Vui và chưa vui với vị trí thủ môn ở Đội tuyển bóng đá Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Trong tay huấn luyện viên Philippe Troussier đang có 3 thủ môn chất lượng, nhưng tính kế cận lại là điều gì đó khá đáng lo ở Đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Tin vui

Nguyễn Filip nhập tịch thành công sau gần 10 năm nỗ lực, đó là tin vui với cá nhân anh cũng như đội tuyển Việt Nam. Thủ môn sinh ra ở Cộng hòa Czech - từng có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia nước này, lập tức được huấn luyện viên Philippe Troussier điền tên vào danh sách đội tuyển quốc gia hướng đến vòng chung kết Asian Cup 2023 vào đầu năm 2024.

Sự có mặt của Nguyễn Filip hẳn nhiên sẽ giúp huấn luyện viên người Pháp yên tâm hơn, đồng thời làm tăng thêm tính cạnh tranh với Đặng Văn Lâm - người lâu nay được khẳng định là thủ thành số 1 ở đội tuyển, và Nguyễn Đình Triệu - thủ môn có phong độ cao trong màu áo câu lạc bộ Hải Phòng thời gian qua.

Như giới chuyên môn vẫn nói, có nhiều nhân tố giỏi trong tay là niềm vui với các huấn luyện viên, nhưng đồng thời, họ cũng phải đối mặt với “cơn đau đầu dễ chịu” khi đứng trước lựa chọn ai là người ra sân ngay từ đầu.

Các huấn luyện viên có trong tay các thủ môn giỏi nhất nhưng khác với các vị trí khác trên sân, họ không thể sử dụng cùng lúc 2 người. Cho nên, phải là người giỏi nhất, có phong độ cao nhất, tâm lý vững vàng nhất trong từng thời điểm. Yếu tố cạnh tranh sẽ giải quyết những vấn đề đó. Đó là tin vui.

Chưa vui

Thế nhưng, điều không vui, ngoài chuyện chỉ được chọn 1 người bắt chính, vị trí thủ môn ở đội tuyển Việt Nam cũng đang có vấn đề riêng. Thứ nhất, cả 3 cái tên được triệu tập lần này đều đã bước qua tuổi 30 - Văn Lâm (30 tuổi), Nguyễn Filip (31 tuổi), Đình Triệu (32 tuổi). Trong trường hợp ông Troussier có để mắt đến một trường hợp Việt kiều khác là Patrik Lê Giang thì thủ thành này cũng đã 31 tuổi…

Dù vẫn biết rằng, “tuổi thọ” ở vị trí thủ môn có thể cao hơn các cầu thủ khác, cũng như cả Văn Lâm lẫn Nguyễn Filip đều có một phần “chất” châu Âu trong mình để duy trì thể trạng cũng như phong độ tốt hơn, nhưng rõ ràng là không thể nói trước được điều gì. Chính vì thế, cần sớm nhìn về lớp kế cận, nhưng đáng nói là sự yên tâm cho một tương lai xa dường như không nhiều.

Bóng đá Việt Nam có không ít thủ môn trẻ đã chơi tốt ở cấp độ trẻ, nhưng lên đội 1 của câu lạc bộ cũng như tuyển quốc gia lại không thể phát huy - chứ chưa nói đến nâng cấp khả năng. Trường hợp của Bùi Tiến Dũng là một ví dụ.

Hiện tại, nếu kể ra số thủ môn trẻ của bóng đá Việt Nam ở các câu lạc bộ tại V.League 1 và V.League 2 cũng là khá dày, nhưng số người đáp ứng được tiêu chuẩn để được gọi lên các đội U20, U23 không quá nhiều. Từ độ tuổi 23 trở xuống, loanh quanh vài cái tên như Quan Văn Chuẩn (22), Nguyễn Văn Việt (21), Cao Văn Bình (18) ở các câu lạc bộ tại V.League 1, hay Đoàn Huy Hoàng (20) ở câu lạc bộ Bình Phước tại V.League 2. Họ đều có các trận đấu cho đội U23, cá biệt có Văn Việt được sử dụng ở đội tuyển quốc gia trong hiệp 2 trận giao hữu với Uzbekistan hồi tháng 10.

Một vài nhân tố khác từng khoác áo đội U23 như Y Êli Niê và Trần Liêm Điều, nhưng thủ thành trẻ của câu lạc bộ Nam Định lại vào sân với vị trí… tiền đạo tại giải U23 Đông Nam Á 2022…

Thực tế cũng cho thấy, phần lớn câu lạc bộ V.League 1 sử dụng các thủ môn ở độ tuổi đã “chín” trong sự nghiệp, nên cơ hội cho thủ môn trẻ rất ít. Ở V.League 2 có thể nhiều hơn nhưng tính cạnh tranh và chất lượng giải không quá cao để đánh giá. Cũng bởi ít thực tiễn, các thủ môn trẻ của Việt Nam thường ra sân với tâm lý không ổn ở những trận quan trọng, dễ mắc sai sót khiến đội nhà phải trả giá… Do vậy, trong lúc yên tâm với 3 thủ môn hiện có ở đội tuyển quốc gia, ông Troussier cũng nên sớm có sự chuẩn bị cho lớp kế cận được hoàn thiện hơn.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Báo Indonesia đánh giá tích cực về tuyển bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Truyền thông Indonesia đánh giá thất bại của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc không quá đáng lo ngại.

Vì sao Giám đốc Khách sạn Cẩm Thành mất việc đột ngột sau 7 năm cống hiến?

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hoàn thành rất tốt công việc, không mắc sai phạm, nhưng ông Nguyễn Hữu Thạnh (SN 1966) bất ngờ bị Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi thu hồi quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Khách sạn Cẩm Thành, cắt lương, cắt bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khiến ông điêu đứng, bức xúc vì bị đối xử bất công.

Lý do Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long bị tạm hoãn xuất nhập cảnh

CAO NGUYÊN |

Cục Thuế TP Hà Nội đã có Thông báo số 89443/TB-CTHN-QLN gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Vũ Tiến Dũng - Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long.

Nghệ sĩ Aly Dũng đóng phim Biệt động Sài Gòn qua đời vì ung thư máu

ĐÔNG DU |

Theo thông tin từ người thân, nam nghệ sĩ Aly Dũng của phim Biệt động Sài Gòn qua đời vì ung thư máu. Ông hưởng thọ 73 tuổi.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu năm 2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Doanh nghiệp ở Bình Dương đã có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động; Quảng Nam: Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động; 2 năm tăng lương tối thiểu vùng 6% là khá thấp; Cách tính lương hưu năm 2024 được quy định ra sao?

Trò chuyện cùng "thủ lĩnh" FAS Angel vừa được Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm

Thu Giang (ghi) |

PV Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với anh Phạm Quốc Việt - Đội trưởng Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, người vừa được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký Quyết định số 1604/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Dũng cảm. Anh đã có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong vụ cháy chung cư mini ngõ 29/70 phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm các trường thăm, chúc Tết, biếu quà cấp trên

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm các đơn vị biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Nhà tập thể cũ Hà Nội rao bán 2 - 3 tỉ đồng vẫn đắt khách

Thu Giang |

Dù hiện trạng xuống cấp thế nhưng nhiều căn nhà tập thể cũ tại Hà Nội đang rao bán với mức giá 2 - 3 tỉ đồng/căn vẫn thu hút một lượng lớn người mua quan tâm.

Báo Indonesia đánh giá tích cực về tuyển bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Truyền thông Indonesia đánh giá thất bại của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc không quá đáng lo ngại.