sẽ xuất hiện trên sóng K+.

Theo thông tin từ K+, gói độc quyền trong 3 mùa tới của 2 giải đấu này sẽ bao gồm cả trên hạ tầng truyền hình trả tiền và internet (OTT) tại Việt Nam. Mỗi mùa giải, các thuê bao của K+ sẽ được thưởng thức trọn vẹn các trận đấu hay nhất ở Champions League và Europa League.

Đây là một thông tin vui với khán giả Việt Nam khi lại được theo dõi những trận đấu hay nhất trên truyền hình nhưng với thực tế từ việc VTVcab bị cắt hợp đồng do vấn nạn vi phạm bản quyền rồi trở thành cơ hội để K+ thay thế độc quyền bằng bản hợp đồng mới với giá trị chắc chắn “leo thang” cao hơn, có thể khán giả Việt Nam mới chính là những người chịu thiệt thòi nhất trong tương lai gần, khi lại chuẩn bị phải “móc túi”.

G.A
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.